Tổng thống Trump lại gây sóng gió khi đe dọa rút khỏi WTO

14/08/2019 10:02 AM | Xã hội

Đây không phải là lần đầu tiên Trump làm điều này, ông từng gọi WTO là “thảm họa” và cáo buộc tổ chức này đối xử bất công với Mỹ.

Thế giới vài ngày qua liên tục trải qua nhiều sóng gió sau phát ngôn, quyết định của người đứng đầu Nhà trắng. Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thêm thuế với 300 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 9 nhưng rồi lại hoãn thi hành với một số mặt hàng tiêu dùng khiến căng thẳng thương mại leo thang, thị trường tài chính lao đao.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 13/8 vừa qua, Trump đã đưa ra lời đe dọa, tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nếu tình hình không được cải thiện.

"Chúng ta sẽ rời đi nếu buộc phải làm vậy!", tổng thống Mỹ nói trước đám đông công nhân ủng hộ mình tại một nhà máy hóa chất Shell ở Pennsylvania. "Chúng tôi biết rằng họ (WTO) đã gây khó dễ cho Mỹ suốt nhiều năm và điều đó sẽ không xảy ra nữa.".

Tổng thống Trump lại gây sóng gió khi đe dọa rút khỏi WTO - Ảnh 1.

Trump đến để phát biểu trong chuyến thăm nhà máy Pennsylvania Shell ở Monaca.

Đây không phải là lần đầu. Trước đó, tổ chức WTO đã không ít lần trở thành mục tiêu công kích và chỉ trích của vị tổng thống khi ông cho rằng Mỹ đã không được đối xử không công bằng cũng như Washington không phải tuân theo phán quyết mà WTO đưa ra. Ông thậm chí gọi WTO là một "thảm họa".

Trump đặc biệt quan tâm đến những điều khoản mà Trung Quốc được hưởng khi gia nhập WTO và đưa ra cáo buộc về hành vi trộm cắp công nghệ Mỹ của nước này. Tuy nhiên, Mỹ cũng đã nhiều lần giành chiến thắng trong các tranh chấp thương mại nhờ WTO.

Trong khi kêu gọi cải cách, chính quyền Trump cũng làm tê liệt hiệu quả hoạt động của tổ chức này. Động thái ngăn chặn việc bổ nhiệm thành viên mới vào Cơ quan Giải quyết Tranh chấp WTO đã khiến hệ thống phải dừng hoạt động vào cuối năm nay.

Được coi là "Liên hợp quốc" về thương mại toàn cầu, WTO ra đời từ năm 1995, với sứ mệnh tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại tự do và công bằng. WTO đã thực hiện nhiệm vụ này bằng cách thiết lập các quy tắc, giải quyết các tranh chấp và đưa các nước ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết những bất đồng.

Trong khi đó, là một trong những thành viên đời đầu, Mỹ đã có nhiều đóng góp lớn vào việc xây dựng và củng cố các quy định thương mại trong WTO.

T.Dương

Cùng chuyên mục
XEM