Truy nã quốc tế bà Hồ Thị Kim Thoa

08/12/2020 09:43 AM | Xã hội

Cựu Thứ trưởng Công Thương có liên quan đến vụ án giao đất, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 2.700 tỷ đồng.

Đại tá Chử Văn Dũng, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa vào 4/9.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có thư đề nghị gia đình liên hệ động viên bị can sớm về nước trình diện và thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Truy nã quốc tế bà Hồ Thị Kim Thoa - Ảnh 1.

Cựu Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Ânh: Lao Động.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan ngoại giao để tiếp tục đề nghị truy bắt, dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa.

Cùng ngày 4/9, Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc vào đối với cựu Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.

Theo cáo trạng, bà Hồ Thị Kim Thoa có vai trò chủ chốt trong vụ án lô đất “vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng. Cùng với cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, bà Thoa bị cáo buộc tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngọc Hà

Cùng chuyên mục
XEM