Toàn quốc nắng nóng, Trung, Tây, Bắc Bộ nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

12/03/2020 09:01 AM | Xã hội

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 12/3, do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp nên phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế cục bộ có nắng nóng .

Đến ngày 13/3, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén và dịch dần xuống phía Nam, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Khu vực Nam Bộ tiếp tục khô nóng trên diện rộng.

Diễn biến thời tiết ngày 12/3: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi 34-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi 34-36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ , ngày nắng nóng, gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

Theo Thắng Trung

Cùng chuyên mục
XEM