Từ 0 giờ 12/3/2020 Việt Nam tạm dừng việc miễn thị thực đơn phương với 8 nước châu Âu

11/03/2020 17:07 PM | Xã hội

Việt Nam đã thông báo quyết định này cho các quốc gia nói trên và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước, các tổ chức và đối tác quốc tế trong việc phòng chống, kiểm soát dịch bệnh.

Chính phủ quyết định tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước: Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha, áp dụng từ 00:00 ngày 12/3/2020.

Việt Nam đã thông báo quyết định này cho các quốc gia nói trên và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước, các tổ chức và đối tác quốc tế trong việc phòng chống, kiểm soát dịch bệnh.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, bế mạc vào gần 13h chiều 9/3, Thủ tướng đồng ý việc tạm dừng đơn phương miễn thị thực đối với 8 nước châu Âu gồm Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha.

 Từ 0 giờ 12/3/2020 Việt Nam tạm dừng việc miễn thị thực đơn phương với 8 nước châu Âu  - Ảnh 1.

Theo Hà Thu

Cùng chuyên mục
XEM