Bệnh nhân số 17 có biểu hiện nặng hơn, viêm phổi rõ nét

11/03/2020 17:03 PM | Xã hội

Theo báo cáo tại cuộc họp BCĐ phòng chống COVID-19 sáng 11/3, bệnh nhân số 17 từ Italy về Việt Nam và bệnh nhân số 20 có biểu hiện viêm phổi rõ nét (bao gồm viêm phổi kẽ), biểu hiện bệnh cũng nặng hơn so với bệnh nhân đến từ Anh (có triệu chứng mờ nhạt).

Sáng 11/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, theo báo cáo, bệnh nhân số 17 từ Italy về Việt Nam và bệnh nhân số 20 có biểu hiện viêm phổi rõ nét (bao gồm viêm phổi kẽ), biểu hiện bệnh cũng nặng hơn so với bệnh nhân đến từ Anh (có triệu chứng mờ nhạt).

Trước đó, 21h30 ngày 6/3, bệnh nhân số 17 N.H.N. (nữ, 26 tuổi, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) được xác đinh dương tính với COVID-19. Chị N. đã xuất cảnh sang London (Anh), đi chơi Milan (Italy) trước khi quay về Việt Nam.

Đến 17h ngày 7/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo thêm 2 ca bệnh mới trong số những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 17.

Bệnh nhân thứ 19 là bà L.T.H, SN 1956, là bác ruột của bệnh nhân N.H.N. và bệnh nhân số 20 là anh D.Đ.P, SN 1993, là lái xe riêng của gia đình.

Hiện tại, cả 3 bệnh nhân đang được điều trị cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân số 17 có biểu hiện nặng hơn, viêm phổi rõ nét - Ảnh 1.

Bệnh nhân số 17 hiện đang được điều trị cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: BVCC.

Thông tin tại buổi họp sáng 11/3, BCĐ cho biết, về biến đổi gen, tại Italy đã xác định đồng thời có 4 biến chủng của virus SARS-CoV-2, khác với chủng của virus được xác định tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Theo thống kê, tính đến 20h ngày 10/3, trên thế giới đã ghi nhận 114.191 trường hợp mắc COVID-19 tại 104 quốc gia và vùng lãnh thổ; 4.019 trường hợp tử vong. So với ngày 9/3 số mắc tăng 3.933, tử vong tăng 191 trường hợp.

Tại Việt Nam, hiện đã ghi nhận 35 người mắc COVID-19, cụ thể: từ ngày 23/1 đến 5/3 ghi nhận 16 trường hợp mắc (đều đã được chữa khỏi); từ ngày 6-11/3 ghi nhận thêm 19 trường hợp mắc mới (8 người Việt Nam và 11 người nước ngoài).

Bệnh nhân số 17 có biểu hiện nặng hơn, viêm phổi rõ nét - Ảnh 2.

Theo MINH NHÂN

Cùng chuyên mục
XEM