Trò chuyện ngày 20/10: Những tiết lộ phía sau hai nữ tác giả trẻ của cuốn sách "Rạng danh Tài trí Việt 5 châu"

19/10/2020 13:07 PM | Sống

Có lẽ sẽ không ít người bất ngờ khi lần đầu biết tác giả của cuốn sách hiếm hoi quy tụ nhân tài Việt khắp năm châu ở mọi lĩnh vực "Rạng danh Tài trí Việt 5 châu" là Hạnh Nguyễn – Lệ Thu, hai bóng hồng xinh đẹp đại diện thế hệ 9X đầy tài năng, trẻ trung, dám nghĩ dám làm.

Hai tác giả Hạnh Nguyễn (tên thật Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1991) và Lệ Thu (tên thật Trịnh Thị Lệ Thu, sinh năm 1993) như có mối "thần giao cách cảm" nên từ xa lạ, một người Đà Nẵng, một người Hà Nội, đã cùng bắt tay thực hiện cuốn sách "Rạng danh Tài trí Việt 5 châu" (NXB Thế giới, 2019).

Cuốn sách đầu tay của hai cô gái trẻ lan toả giá trị khác biệt và đón nhận phản hồi tốt đẹp từ đông đảo bạn đọc. Ở Hạnh và Thu, người ta thấy toát lên một năng lượng thật đẹp, tích cực của những phụ nữ hiện đại, rạng ngời sức sống, niềm tin và tình yêu.

Chính tình yêu nghề báo, yêu con người và vẻ đẹp trí tuệ, yêu kết nối và chia sẻ cộng đồng đã giúp hai cô gái trẻ có nội lực, sức bền để theo đuổi một mảng thông tin khó nhằn – học giả và nhân tài Việt khắp năm châu. Và rồi một ngày, hành trình miệt mài ấy đã kết tinh thành "Rạng danh tài trí Việt năm châu", cuốn sách mang dấu ấn đậm nét của hai cây bút nổi bật thuộc thế hệ 9X.

Thời điểm 2014 – 2015, việc tìm những cây bút chuyên khai thác mảng nhân vật học giả Việt như Lệ Thu và Hạnh Nguyễn thật hiếm. Hai cây bút trẻ vì thế mang thách thức và áp lực của "người dẫn đầu" thông tin.

"Cuộc đua tin tức với báo chí đòi hỏi các báo có thông tin chất lượng sớm nhất, đáp ứng nhu cầu độc giả là một lẽ. Nhưng còn thách thức hơn khi Thu và Hạnh là hai người hiếm hoi khai phá mảnh đất học giả Việt nước ngoài, vốn còn "hoang sơ" ở thời điểm cách đây 6-7 năm", Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Trò chuyện ngày 20/10: Những tiết lộ phía sau hai nữ tác giả trẻ của cuốn sách Rạng danh Tài trí Việt 5 châu - Ảnh 1.

Chân dung tác giả Hạnh Nguyễn.

Trở ngại khó khăn không cản được nhiệt huyết của Lệ Thu và Hạnh Nguyễn. Họ cứ thế, bền bỉ, miệt mài đưa gần hơn hàng nghìn chân dung người Việt tài năng thành danh ở nước ngoài thuộc mọi lĩnh vực tới bạn đọc gần xa - cùng những bài học, kinh nghiệm, cảm hứng quý báu trong sống, học tập, lao động, cống hiến…

Mỗi khi các tác phẩm độc quyền xuất bản, Lệ Thu nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ độc giả và cô cũng đã phần nào nhen nhóm trong lĩnh vực báo chí một "sợi chỉ đỏ" về thông tin tích cực. Những chân dung nhân tài mà nữ phóng viên tìm tòi, khai phá, đăng tải trên mục Du học, báo điện tử Dân trí – nơi cô công tác, nhanh chóng được các tờ báo khác trong nước tìm kiếm và khai thác; thông tin về nhân tài Việt vì thế được trở nên rộng rãi phổ biến qua nhiều kênh tới cộng đồng.

Trò chuyện ngày 20/10: Những tiết lộ phía sau hai nữ tác giả trẻ của cuốn sách Rạng danh Tài trí Việt 5 châu - Ảnh 2.

Chân dung tác giả Lệ Thu.

Năm 2018, hai nữ tác giả đã chọn con đường "tự làm sách" thay vì hoàn toàn thông qua các NXB, công ty sách như thông thường. "Rạng danh Tài trí Việt 5 châu" ra đời tháng 7/2019, tiên phong, dẫn đầu thị trường sách về chủ đề người Việt thành công toàn cầu, như nỗ lực dẫn đầu thông tin của Hạnh Nguyễn và Lệ Thu suốt hành trình làm nghề 6-7 năm qua.

Cuốn sách có lẽ vì thế được nhân lên sức mạnh lan toả, tiếng vang. Và càng không thể phủ nhận, hai "bóng hồng" đã thổi vào cuốn sách luồn gió tươi mát và sự dịu dàng của phái đẹp.

Nhà báo Lệ Thu tâm sự: "Với tôi, cái đẹp như thỏi nam châm hút thế giới. Tôi tự hào là người lan toả, nhân lên cái đẹp trí tuệ, nhân cách, lối sống của người Việt bốn phương. Khi thai nghén "đứa con đầu lòng" – chúng tôi đặt tên cuốn sách - Rạng danh tài trí Việt 5 châu với ắp đầy niềm tin và sự lan toả như thế".

Hạnh Nguyễn tốt nghiệp Khoa Báo chí - Truyền thông, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô đã lập gia đình và hiện đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, là gương mặt trẻ nổi bật của thành phố biển Đà Nẵng. Hạnh nhẹ nhàng, tình cảm nhưng cũng đầy nội lực, nhiệt huyết. 

Dù đã trở thành người phụ nữ của gia đình nhưng Hạnh vẫn luôn cháy hết mình với đam mê, sở thích. Cô biết ơn chồng – "anh bạn thân thiết" đã luôn động viên và tiếp thêm cho cô sức mạnh trong mọi hành trình. Hạnh thích viết blog, chay bộ, đạp xe, bơi, đàn. Nữ tác giả cũng đang lan toả cảm hứng và hỗ trợ nhiều người xuất bản sách.

"Là một người phụ nữ trẻ trong thời hiện đại, tôi luôn sống với chính con người mình, với thứ mình thích, thứ mình yêu. Tôi thường không quan tâm quá nhiều đến việc người ta sẽ nghĩ gì về mình, hoặc định kiến xã hội đưa người phụ nữ trở thành chuẩn mực như phải nội trợ thật giỏi, phải sống vì chồng, vì con. Tôi tin rằng, khi phụ nữ yêu bản thân mình đủ, biết rõ giá trị của mình, ước mơ, đam mê, thì mọi thứ khác sẽ theo đó mà trở nên tốt đẹp hơn", Hạnh bày tỏ quan điểm sống.

Trò chuyện ngày 20/10: Những tiết lộ phía sau hai nữ tác giả trẻ của cuốn sách Rạng danh Tài trí Việt 5 châu - Ảnh 3.

Hạnh đã lập gia đình, chồng cô là giám đốc một công ty chuyên về digital marketing.

Trò chuyện ngày 20/10: Những tiết lộ phía sau hai nữ tác giả trẻ của cuốn sách Rạng danh Tài trí Việt 5 châu - Ảnh 4.

Châm ngôn yêu thích của tác giả Hạnh Nguyễn: "Hãy biết ơn vì những gì mình có; rồi bạn sẽ có nhiều hơn. Nếu bạn tập trung vào những gì mình không có, bạn sẽ không bao giờ có đủ." - Oprah winfrey

Lệ Thu tốt nghiệp Khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí tuyên truyền Hà Nội. Nữ nhà báo đang công tác tại báo điện tử Dân trí. Tuổi đời khá trẻ nhưng Lệ Thu được mọi người nhớ đến là cây bút sắc sảo. Cô từng là phóng viên chuyên mảng Quốc hội, chính trị của Văn phòng Quốc hội.

Ngoài đời, Lệ Thu là cô gái trẻ trung, yêu thời trang và cái đẹp. Cô mang trong mình nét đẹp hiện đại kết hợp truyền thống. Cô tập gym, bơi, nhảy hiện đại để nâng cao sức khoẻ và giữ gìn vóc dáng. Bận rộn và hạnh phúc, ngoài công việc, Lệ Thu thư giãn bằng đọc sách, nấu ăn, hoạt động thể chất, dành thời gian bên gia đình, những người thân thương.

"Tôi tin rằng tất cả những hạt giống chúng ta gieo ngày hôm nay, đều sẽ lớn dần theo thời gian. Bởi một khi được gieo xuống, nuôi dưỡng, nó đã ở đó và cùng với thời gian vươn mình trưởng thành", cô nói.

Khi được hỏi đâu là hình mẫu phụ nữ yêu thích, Lệ Thu đáp: "Vẻ đẹp của người phụ nữ toát ra từ nỗ lực hàm dưỡng nhân cách, trí tuệ luôn xứng đáng được tôn vinh. Một người phụ nữ dù ngoại hình kiều diễm thế nào hay gắn trên người vô số viên kim cương nhưng ứng xử thiếu văn minh thì cũng không thể nào trở nên "đắt giá". Tri thức, nhân cách là điều không một bộ trang sức, xiêm y váy vóc nào có thể thay thế".

Trò chuyện ngày 20/10: Những tiết lộ phía sau hai nữ tác giả trẻ của cuốn sách Rạng danh Tài trí Việt 5 châu - Ảnh 5.

Một Lệ Thu xinh đẹp duyên dáng, ngọt ngào.

Trò chuyện ngày 20/10: Những tiết lộ phía sau hai nữ tác giả trẻ của cuốn sách Rạng danh Tài trí Việt 5 châu - Ảnh 6.

Câu châm ngôn yêu thích của Lệ Thu là: “Cái đẹp bắt nguồn từ khoảnh khắc bạn quyết định là chính mình". - Coco Chanel

Cuốn sách "Rạng danh Tài trí Việt 5 châu" được tiếp thêm rất nhiều năng lượng tích cực từ hai nữ tác giả Hạnh Nguyễn và Lệ Thu. Họ đại diện cho phụ nữ thế hệ 9X biết sống cho đam mê, ước mơ - không chỉ xinh đẹp ở ngoại hình mà còn đẹp với những ấp ủ cống hiến cho cuộc sống thật nhiều giá trị.


Phan Anh

Cùng chuyên mục
XEM