Tổng giám đốc VOV xác nhận đàm phán mua bản quyền Asiad 2018

21/08/2018 10:25 AM | Xã hội

Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ sáng nay 21-8 xác nhận với Báo Người Lao Động, VOV và KJSM World Corp đang đàm phán tới giai đoạn cuối về bản quyền Asiad 2018 và có thể sẽ công bố chính thức vào chiều nay 21-8.

Sáng nay 21-8, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), xác nhận với Báo Người Lao Động về việc VOV đang đàm phán mua bản quyền Asiad 18.

"Về cơ bản, đàm phán với đơn vị giữ bản quyền Asiad tại Việt Nam đã đi tới giai đoạn cuối"- ông Nguyễn Thế Kỷ nói.

Tổng giám đốc VOV xác nhận đàm phán mua bản quyền Asiad 2018 - Ảnh 1.

Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất trong trận Đội tuyển Olympic Việt Nam thắng Đội Olympic Nhật Bản 1-0 tại Asiad 2018 - Ảnh: Huy Hùng

Khi được hỏi liệu VOV và đơn vị giữ bản quyền Asiad là KJSM World Corp có thể hoàn tất hợp đồng trong ngày hôm nay 21-8, ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết "chúng tôi hy vọng sớm có tin vui cho công chúng và người hâm mộ thể thao nước nhà". "Nếu có thông tin chính thức, chúng tôi có thể sẽ công bố trong chiều hôm nay (ngày 21-8 - PV)"-người đứng đầu VOV cho biết thêm.

Được biết, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC (đơn vị thành viên của VOV) là đơn vị trực tiếp đàm phán và mua bản quyền tất cả các sự kiện trong khuôn khổ Asiad 2018.

Nếu việc đàm phán hoàn tất và ký hợp đồng trong ngày hôm nay 21-8, khán giả truyền hình sẽ được xem trực tiếp các trận đấu đáng chú ý của Asiad 2018 trên kênh VTC3 của truyền hình kỹ thuật số VTC.

Thính giả có thể nghe tường thuật trực tiếp các sự kiện trên làn sóng phát thanh của VOV.

Bản quyền mà VTC sở hữu cũng cho phép mọi người có thể xem trực tiếp trên điện thoại di động, ti vi thông minh thông qua ứng dụng VTC Now, trên báo điện tử VTC.VN, VOV.VN.

Theo Huy Thanh

Cùng chuyên mục
XEM