Từ đêm nay, trời trở lạnh ở miền Bắc

09/10/2022 09:55 AM | Xã hội

Từ đêm nay (9/10), vùng núi Bắc Bộ trời trở rét, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ trở lạnh. Ngày mai (10/10), nền nhiệt giảm sâu hơn. Mưa lớn tiếp tục tại hầu hết các vùng trên cả nước.

Sáng sớm nay (9/10), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới nước ta. Trong sáng nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, trưa và chiều ảnh hưởng đến khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Do tác động của không khí lạnh nên hôm nay và sáng mai (10/10), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp. Từ chiều 10/10 mưa giảm.

Từ đêm nay, trời trở lạnh ở miền Bắc - Ảnh 1.

Miền Bắc, miền Trung, Nam Bộ mưa lớn trong hôm nay.

Từ đêm 9/10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16-18 độ, khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19-21 độ. Trong đó 10/10 nền nhiệt thấp nhất.

Từ ngày 11/10, trời hửng nắng, vùng núi chỉ còn rét về đêm và sáng, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng.

Cũng do tác động của không khí lạnh, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi hôm nay và ngày mai (9-10/10) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 2 ngày phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Đây cũng là khu vực mưa lớn nhất trên cả nước trong đợt mưa dông hiện tại.

Dự báo ngày và đêm 11/10, mưa lớn còn xuất hiện tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận hôm nay duy trì thời tiết ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Theo Nguyễn Hoài

Từ khóa:  không khí lạnh
Cùng chuyên mục
XEM