Triều cường 'nuốt' mặt tiền, tiểu thương chuyển lên app để "sống sót"

| Xã hội

Dù không mưa từ chiều 13/10, nhiều đoạn đường ở khu vực phường Tân Hưng, Tân Thuận - TP.HCM (trước là Quận 7, TP.HCM) vẫn ngập khi triều cường dâng cao. Người dân di chuyển chậm qua dòng nước, trong khi các hộ kinh doanh ven đường tìm cách duy trì việc buôn bán giữa những ngày nước dâng cao.

Khoảng 19h ngày 13/10, tại đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (nay thuộc phường Tân Hưng, TP.HCM) và một số hẻm trên đường Nguyễn Thị Thập (nay thuộc phường Tân Thuận, TP.HCM) nước vẫn phủ một phần mặt đường dù khu vực không có mưa từ chiều. Ở những đoạn trũng, nước dâng gần nửa bánh xe máy, khiến các phương tiện phải giảm tốc độ khi đi qua.

Triều cường 'nuốt' mặt tiền, tiểu thương chuyển lên app để "sống sót" - Ảnh 1.

Người dân di chuyển trên đường đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Triều cường 'nuốt' mặt tiền, tiểu thương chuyển lên app để "sống sót" - Ảnh 2.

Người dân di chuyển trên đường đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Mỗi khi ôtô hoặc xe máy chạy qua, mặt nước lại tạo thành những đợt sóng, tạt vào hai bên đường. Dòng phương tiện vẫn duy trì nhưng chậm hơn bình thường. Người đi xe máy phải quan sát kỹ, chủ động chọn những đoạn nước nông để di chuyển.

Tại một số khu vực, nước đã bắt đầu rút, hai đầu đường khô ráo hơn. Tuy nhiên, những đoạn thấp vẫn còn ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân ven đường.

Người bán hàng xoay xở giữa dòng nước

Tại số 325 Trần Xuân Soạn, anh Phúc, người thuê mặt bằng mở quán ăn vặt được khoảng 5 tháng, cho biết khu vực trước quán thường xuyên ngập khi triều lên hoặc có mưa lớn.

Theo anh, trong ngày 12/10, nước dâng cao hơn, tràn vào gần khu vực bếp chế biến phía trong. Mặt bằng nằm ở đoạn đường trũng nên thường ngập nặng hơn những khu vực xung quanh.

Triều cường 'nuốt' mặt tiền, tiểu thương chuyển lên app để "sống sót" - Ảnh 3.

Anh Phúc thuê mặt bằng mở quán ăn vặt được khoảng 5 tháng ở đây.

“Chủ nhà đã phải kê nâng nền nhà lên 3 lần với tổng chi phí khoảng 70 triệu đồng, nhưng nước vẫn tràn vào nhà. Lúc mới thuê mình cũng không nghĩ là khu vực này ngập nhiều như vậy”, anh Phúc nói.

Dù vậy, việc ngập nước chưa ảnh hưởng quá nhiều đến doanh thu quán. Phần lớn đơn hàng được thực hiện qua các ứng dụng giao đồ ăn nên khách không cần trực tiếp đến quán.

“Lượng bán cũng không giảm đi nhiều do mình bán qua app, khách ở các khu vực có thể book món qua app”, anh cho biết.

Nhờ chuyển một phần hoạt động mua bán lên các ứng dụng giao hàng trực tuyến, quán vẫn có thể duy trì việc bán hàng ngay cả khi việc đi lại trên tuyến đường trở nên khó khăn.

Triều cường 'nuốt' mặt tiền, tiểu thương chuyển lên app để "sống sót" - Ảnh 4.

Nhờ bán qua app, quán vẫn có thể duy trì việc bán hàng ngay cả khi việc đi lại trên tuyến đường trở nên khó khăn.

Cách xoay xở này lại không dễ áp dụng với những cửa hàng phụ thuộc nhiều vào khách đến trực tiếp.

Tại hẻm 176 Nguyễn Thị Thập, chị Kim Chi, người bán tạp hóa và đồ gia dụng, cho biết cửa hàng của gia đình đã phải đóng cửa suốt 3 ngày vì nước dâng cao.

“Nước ngập cao qua chân, xe cộ chạy qua tạo sóng tạt tràn vào nhà khiến cửa hàng phải đóng cửa suốt 3 ngày trước, hôm nay bớt ngập tôi mới mở bán lại”, chị Chi nói.

Triều cường 'nuốt' mặt tiền, tiểu thương chuyển lên app để "sống sót" - Ảnh 5.

Nước dâng cao hơn mặt đường tại hẻm 176 Nguyễn Thị Thập.

Triều cường 'nuốt' mặt tiền, tiểu thương chuyển lên app để "sống sót" - Ảnh 6.

Xe máy chạy ngang con hẻm nhỏ nên nước dạt sang 2 bên nhà khá nhiều.

Theo chị, đợt triều cường này đến khá sớm nhưng mực nước đã cao tương đương đỉnh triều vào tháng 10 âm lịch năm ngoái. Gia đình chị từng nâng nền nhà cao hơn mực nước triều của năm trước để chủ động ứng phó, nhưng khi nước dâng cao, việc kinh doanh vẫn bị ảnh hưởng.

Không chỉ phải đối phó với nước tràn vào cửa hàng, chị Chi còn gặp tình trạng lượng khách giảm khi người dân trong khu vực hạn chế ra ngoài mua sắm.

Triều cường 'nuốt' mặt tiền, tiểu thương chuyển lên app để "sống sót" - Ảnh 7.

Chị Kim Chi lội nước mang túi hàng bán cho khách ở đầu hẻm gọi vào.

Triều cường 'nuốt' mặt tiền, tiểu thương chuyển lên app để "sống sót" - Ảnh 8.

Chị Kim Chi tươi cười cho biết đã quen với việc lội nước đưa hàng cho khách những lần nước ngập.

Để duy trì việc bán hàng, gia đình chị chuyển một phần hoạt động sang các ứng dụng giao hàng.

“Bán qua app giúp việc kinh doanh thuận tiện hơn vì có tài xế công nghệ đến tận nơi lấy hàng giao đi, khách cũng lựa thoải mái hơn với đầy đủ các món có sẵn trên gian hàng trên ứng dụng”, chị nói.

Một quán ăn vẫn có thể duy trì doanh thu nhờ đơn hàng trực tuyến, trong khi một cửa hàng tạp hóa phải đóng cửa nhiều ngày. Hai trường hợp ở hai điểm ngập cho thấy cùng một đợt triều cường nhưng mức độ ảnh hưởng đến sinh kế của các hộ kinh doanh không giống nhau.

Không mưa, người dân vẫn chậm rãi vượt qua vùng ngập

Tối 13/10, trên đường Trần Xuân Soạn, nhiều xe máy vẫn nối nhau đi qua đoạn ngập. Người điều khiển phương tiện chủ động giảm tốc độ, trong khi ôtô chạy qua tạo sóng khiến mặt nước liên tục xao động.

Triều cường 'nuốt' mặt tiền, tiểu thương chuyển lên app để "sống sót" - Ảnh 9.

Trên đường Trần Xuân Soạn, nhiều xe máy vẫn nối nhau đi qua đoạn ngập.

Tình trạng tương tự được ghi nhận trên Huỳnh Tấn Phát và một số đoạn đường, hẻm ở khu vực Quận 7 cũ. Có thời điểm, xe máy phải di chuyển chậm qua dòng nước gần nửa bánh xe. Người đi bộ và những người buôn bán ven đường cũng phải tìm cách tránh những đợt sóng do phương tiện tạo ra.

Điểm đáng chú ý là thời điểm ghi nhận, khu vực không có mưa. Nước dâng chủ yếu diễn ra trong thời điểm triều lên cao, khiến các khu vực trũng thấp ven sông, kênh rạch tiếp tục bị ảnh hưởng.

Triều cường 'nuốt' mặt tiền, tiểu thương chuyển lên app để "sống sót" - Ảnh 10.

Triều cường được ghi nhận ở mức cao trong những ngày qua.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 13/10, đỉnh triều tại trạm Phú An được dự báo khoảng 1,65 m vào 19h, trong khi tại trạm Nhà Bè khoảng 1,7 m vào 18h30. Cả hai mức này đều cao hơn báo động 3 là 1,6 m. Triều cường được cảnh báo có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp ven sông, kênh rạch.

Trước đó, trong ngày 11-12/10, triều cường tại TP.HCM tiếp tục duy trì ở mức cao. Trạm Nhà Bè từng ghi nhận mực nước 1,75 m, trong khi trạm Phú An đạt 1,68 m. Một số tuyến đường phía Nam thành phố, trong đó có Huỳnh Tấn Phát, ghi nhận tình trạng ngập khi triều lên.

Triều cường 'nuốt' mặt tiền, tiểu thương chuyển lên app để "sống sót" - Ảnh 11.

Triều cường dâng cao nhưng có lẽ nhịp mưu sinh vẫn tiếp diễn mỗi ngày.

Đến tối 13/10, nước bắt đầu rút ở một số khu vực nhưng những đoạn đường thấp vẫn còn ngập.

Với những hộ kinh doanh nằm sát mặt đường, mỗi đợt triều cường vì thế không chỉ là vài giờ đi lại khó khăn. Đó còn là bài toán xoay xở để cửa hàng không phải đóng cửa, hàng hóa không bị ảnh hưởng và việc mưu sinh có thể tiếp tục ngay cả khi nước dâng.

Bài và ảnh: Minh Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM