Tội phạm ấu dâm ở Ukraine sẽ bị “thiến sinh học”

16/07/2019 08:29 AM | Xã hội

Quốc hội Ukraine đã thông qua một đạo luật mới, trừng phạt những kẻ ấu dâm bằng cách sử dụng phương pháp thiến sinh học.

Theo luật mới của Ukraine, những kẻ bị kết án phạm tội tình dục nghiêm trọng đối với trẻ em sẽ bị bắt buộc tiêm hóa chất chống lại androgens (thuốc ức chế testosterone).

Ban đầu, dự luật chỉ bao gồm việc thiến tự nguyện, tăng nặng hình phạt... Tuy nhiên, vào phút chót, tiểu ban của nghị viện đã thông qua đề xuất thay thế do lãnh đạo Đảng cấp tiến, ông Oleh Lyashko đưa ra.

Ông nói: “Luật pháp của Ukraine không hề có án tù chung thân hay tử hình dành cho những kẻ phạm tội ấu dâm. Và rất khó để khẳng định chắc chắn những kẻ cưỡng bức sẽ không ‘ngựa quen đường cũ’ sau khi ra tù”.

Luật mới nói trên được thông qua sau một loạt các vụ tấn công tình dục trẻ em xảy ra ở Ukraine tuần qua.

Cảnh sát trưởng Ukraine Vyacheslav Abroskin cho biết: “5 đứa trẻ đã bị cưỡng hiếp ở 4 vùng khác nhau thuộc Ukraine chỉ trong 24 giờ đồng hồ. Nhưng đó vẫn chưa phải là con số chính xác về các vụ án xâm hại tình dục trẻ em thực sự đang diễn ra trên đất nước này”.

Mặc dù được thông qua nhưng luật mới này cũng bị một số chính trị gia và chuyên gia y tế chỉ trích nặng nề, có ý kiến còn ví bộ luật này giống như biện pháp “tra tấn”./.

Theo CTV Kiều Ngân

Cùng chuyên mục
XEM