Triều Tiên giám sát hàng nghìn người nghi nhiễm Covid-19

02/03/2020 09:49 AM | Xã hội

Triều Tiên đã đặt thêm 3.900 người vào diện giám sát y tế vì dường như có các triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới.

Tính tới giờ, tổng số người nghi nhiễm Covid-19 ở Triều Tiên lên tới gần 7.000 dù nước này chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh.

Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên hôm 1/3 đưa tin, có khoảng 2.420 người ở tỉnh Nam Pyongan và thêm 1.500 người ở tỉnh Gangwon đang được giám sát y tế để ngăn ngừa dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.

Đầu tuần trước, Đài phát thanh trung ương Triều Tiên đưa tin, có 3.000 người đã được giám sát y tế tại tỉnh Bắc Pyongan, sát biên giới với Trung Quốc.

Cả đài phát thanh lẫn tờ Rodong Sinmun đều không nêu rõ các quy trình giám sát gồm những khâu chi tiết thế nào, ai phải chịu giám sát. Tuy nhiên, Rodong Sinmun cho hay, giới chức y tế Triều Tiên đã củng cố việc giám sát với những người có bệnh tim, bệnh hô hấp và tăng huyết áp. Theo báo này, chính phủ đã cung cấp cho những người bị giám sát các nhu yếu phẩm phục vụ cho cuộc sống. Như vậy, nhiều khả năng những người trên đang bị cách ly tại nhà, thông tấn xã Yonhap cho hay.

Triều Tiên hôm 24/2 cho biết, nước này đã cách ly khoảng 380 du khách nước ngoài để ngăn virus corona chủng mới bùng phát.

Dù chưa có ca nhiễm bệnh nào song Triều Tiên vẫn rất dễ bị Covid-19 tấn công vì có biên giới chung khá dài với Trung Quốc, thiếu thiết bị y tế cũng như cơ sở hạ tầng để kiểm tra và chữa trị người bệnh.

Tính đến ngày 1/3, Hàn Quốc thông báo phát hiện 376 ca nhiễm mới ở nước này, nâng tổng số người bị virus corona chủng mới tấn công lên 3.526 người.

Tại Iran, Bộ Y tế nước này vừa thông báo, có thêm 11 ca tử vong vì Covid-19, thêm 385 người nhiễm bệnh. Như vậy, tại Iran đã có tổng số 54 người chết vì virus corona chủng mới và 978 người nhiễm bệnh.

Triều Tiên giám sát hàng nghìn người nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Theo Hoài Linh (lược dịch)

Cùng chuyên mục
XEM