Triệu phú Mỹ nhắn sinh viên mới ra trường: Nhận bất cứ công việc nào bạn tìm thấy và dừng 'ăn bám' bố mẹ!

11/06/2022 10:38 AM | Kinh doanh

Triệu phú cho biết việc đi làm ngay sau khi tốt nghiệp đại học đã giúp ông tìm thấy con đường sự nghiệp phù hợp.

Marcus Anthony Lemonis là doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ gốc Lebanon. Dù đã thành lập nhiều công ty, ông vẫn luôn có tinh thần kinh doanh và muốn thử sức tại các lĩnh vực khác nhau. Thời điểm hiện tại, ông sở hữu khối tài sản trị giá 500 triệu USD.

Sau khi nhận ra tiềm năng của ngành công nghiệp RV (Recreational Vehicles: Những loại ô tô hoặc xe tải được trang bị nội thất tiện nghi như một ngôi nhà), Marcus quyết định khởi nghiệp. Kinh doanh thuận lợi, ông mua lại hơn 100 công ty nhỏ trong lĩnh vực này và hợp nhất thành Camping World. Đây là công ty chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho "nhà di động" cùng một số hoạt động ngoài trời khác như dã ngoại, cắm trại.

Triệu phú Mỹ nhắn sinh viên mới ra trường: Nhận bất cứ công việc nào bạn tìm thấy và dừng ăn bám bố mẹ! - Ảnh 1.

Triệu phú Marcus Anthony Lemonis (Ảnh: Internet).

Ước tính, tổng doanh thu hàng năm của Camping World và công ty mẹ Good Sam Enterprises đạt hàng tỷ USD. Marcus đảm nhiệm vai trò Chủ tịch và CEO của Camping World, Good Sam Enterprises và The House Boardshop.

Bên cạnh đó, ông còn là người dẫn chương trình truyền hình thực tế về kinh doanh "The Profit" của CNBC. Tại đây, ông đóng vai trò là người đầu tư vào những doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ đang vật lộn để tồn tại và tìm cách vực dậy chúng.

Trước khi thành công như hiện nay, Marcus cũng giống hầu hết các sinh viên tốt nghiệp đại học khác, trừ một chi tiết nhỏ. Ông tốt nghiệp Đại học Marquette năm 1995 ở tuổi 22. Ông xin vào làm tại một văn phòng công cộng nhưng không đạt được thành công như mong muốn.

Sau đó, ông chuyển hướng sự nghiệp sang bán ô tô, dịch vụ liên quan đến cắm trại và kinh doanh RV. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Marcus cho biết việc đi làm ngay sau khi tốt nghiệp đại học đã giúp ông tìm thấy con đường sự nghiệp phù hợp cũng như hình thành đạo đức nghề nghiệp cho riêng mình.

Dưới đây là một số lời khuyên của ông dành cho sinh viên mới ra trường:

Dừng việc "ăn bám" bố mẹ

Trong bối cảnh "bão giá" như hiện nay, không ít người dù mới ra trường hay đã đi làm một vài năm, chọn cách chuyển về nhà sống cùng bố mẹ để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, Marcus cho rằng sống độc lập bên ngoài lại là lựa chọn khôn ngoan hơn dù điều đó đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt của bạn cao hơn đôi chút.

"Lời khuyên tốt nhất của tôi dành cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp là đừng quá phụ thuộc vào bố mẹ. Hãy tự làm mọi việc, từ nấu nướng đến dọn dẹp. Hãy kiếm tiền để trang trải các hóa đơn và nhu cầu cá nhân. Mới ra trường, các bạn có nhiều thời gian và cơ hội để trải nghiệm trong thị trường việc làm. Không ít bạn trẻ hiện nay bắt đầu đi làm thêm từ khi còn học đại học. Khi đi làm, bạn có cơ hội mở rộng mối quan hệ, tích lũy thêm kinh nghiệm chứ không đơn thuần là kiếm tiền".

Triệu phú Mỹ nhắn sinh viên mới ra trường: Nhận bất cứ công việc nào bạn tìm thấy và dừng ăn bám bố mẹ! - Ảnh 2.

Ảnh: Internet.

Làm bất cứ công việc nào bạn tìm thấy

"Hãy làm bất cứ công việc nào bạn trúng tuyển. Mục đích là để bạn buộc bản thân phải tuân theo giờ giấc cụ thể, từ đó rèn luyện được tính kỷ luật. Theo tôi, các bạn trẻ không nên làm việc cho doanh nghiệp của gia đình mà hãy làm việc cho người khác – những người có thể và sẽ sa thải bạn nếu bạn không làm tốt công việc được giao", Marcus chia sẻ.

Mùa hè đầu tiên sau khi tốt nghiệp là thời gian lý tưởng để "xả hơi" nhưng theo triệu phú 48 tuổi, đây là thời điểm tốt để bắt đầu sự nghiệp. Ông nói: "Một bộ phận không nhỏ sinh viên đại học đã quen với kỳ nghỉ hè khi còn là sinh viên. Tuy nhiên, khi ra trường, nó đã kết thúc. Hãy tìm việc càng sớm càng tốt và nhận làm bất cứ công việc nào bạn có thể làm".

Nguồn: CNBC

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM