Tòa nhà chọc trời ‘làm xấu bộ mặt' TP.HCM hơn 10 năm có chủ mới, đổi tên thành IFC One Saigon

21/08/2022 09:25 AM | Kinh doanh

Hơn 10 năm nằm bất động khi dự án đang xây dở dang, cao ốc Saigon One Tower nằm ngay trên khu đất 'vàng' quận 1 tại số 34 Tôn Đức Thắng nay đã về tay chủ mới Viva Land, được đổi tên thành IFC One Saigon và đang “hồi sinh”.

Tòa nhà chọc trời ‘làm xấu bộ mặt' TP.HCM hơn 10 năm có chủ mới, đổi tên thành IFC One Saigon - Ảnh 1.

Sau nhiều năm bỏ không tại vị trí đắc địa của trung tâm quận 1, tòa cao ốc Saigon One Tower đang hồi sinh khi về tay chủ mới - Ảnh: NGỌC HIỂN

Lãnh đạo TP.HCM từng bày tỏ sự bức xúc khi chỉ đích danh tòa cao ốc tại số 34 Tôn Đức Thắng "làm xấu bộ mặt TP.HCM", thậm chí cảm thấy "đau lòng" khi nhiều bộ phim, hình ảnh giới thiệu về TP.HCM đều lộ ra ngôi nhà chọc trời xây dựng dở dang nằm "đắp chiếu" kế bên tòa nhà Bitexco.

Dự án Saigon One Tower nằm ở giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi ngay bên sông Sài Gòn và từng được kỳ vọng là tòa nhà cao thứ 3 TP.HCM ở thời điểm xây dựng. Cao ốc này trước đây do Công ty CP địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 256 triệu USD và được khởi công từ năm 2007.

Dự án này dự kiến hoàn thành vào năm 2009, nhưng khi đã hoàn thành 80% thì bất ngờ ngưng trệ từ 2011.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan từng cho biết Saigon One Tower bị đình trệ bởi những mâu thuẫn trong nội bộ chủ đầu tư, trong đó có phân chia tài sản và có liên quan đến nước ngoài.

Sau một thời gian dài "đắp chiếu", dự án được thế chấp cho một khoản vay hơn 7.000 tỉ đồng, trở thành khoản nợ xấu thuộc một vụ án hình sự.

Sau 7 tháng bị thu giữ, ngày 29-3-2018, cao ốc Saigon One Tower được Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) thông báo bán đấu giá để xử lý khoản nợ xấu hơn 7.000 tỉ đồng.

Tòa nhà chọc trời ‘làm xấu bộ mặt' TP.HCM hơn 10 năm có chủ mới, đổi tên thành IFC One Saigon - Ảnh 2.

Dự án này được khởi công vào năm 2008 với tổng mức đầu tư 256 triệu USD, tương đương khoảng 5.000 tỉ đồng, trên khu đất có diện tích 6.672m² - Ảnh: NGỌC HIỂN

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, tòa nhà Saigon One Tower hiện về tay của chủ đầu tư mới là Công ty CP quản lý và phát triển Viva Land (thành lập từ năm 2020) và chủ đầu tư đổi tên dự án thành IFC One Saigon.

Theo thông tin từ Viva Land, tòa cao ốc này có tổng cộng 45 tầng, diện tích sàn xây dựng 123.000m², đây là dự án tòa nhà thương mại cao tầng gồm có cả văn phòng, căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại.

Ghi nhận thực tế tại dự án vào chiều 20-8 cho thấy nhiều mảng kính ốp bên ngoài tòa nhà đã được tháo xuống, các công nhân đang tất bật "thay áo mới" cho tòa cao ốc này. Đáng chú ý, bên ngoài của công trình này đang được ốp lên những hình tam giác khổ lớn khá lạ mắt.

Theo Công ty CP BM Windows (đơn vị thi công phần mặt kính bên ngoài), công trình cao 185m, được lấy cảm hứng từ con rồng truyền thuyết nên có thiết kế façade hình tam giác khổ lớn, từng lớp kính pha trộn màu sắc ghép lại tạo hiệu ứng vẩy rồng.

Tòa nhà chọc trời ‘làm xấu bộ mặt' TP.HCM hơn 10 năm có chủ mới, đổi tên thành IFC One Saigon - Ảnh 3.

Các công nhân lơ lửng trên tầng cao thi công phần mặt kính bên ngoài tòa cao ốc - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tòa nhà chọc trời ‘làm xấu bộ mặt' TP.HCM hơn 10 năm có chủ mới, đổi tên thành IFC One Saigon - Ảnh 4.

Tại thời điểm khởi công, dự án được dự báo sẽ trở thành tòa nhà cao thứ ba TP.HCM, chỉ sau Bitexco Financial Tower (68 tầng) và The One (55 tầng), trước khi Landmark 81 của Vingroup xuất hiện vào năm 2019 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tòa nhà chọc trời ‘làm xấu bộ mặt' TP.HCM hơn 10 năm có chủ mới, đổi tên thành IFC One Saigon - Ảnh 5.

Dự án nằm ngay giao lộ Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - đại lộ Võ Văn Kiệt và hầm Thủ Thiêm (quận 1) - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tòa nhà chọc trời ‘làm xấu bộ mặt' TP.HCM hơn 10 năm có chủ mới, đổi tên thành IFC One Saigon - Ảnh 6.

Chập choạng tối, các công nhân vẫn làm việc bên trong tòa nhà chọc trời này - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tòa nhà chọc trời ‘làm xấu bộ mặt' TP.HCM hơn 10 năm có chủ mới, đổi tên thành IFC One Saigon - Ảnh 7.

Lãnh đạo TP.HCM từng bày tỏ sự bức xúc khi chỉ đích danh tòa cao ốc tại số 34 Tôn Đức Thắng "làm xấu bộ mặt TP.HCM", nay dự án đã hồi sinh - Ảnh: NGỌC HIỂN

Ngọc Hiền

Cùng chuyên mục
XEM