TP HCM xác định 1 người Anh liên quan đến bar Buddha mắc Covid-19 sau 4 ngày âm tính

01/04/2020 19:00 PM | Xã hội

Bệnh nhân được xác định là du khách Anh, 25 tuổi, sống ở chung cư Masteri Thảo Điền quận 2, dự tiệc đêm 14/3 tại Buddha Bar & Grill cùng "bệnh nhân 91".

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 chiều 1/4, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết hiện có thêm ca nhiễm mới từ Buhhda (Thảo Điền, quận 2), đang chờ Bộ Y tế công bố; nâng tổng số người nhiễm bệnh từ ổ dịch này lên 16.

 TP HCM xác định 1 người Anh liên quan đến bar Buddha mắc Covid-19 sau 4 ngày âm tính - Ảnh 1.

Thêm du khách Anh nhiễm Covid-19 từ Buhhda, nâng tổng số người nhiễm bệnh từ ổ dịch này lên 16.

Ngày 25/3, nam thanh niên được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 2 (quận 9), mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Bốn ngày sau anh này được lấy mẫu lần hai, đến sáng nay có kết quả dương tính.

Ông Bỉnh cho biết, do kết quả xét nghiệm lần đầu của bệnh nhân này âm tính nên Sở Y tế không cách ly tập trung toàn bộ cư dân Masteri Thảo Điền. Song, qua điều tra người tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm, tất cả cư dân sẽ cách ly tại nơi cư trú.

Tổng cộng, cơ quan y tế đã tiếp cận được 222 người có mặt tại quán bar, lấy mẫu xét nghiệm 196 người, 166 người âm tính, 16 người dương tính, còn lại chưa có kết quả.

Chiều 1/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM tiếp tục phát thông tin khẩn đề nghị những người từng đến quán bar Buddha từ ngày 13 đến 17-3 phải khai báo ngay với cơ sở y tế dù đã qua 14 ngày kể từ ngày cuối cùng vào quán bar này.

Những trường hợp không tự giác khai báo, khi được phát hiện vào bất cứ thời gian nào cũng phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM thông tin, công tác xét nghiệm tại TP được chia thành 3 nhóm. Nhóm 1 gồm người nhập cảnh được cách ly tập trung, Viện Pasteur lấy mẫu xét nghiệm 6.400 trường hợp, trong đó có 11 người dương tính nCoV.

Nhóm 2 thuộc người tiếp xúc hoặc có liên quan ca Covid trong cộng đồng, do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, Nhi đồng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) xét nghiệm. Trong tổng số 4.300 mẫu, có 17 ca dương tính.

Nhóm cuối cùng là người nhập cảnh từ ngày 8/3, do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và HCDC phụ trách. 19 người được phát hiện dương tính trong tổng số 2.500 mẫu xét nghiệm.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 212 bệnh nhân Covid-19, trong đó 60 người đã khỏi. Riêng TP HCM có 50 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó một số ca Bộ Y tế chưa công bố.

 TP HCM xác định 1 người Anh liên quan đến bar Buddha mắc Covid-19 sau 4 ngày âm tính - Ảnh 2.

Theo Kỳ Hoa

Cùng chuyên mục
XEM