TP HCM: Kẹt xe tại bến xe, tuyến đường cửa ngõ ngày đầu nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

09/04/2022 14:45 PM | Xã hội

(NLĐO) - Sáng 9-4, người dân TP HCM đổ xô đi chơi xa, về quê nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dẫn đến tình trạng kẹt xe, ùn ứ kéo dài tại các bến xe và cửa ngõ thành phố.

Theo ghi nhận, trong ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tại nút giao thông An Phú nằm trên đại lộ Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức), trước 9 giờ sáng, đường sá khá thông thoáng, lượng phương tiện di chuyển dễ dàng.

 TP HCM: Kẹt xe tại bến xe, tuyến đường cửa ngõ ngày đầu nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương  - Ảnh 1.

Đường Mai Chí Thọ thời điểm 8 giờ sáng khá thông thoáng và mát mẻ

Đến khoảng 10 giờ, khu vực này bắt đầu kẹt xe ở các hướng từ Mai Chí Thọ về cầu Rạch Chiếc, công viên Nguyễn Thị Định, hướng về tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Lương Định Của. Đây là các tuyến đường đi về các tỉnh như Bà Ria-Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng...

 TP HCM: Kẹt xe tại bến xe, tuyến đường cửa ngõ ngày đầu nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương  - Ảnh 2.

Nút giao thông An Phú kẹt cứng, người dân phải nhích từng chút mới di chuyển được

 TP HCM: Kẹt xe tại bến xe, tuyến đường cửa ngõ ngày đầu nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương  - Ảnh 3.

Các gia đình lỉnh kỉnh đồ đạc trên đường đi

Đường phố đông đúc người đi chơi, về quê nghỉ lễ

Ngay từ sớm, tại các tuyến đường như: Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Bạch Đằng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phạm Văn Đồng có sự xuất hiện của lực lượng chức năng điều tiết giao thông.

 TP HCM: Kẹt xe tại bến xe, tuyến đường cửa ngõ ngày đầu nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương  - Ảnh 5.

Chị Phương Duyên cùng thú cưng trên đường trở về quê ở tỉnh Bến Tre

Tại Bến xe Miền Đông, thời điểm sáng sớm bên ngoài bến đã có khá nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, khăn gói chuẩn bị về quê, bên trong xe khách trong bến rục rịch chuyển bánh.

 TP HCM: Kẹt xe tại bến xe, tuyến đường cửa ngõ ngày đầu nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương  - Ảnh 6.

Từ sáng sớm, nhiều người đến Bến xe Miền Đông để rời khỏi TP HCM

Chị Bảo Châu, bán trà tắc ven đường, cho biết từ hôm qua đường đã kẹt cứng rồi. Cũng theo chị Châu, dịp lễ năm nay trùng vào chủ nhật nên người dân được nghỉ 3 ngày, vì vậy nhiều người có con nhỏ học xong đã tranh thủ đi chơi từ chiều 8-4.

 TP HCM: Kẹt xe tại bến xe, tuyến đường cửa ngõ ngày đầu nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương  - Ảnh 7.

Đông đảo người dân chuẩn bị đi Đà Lạt trong dịp nghỉ lễ

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 3 ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, thời tiết khu vực Nam Bộ hầu hết khá tốt và thuận lợi cho mọi hoạt động ngoài trời. Riêng ngày 11-4, khả năng vào chiều tối thời tiết chuyển xấu.

Cụ thể, trong 2 ngày 9 và 10-4, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ dao động từ 24 đến 35 độ. Trong ngày 11-4, Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ dao động từ 24 đến 35 độ.

Theo Tuyết Trinh - Lê Vĩnh

Cùng chuyên mục
XEM