Trưởng khoa BV Nhi Trung ương mách cha mẹ 4 cách để thu hẹp khoảng cách và gần gũi với con cái?

08/05/2022 22:05 PM | Sống

Cha mẹ hãy thay đổi trong chính suy nghĩ và quan điểm sống để có thể làm bạn với con khi các em bước vào tuổi vị thành niên.

Cuộc sống hiện đại và vội vã khiến tình cảm gia đình có nhiều biến đổi, con cái dần trở nên xa cách với bố mẹ hơn. Sau mỗi buổi học trở về nhà, điều mà con làm không phải là tâm sự với bố mẹ về những hoạt động thú vị ở trường, về bạn bè, thầy cô mà các con chọn cách thu mình trong phòng, chìm đắm vào thế giới riêng và tìm cho mình những niềm vui khác.

Trong buổi toạ đàm trực tuyến với nội dung "Khủng hoảng tâm lý trẻ vị thành niên: Kéo bố mẹ lại gần con hơn", một độc giả đã gửi câu hỏi đến chương trình là "Làm cách nào để cha mẹ và con cái có thể thu hẹp khoảng cách và gần gũi nhau hơn?".

Làm sao để thu hẹp khoảng cách giữa cha mẹ và con cái?

Trả lời về vấn đề này, TS.BS Đỗ Minh Loan, Trưởng khoa Sức khoẻ vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Thứ nhất, tạo dựng mối quan hệ gần gũi với con cái bằng cách chia sẻ suy nghĩ, mong muốn, vướng mắc từ cả hai bên để hiểu con hơn.

Thứ hai, cha mẹ nên tạo niềm tin cho con nhờ việc giữ đúng lời hứa với con, tránh cho con có cảm giác thất vọng.

Thứ ba, cha mẹ nên tôn trọng ý kiến của con. Bởi chúng ta thường có suy nghĩ các con chưa trưởng thành, chưa chín chắn thì ý kiến của con không quan trọng. Song, khi được bố mẹ lắng nghe lời nói đóng góp sẽ giúp cho các bạn trẻ thấy rằng mình đang có tiếng nói trong gia đình, có niềm tin, động lực, sức mạnh hơn.

Thứ tư, cha mẹ hãy cho con khoảng trời riêng trong giới hạn nhất định, để các con không có cảm giác tù túng, gò bó mà thấy được tôn trọng hơn".

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM