Từ nhân viên quèn trở thành CEO quyền lực, "bà đầm thép" vẫn không ngại live-stream bán hàng, thu về 44 triệu đôla cho công ty chỉ trong 3 tiếng

20/04/2021 07:40 AM | Sống

Đổng Minh Châu, chủ tịch của Gree Electric được biết đến như "nữ hoàng" của các thiết bị gia dụng tại Trung Quốc đã bán được 310 triệu nhân dân tệ (tương đương với gần 44 triệu đô la Mỹ) hàng hóa trong một sự kiện livestream kéo dài ba giờ trên nền tảng video ngắn Kuaishou. Nhưng đó chưa phải là những câu chuyện ly kỳ nhất xoay quanh "người đàn bà thép" này.

TOP 44 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới và lời thách đố "ngạo mạn"

Đổng Minh Châu sinh năm 1954 ở tỉnh Giang Tô, thành phố Nam Kinh, Trung Quốc.

Bà sở hữu bằng EMBA (Executive Master of Business Administration) năm 2008 của Trường Kinh doanh Quốc tế Trung Âu CEIB. Đây là chương trình thạc sĩ điều hành cao cấp dành riêng cho các nhà lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp được các trường đại học hàng đầu trên thế giới xây dựng và chú trọng.

Hiện Đổng Minh Châu là chủ tịch của Gree, tập đoàn điện lạnh lớn nhất Trung Quốc. Theo ước tính vào năm 2006, cứ 5 máy điều hòa được bán ra tại đất nước tỷ dân thì 2 trong đó do Gree sản xuất.

Cách đây 2 năm, tạp chí Forbes Trung Quốc đã công bố 100 doanh nhân xuất sắc nhất tại Trung Quốc và bà Đổng Minh Châu là gương mặt đứng đầu.

 Từ nhân viên quèn trở thành CEO quyền lực, bà đầm thép vẫn không ngại live-stream bán hàng, thu về 44 triệu đôla cho công ty chỉ trong 3 tiếng  - Ảnh 1.

Đổng Minh Châu chính là CEO quyền lực, không ngại live-stream bán hàng, thu về 44 triệu đôla cho công ty hồi năm ngoái.

Ít ai ngờ rằng vào thời điểm năm 1990, người phụ nữ họ Đổng khi ấy chỉ là một nhân viên bán hàng của Công ty điện lạnh Gree với tổng doanh thu hằng năm chỉ dừng lại ở mức 10 triệu USD.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bà được thử sức ở chức vụ trưởng phòng kinh doanh, đồng thời được phân công phụ trách một thị trường nghèo khó. Thách thức trước mắt đã khiến tư duy và tài năng thiên phú trong lĩnh vực kinh doanh của bà phát huy mạnh mẽ.

Trong vòng 4 năm ngắn ngủi, với hàng loạt dự án thành công rực rỡ, bà chính thức lên nắm giữ cương vị Giám đốc kinh doanh. Vào tháng 5 năm 2012, bà được bổ nhiệm làm chủ tịch của Gree Group, được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Nữ Quảng Đông, Chủ tịch danh dự Chu Hải và nhiều vị trí quan trọng khác trong bộ máy kinh tế - xã hội của Châu Hải.

Nữ doanh nhân thành công cũng từng được bình chọn là một trong "Mười nữ tướng kinh tế hàng đầu ở Trung Quốc" năm 2003-2004 bởi "Tuần báo Kinh tế Trung Quốc" của Nhân dân Nhật báo, "Top 10 doanh nhân sáng tạo được tôn trọng bởi MBA" (2004), "Top 10 nhân vật Marketing hàng đầu ở Trung Quốc năm 2004" (2004), "Mười nhân vật kinh tế hàng đầu của năm 2016" (2017) và trao tặng giải thưởng “Cá nhân tiên tiến trong việc thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia” năm 2018.

 Từ nhân viên quèn trở thành CEO quyền lực, bà đầm thép vẫn không ngại live-stream bán hàng, thu về 44 triệu đôla cho công ty chỉ trong 3 tiếng  - Ảnh 2.

Với việc chỉ đạo những đường lối hoạt động tân tiến, bắt kịp với đà phát triển chóng mặt của thế giới tại Gree Electric, bà Đổng Minh Châu cũng vinh dự được chọn vào Danh sách các nhà lãnh đạo xuất sắc về quản lý doanh nghiệp đa quốc gia của Forbes Trung Quốc năm 2019 và đạt giải thưởng "Doanh nhân xã hội xuất sắc" đầu tiên cũng trong năm 2019.

Tại thời điểm đó, “bà đầm thép” đã đứng thứ 44 trong danh sách những phụ nữ có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2019. Bà cũng là người đã có vụ đánh cược trị giá 1 tỷ NDT nổi đình đám với tỷ phú Lôi Quân năm 2013. Thời điểm đó, Gree Electrics cũng đang có xu hướng “nhảy” vào thị trường điện thoại thông minh, phát triển trí năng, thỏa mãn được nhu cầu và đáp ứng suy nghĩ của hầu hết người tiêu dùng. Tức là, bà Đổng Minh Châu và ông Lôi Quân đang cạnh tranh trực tiếp với nhau trong cùng một thị trường, cùng hướng tới việc sáng tạo giá trị mới.

Lúc đó, trong chương trình CCTV "Bình chọn nhân vật kinh tế Trung Quốc của năm 2013”, Chủ tịch Xiaomi Lôi Quân đã "gây khó dễ" với Đổng Minh Châu rằng, nếu doanh thu không thể đánh bại Gree trong vòng 5 năm, ông sẽ trả cho bà 1 đồng.

Nữ chủ tịch Gree lập tức bác bỏ lời của Lôi Quân, đồng thời cũng ám chỉ rằng, các công ty chỉ tập trung vào marketing thì sẽ khó có thể đạt được sự phát triển mang tính nhảy vọt. 

Bà đáp trả: “Một đồng thì khỏi cần nhắc lại nữa, muốn cá cược thì hãy cược hẳn 1 tỷ đồng đi”.

Tới năm 2019, kết quả của phiên vụ cá cược kéo dài trong 5 năm đã được công bố: doanh thu của Xiaomi năm 2018 đạt mức 175 tỷ NDT (26 tỷ USD), thấp hơn 21 tỷ NDT (3.4 tỷ USD) so với mức doanh thu 198 tỷ NDT (29.4 tỷ USD) mà tập đoàn Gree đạt được vào năm 2018.

Bấy giờ, dư luận không chỉ quan tâm liệu ông Lôi có chịu trả khoản tiền khổng lồ lên đến 150 triệu USD hay không, mà còn tò mò về người phụ nữ tên Đổng Minh Châu, có thể sòng phẳng “cá cược” 1 đối 1 với ông trùm truyền thông số 1 của Trung Quốc?

“Hoa hồng thép” dù bị từ mặt cũng nhất quyết không “đi cửa sau”

Những câu chuyện gay cấn xoanh quanh "bông hồng thép" này không dừng ở đó. Tháng 4 năm 2021, truyền thông Trung Quốc đăng tải một đoạn bài phát biểu của Đổng Minh Châu. Trong đó, bà tiết lộ rằng mình đã bị từ mặt và xóa tên khỏi gia phả dòng họ vì từ chối giúp anh trai ruột “đi cửa sau” trong việc kinh doanh Thời điểm đó, bà đã bị anh mình viết thư tuyệt giao, từ đó tới nay chưa từng liên hệ trong suốt 20 năm.

Đổng Minh Châu chia sẻ rằng, sự việc này xảy ra không lâu sau khi bà chính thức tiếp quản Gree. Lúc đó, một khách hàng ở Vũ Hán đã tìm gặp anh trai bà và nhờ hỗ trợ, giúp họ lấy trước một đơn hàng trị giá một triệu nhân dân tệ. Nếu chuyện thành công, anh trai bà sẽ được nhận 20.000 - 30.000 nhân dân tệ làm hoa hồng.

Người con trai nhà họ Đổng mừng rỡ khi biết tin, trực tiếp gọi điện cho Đổng Minh Châu và yêu cầu đến Châu Hải lấy hàng. Không ngờ, bà Châu vừa biết chuyện thì lập tức từ chối. Thậm chí, bà còn gọi điện cho vị khách hàng kia để chấm dứt quan hệ hợp tác ngay lập tức.

 Từ nhân viên quèn trở thành CEO quyền lực, bà đầm thép vẫn không ngại live-stream bán hàng, thu về 44 triệu đôla cho công ty chỉ trong 3 tiếng  - Ảnh 3.

Anh trai của Đổng Minh Châu bị khách hàng tìm tới phàn nàn, yêu cầu giải thích thì cảm thấy vô cùng mất mặt. Ông lập tức tìm tới Châu Hải để chất vấn em gái. Trong lúc xích mích không thể hòa giải, người anh trai đã viết thư tuyệt giao. Từ đó về sau, cả hai người đã không liên lạc trong suốt 20 năm.

Giải thích thêm về quyết định của mình, bà Đổng Minh Châu đã nói: "Nếu tôi mở ra tiền lệ này tức là tôi đã phá hủy chính nguyên tắc mà mình đặt ra. Chủ tịch cũng làm vậy thì sau này làm sao tôi kiểm soát được người của mình nữa".

Suy xét đến những tình huống như vậy, bà Đổng Minh Châu chỉ có thể cứng rắn đưa ra lời từ chối và xử lý thật dứt khoát toàn bộ mọi chuyện.

Người ta thường ví Đổng Minh Châu là “người đàn bà thép” trong giới kinh doanh không chỉ vì tài năng mà còn về bản tính quật cường, nghiêm nghị và sự quyết đoán. Khi đã đặt ra mục tiêu, bà sẽ dốc hết sức làm đến cùng. Thậm chí, bà còn không cho phép nhân viên nói họ không thể làm được việc gì trước mặt bà.

Bà Đổng cũng từng khiến truyền thông hoảng hốt khi chia sẻ rằng trong gần 3 thập kỷ qua, từ ngày mới vào làm việc tại Gree, bà chưa từng nghỉ phép một ngày nào. Thậm chí, bà đã để con trai mình, khi ấy chỉ mới 12 tuổi, phải chủ động tự đón xe bus đi từ thành phố Nam Kinh lên tận Chu Hải để thăm mẹ.

Dù ở cương vị cao trong tập đoàn, bà không cho phép cấp dưới hoặc bất kỳ ai đưa đón con của mình. Bà cũng từng thú nhận rằng, từ lúc con học mẫu giáo cho đến khi tốt nghiệp đại học, bà chưa từng đến thăm hay tham dự bất kỳ buổi lễ tốt nghiệp nào của con.

Với bà, muốn làm được việc lớn lao thì phải chấp nhận hy sinh. Và những gì Đổng Minh Châu từng hy sinh, không phải ai cũng dám chọn lựa.

*Tổng hợp 


Dương Mộc

Cùng chuyên mục
XEM