Từ giảng đường đến “Biển lớn”: Khi starup Việt (AWING) truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Đông Nam Á
Không còn là những câu chuyện xa vời, khởi nghiệp công nghệ đang dần trở thành hành trình hiện hữu với thế hệ trẻ Đông Nam Á.
Từ Hà Nội đến Jakarta, những chia sẻ thực tiễn từ CEO AWING Việt Nam và chuyên gia đã mở ra một góc nhìn rõ ràng hơn: để bước ra "biển lớn", người trẻ cần nhiều hơn một ý tưởng – đó là tư duy đúng, tinh thần hành động và bản lĩnh không bỏ cuộc.
Trong những năm gần đây, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ nhờ sự phát triển của kinh tế số mà còn bởi sự tham gia tích cực của các trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng đổi mới sáng tạo. Từ những dự án nhỏ trong giảng đường, ngày càng nhiều startup Việt bắt đầu định hình mô hình kinh doanh có khả năng mở rộng, hướng tới thị trường khu vực Đông Nam Á – nơi hội tụ cả cơ hội lẫn thách thức trong một môi trường cạnh tranh năng động.
Góp phần nuôi dưỡng tinh thần đó, chuỗi chương trình chia sẻ về khởi nghiệp công nghệ do AWING phối hợp cùng các trường đại học tổ chức đã mang đến những bài học thực tiễn và gần gũi cho sinh viên. Tại Đại học Kinh tế và Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Dũng – CEO AWING Việt Nam – đã trực tiếp chia sẻ về hành trình xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ marketing. Thay vì những câu chuyện lý tưởng hóa, ông lựa chọn cách tiếp cận thẳng thắn: khởi nghiệp bắt đầu từ việc hiểu đúng vấn đề, kiên trì với thị trường và liên tục thích nghi với thay đổi.
CEO Nguyễn Tiến Dũng nhiệt tình giải đáp các thắc mắc của sinh viên
Đặc biệt, ông Nguyễn Tiến Dũng đã gửi đến sinh viên ba "từ khóa" quan trọng – cũng chính là tinh thần cốt lõi của người làm khởi nghiệp: Attitude of Greatness – Willingness – Never Give Up. Theo ông, khởi nghiệp không chỉ là năng lực, mà trước hết là thái độ dám nghĩ lớn, sự sẵn sàng hành động và tinh thần không bỏ cuộc trước những thất bại. Những thông điệp này đã tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ trong hội trường, khi sinh viên không chỉ lắng nghe mà còn liên tục đặt câu hỏi, trao đổi và tranh luận cùng diễn giả về những tình huống thực tế trong hành trình startup.
Song song tại Indonesia, chương trình tiếp tục được triển khai tại Trường Đại học Bách nghệ Politeknik STMI Jakarta với sự tham gia của bà Shelly Tantri - Trưởng Văn phòng đại diện AWING Indonesia. Không khí chương trình diễn ra sôi nổi khi sinh viên Indonesia cũng thể hiện sự chủ động, cởi mở và không ngần ngại đặt ra những câu hỏi xoay quanh việc xây dựng mô hình kinh doanh, mở rộng thị trường và thích ứng với sự khác biệt văn hóa tiêu dùng. Những cuộc đối thoại hai chiều này đã tạo nên một không gian học tập giàu năng lượng, nơi tri thức học thuật gặp gỡ thực tiễn doanh nghiệp.
Sinh viên Indonesia hào hứng đặt câu hỏi tìm hiểu về startup "Made in Vietnam"
AWING – startup công nghệ Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực Location-Based Marketing – được biết đến với nền tảng quảng cáo có hơn 40 triệu người dùng, kết nối hàng chục nghìn địa điểm Wi-Fi Marketing tạo thành Merchant Network bao phủ toàn quốc và tiến ra khu vực Đông Nam Á, cho phép doanh nghiệp tiếp cận khách hàng theo ngữ cảnh và địa điểm thực tế. Thay vì quảng cáo đại trà, mô hình này giúp thương hiệu xuất hiện đúng thời điểm, đúng nơi và đúng nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó nâng cao hiệu quả tương tác và chuyển đổi. Đặc biệt, vào tháng 3/2024, AWING đã nhận được khoản đầu tư trị giá hàng chục triệu USD từ NTT e-Asia – thành viên của tập đoàn viễn thông hàng đầu Nhật Bản NTT East. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng của doanh nghiệp mà còn là minh chứng rõ nét cho tiềm năng của các startup công nghệ Việt Nam trên bản đồ đầu tư quốc tế.
Nhìn rộng hơn, sự kết nối giữa doanh nghiệp, học giả và sinh viên trong các hoạt động tại Việt Nam và Indonesia cho thấy một xu hướng rõ rệt: khởi nghiệp ngày nay không còn là hành trình đơn lẻ, mà là một phần của hệ sinh thái mở, mang tính khu vực và toàn cầu. Khi sinh viên được tiếp cận với những câu chuyện thật, những bài học thật và những con người thật, họ không chỉ được truyền cảm hứng mà còn được trang bị tư duy để hành động.
Từ những hội trường tại Hà Nội đến Jakarta, một tinh thần chung đã được lan tỏa: người trẻ Đông Nam Á đang sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử, dám sai và dám mơ lớn. Và với nền tảng hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện, cùng những doanh nghiệp tiên phong như AWING, hành trình "vươn ra biển lớn" của các startup Việt Nam không còn là khát vọng xa vời, mà đang dần trở thành hiện thực.
Hành trình chia sẻ về Location – Based Marketing và AWING từ Việt Nam đến Indonesia.