Từ check-in đến công bố kết quả, thí sinh phản ánh nhiều bất cập tại cuộc thi VAIC 2026

| Xã hội

Không chỉ phản ánh những bất cập trong khâu tổ chức, nhiều thí sinh tham gia Vietnam AI Innovation Challenge 2026 còn đặt câu hỏi về tiêu chí chấm giải và cách công bố kết quả.

Vòng chung kết Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026 - Thách thức Thách thức đổi mới sáng tạo Việt Nam) vừa diễn ra từ ngày 17 - 19/7 tại Tòa nhà FPT (Phạm Văn Bạch, Hà Nội).

Đây là chương trình thuộc khuôn khổ Vietnam Innovation Challenge 2026, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Tập đoàn Meta, AI for Vietnam Foundation, Tập đoàn FPT và Đại học Duy Tân phối hợp tổ chức.

VAIC 2026 có tổng giá trị giải thưởng 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh giải thưởng tiền mặt, các đội xuất sắc sẽ có cơ hội tham gia chương trình nghiên cứu tại Thụy Điển, phát triển dự án cùng AI Singapore (AISG) tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), góp mặt tại vòng chung kết Vietnam AI Stars ở Silicon Valley. Đồng thời kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng các đối tác như Meta, SHB và FPT.

Tuy nhiên đến nay, VAIC đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng và các thí sinh tham gia.

Thí sinh quay như chong chóng

Theo anh Đỗ Khắc Gia Khoa, đội trưởng team Vibonymus, nhóm anh có 6 thành viên tham gia cuộc thi VAIC 2026 và lựa chọn chủ đề Chính phủ thông minh - Giải pháp cho thành phố thông minh và dịch vụ công số.

Các thí sinh check in tại VAIC 2026 - Ảnh: VAIC

Ban đầu, BTC cuộc thi thông báo địa điểm diễn ra đấu trường AI được tổ chức tại NIC ở Hòa Lạc, Hà Nội. Sau đó BTC thông báo, số lượng đăng ký quá lớn nên chuyển về Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy.

"Trong tài liệu Hacker Guide ở NIC có ghi thông tin hỗ trợ ăn ngủ, sau khi chuyển về FPT Tower thì BTC xóa thông tin hỗ trợ ăn ngủ đi. Lúc này team của mình phải tự tìm kiếm nhà nghỉ, khách sạn với giá khá cao. Vì thời gian thi vào cuối tuần, giá đặt phòng đắt hơn ngày thường.

Ngoài ra còn có các chi phí khác như mua bản quyền AI, GPT, Gemini, Claude, đăng ký hạ tầng server, đều phải tự bỏ ra, BTC không hỗ trợ. Song, đội mình không quá đặt nặng vấn đề này, vì xác định coi đây là khoản đầu tư", Gia Khoa cho hay.

Theo Gia Khoa, những bất cập bắt đầu xuất hiện ngay từ ngày đầu tiên của vòng chung kết. Dù các đội được yêu cầu có mặt từ 7h đến 9h để check-in và nhận thẻ dự thi, nhưng không được ban tổ chức bố trí vị trí làm việc cụ thể. Các thí sinh phải tự tìm chỗ ngồi trong khu vực "Hacker Zone", trong khi số lượng bàn, ổ cắm điện và chất lượng kết nối Internet không đáp ứng nhu cầu của hàng trăm người tham gia.

"Đội mình liên tục gặp tình trạng Wi-Fi có sóng nhưng không thể truy cập Internet. Để đảm bảo tiến độ làm việc, cả nhóm phải chuyển ra quán cà phê gần đó và tự thuê địa điểm để hoàn thành phần thi" , Gia Khoa nói.

VAIC 2026 có tổng giá trị giải thưởng 1,6 tỷ đồng - Ảnh chụp màn hình

Về vấn đề đề thi, Gia Khoa cho biết, theo thể lệ ban đầu, các đội có một giờ để lựa chọn đề thi từ 8 nhóm chủ đề (track), với tổng cộng 61 đề bài bằng tiếng Anh. Mỗi đề chỉ giới hạn tối đa 15 đội đăng ký, buộc các thí sinh vừa phải đọc, đánh giá đề bài, vừa phải nhanh chóng đăng ký để tránh hết suất.

"Trong vòng một tiếng phải đọc hết 61 đề bằng tiếng Anh rồi quyết định ngay nên chọn đề nào. Vì sợ hết suất, nhiều đội gần như phải đăng ký ngay khi chưa kịp nghiên cứu kỹ" , anh nói.

Bên cạnh đó, sau khi một số đội phản ánh gặp lỗi mạng khi nộp bài, ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian thêm một giờ. Tuy nhiên, các đội đã nộp bài đúng hạn không được phép cập nhật hay bổ sung sản phẩm.

Gia Khoa cũng cho biết đến tối 18/7, khi liên hệ ban tổ chức để xin được nộp bài trực tuyến thay vì quay lại địa điểm thi cho mốc kiểm tra tiếp theo, anh mới biết các đội không bắt buộc phải có mặt trực tiếp tại FPT Tower như thông báo trước đó.

"Sau khi hoàn tất check-in, các đội có thể về nhà làm việc, họp nhóm và nộp bài trực tuyến mà không cần có mặt tại địa điểm thi", anh kể.

Một trong những điểm được ban tổ chức giới thiệu trước cuộc thi là đội ngũ khoảng 30-40 mentor đồng hành cùng các đội thi. Theo Gia Khoa, nhóm Vibonymus đã đăng ký buổi tư vấn trực tuyến vào tối 18/7 với kỳ vọng nhận được góp ý chuyên môn về sản phẩm và định hướng phát triển dự án.

Tuy nhiên, anh cho biết nhóm không gặp được mentor có chuyên môn trong lĩnh vực Chính phủ thông minh - chủ đề mà đội lựa chọn. "Phần lớn mentor thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng nên nhóm không nhận được nhiều góp ý sát với bài thi", anh nói.

Theo phản ánh của Gia Khoa, điều khiến nhiều thí sinh băn khoăn hơn cả là cách công bố kết quả. Ban tổ chức từng thông báo sẽ chấm điểm và công khai bảng xếp hạng của tất cả đội thi. Tuy nhiên, đến chiều 19/7, chỉ 10 đội lọt top 10 nhận được email thông báo, trong khi các đội còn lại vẫn chưa nhận được kết quả chấm điểm hay thứ hạng tính đến ngày 21/7.

Gia Khoa cũng đặt câu hỏi về tiêu chí đánh giá sản phẩm. Theo anh, cuộc thi được định hướng theo mô hình AI-Native và AI-First, khuyến khích phát triển sản phẩm lấy AI làm nền tảng cốt lõi. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số thí sinh, vẫn có những đội sử dụng các dịch vụ AI sẵn có thông qua API để xây dựng sản phẩm và lọt vào top 10, trong khi một số đội đầu tư huấn luyện mô hình AI riêng lại không được trao giải.

Các thí sinh không nhận được đánh giá kết quả cụ thể, bảng xếp hạng Top 20 tính đến sáng 21/7 chưa được cập nhật - Ảnh: NVCC

Đến nay, nhiều thí sinh đã gửi kiến nghị tới ban tổ chức, mong muốn được làm rõ quy trình chấm điểm và công bố kết quả.

"Ngoài ba giải thưởng chính được công bố công khai, các giải phụ cũng không được thông báo rộng rãi. Không ai biết các giải này được trao khi nào, chỉ những đội đạt giải mới được thông báo. Để hoàn thành một dự án AI trong 48 giờ, các đội đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và chi phí, nên chúng tôi mong ban tổ chức sớm có câu trả lời rõ ràng" , Gia Khoa nói.

Vietnam AI Innovation Challenge nói gì?

Liên quan đến sự việc trên, ngày 21/7, trên Fanpage chính thức của Vietnam AI Innovation Challenge đưa ra thông báo.

Theo đó, VAIC 2026 thu hút tới gần 2.500 lượt đăng ký, hơn 1.200 thí sinh tham dự trực tiếp và gần 340 đội thi tranh tài trong suốt 48 giờ hackathon.

BTC thừa nhận đã có những thiếu sót trong khâu vận hành, thay đổi địa điểm, truyền thông cũng như chăm sóc trải nghiệm của thí sinh.

"BTC chân thành gửi lời xin lỗi vì những bất tiện phát sinh, đồng thời xin tiếp thu mọi ý kiến đóng góp để nghiêm túc rút kinh nghiệm, hoàn thiện công tác tổ chức cho các mùa giải tiếp theo", đại diện VAIC cho hay.

Liên quan đến kết quả chung cuộc của Vietnam AI Innovation Challenge 2026, trên tinh thần trách nhiệm, minh bạch và bảo đảm quyền lợi chính đáng của các đội thi, BTC cho biết đã chủ động tiến hành rà soát toàn bộ quy trình chấm điểm, dữ liệu kỹ thuật và các hồ sơ đối chiếu liên quan.

"Sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, BTC khẳng định kết quả chung cuộc được xác lập đúng theo Thể lệ cuộc thi, tiêu chí đánh giá và quy trình chấm điểm, với đầy đủ căn cứ và cơ sở xác minh.

Việc đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch là nguyên tắc xuyên suốt trong toàn bộ quá trình tổ chức cuộc thi. Ngay từ khi phát động chương trình, quy trình, tiêu chí đánh giá và phương thức chấm điểm đã được công bố công khai trong Bộ Guideline và tại các Info Session dành cho thí sinh, nhằm bảo đảm tất cả các đội thi đều được tiếp cận thông tin đầy đủ trước khi tham gia cuộc thi.

Đối với các đội thi có nhu cầu tìm hiểu chi tiết hơn về kết quả đánh giá của đội mình nhằm tiếp tục hoàn thiện dự án, BTC sẵn sàng chia sẻ các thông tin phản hồi trong phạm vi phù hợp", thông báo nêu.

Giải Nhất (Quán quân VAIC 2026) thuộc về đội L-GPT 6.7 với dự án "Lawgic - Phân tích pháp lý với nhận thức tích hợp đồ thị", nhận giải thưởng trị giá 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng). Dự án được đánh giá cao nhờ tính đổi mới, nền tảng công nghệ và khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Giải Nhì thuộc về đội Genation với dự án "Tangent - AI biến câu hỏi thành bài giảng trực quan", nhận giải thưởng 5.000 USD.

Giải Ba được trao cho đội SenAI với dự án "SenAI - Dịch thuật song ngữ Anh - Việt theo thời gian thực", nhận giải thưởng 1.000 USD.


Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM