Trump vừa nhậm chức: Nước Mỹ chính thức rút khỏi TPP, NAFTA

21/01/2017 09:22 AM | Xã hội

Mộ bài diễn văn không cần những câu từ hoa mỹ như các đời Tổng thống trước nhưng cũ thể hiện rõ ý chí của vị Tân Tổng Thống mới nước Mỹ là ông Donald Trump

Theo nhiều báo nước ngoài, ngay sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ "trừng trị thẳng tay những quốc gia vi phạm các hiệp định thương mại và gây tổn hại cho người lao động Mỹ".

Ngoài ra, ông Trump cam kết sẽ đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) vốn đã được ký kết năm 1994 giữa Mỹ, Canada và Mexico.

"Từ lâu, Mỹ đã bị buộc phải chấp nhận giao dịch thương mại mà đặt lợi ích của các nước thành viên và giới thượng lưu Washington hơn là những người đàn ông và phụ nữ làm việc chăm chỉ của chính nước Mỹ," ông Trump nói trong bài phát biểu.

Theo vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, các hiệp định cứng rắn và công bằng về thương mại có thể được sử dụng để phát triển nền kinh tế Mỹ và và mang trở lại hàng triệu việc làm cho nước Mỹ. "Chiến lược thương mại của chúng tôi bắt đầu bằng cách rút khỏi các đối tác xuyên Thái Bình Dương và chắc chắn rằng, bất kỳ thỏa thuận thương mại mới nào tới đây sẽ đều nhằm mang lại lợi ích cho người lao động Mỹ".

Nếu các đối tác NAFTA từ chối cung cấp một thỏa thuận công bằng cho người lao động Mỹ khi thương lượng lại, Mỹ sẽ rút khỏi NAFTA, ông Trump tuyên bố.

Về TPP, Mỹ đã ký hiệp định này nhưng chưa phê chuẩn, đây cũng đã từng là trụ cột kinh tế chính của chính quyền Obama cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những người ủng hộ hiệp ước bày tỏ lo ngại khi Mỹ rời bỏ TPP sau khi phải mất nhiều năm để thương lượng.

Và có vẻ như sự lo ngại ấy đã trở thành sự thật. Ngại tại buổi lễ, vị tân Tổng thống nước Mỹ đã công bố chiến lược thương mại với mục tiêu mang việc làm về Mỹ của mình bằng việc đầu tiên là rút khỏi hiệp định TPP.

Như vậy, có vẻ như sân chơi TPP, giấc mơ của nhiều quốc gia đang hội nhập sâu rộng như Việt Nam chúng ta có vẻ như đã đến một hồi cáo chung buồn.

Về những cuộc chiến thương mại, tạm thời Trump đã không nhắc đến bấy kỳ nước hiện là đối trọng của Mỹ trên trường thế giới.

Còn nhớ, vào hôm thứ Sáu vừa qua, Chính phủ Trung Quốc cho biết rằng Trung Quốc và Mỹ có thể giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua các cuộc đàm phán, trong khi một tờ báo Trung Quốc cảnh báo rằng kinh doanh Mỹ sẽ là mục tiêu trả thù trong bất kỳ cuộc chiến thương mại mở ra bởi Trump.

Chiến Thắng

Cùng chuyên mục
XEM