Tin vui liên tiếp đến với tỷ phú Trần Bá Dương: Doanh số bán xe của Thaco gấp đôi Toyota, thị phần tăng vọt ngay đầu năm 2018

12/03/2018 11:24 AM | Kinh doanh

Thaco kết thúc năm 2017 chỉ với 35,8% thị phần. Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm 2018 doanh số xe của Thaco đã hồi phục, thị phần tăng vọt lên 43,8%.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố số liệu bán hàng tháng 2/2018.

Theo VAMA, doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 2 đạt 12.394 xe, trong đó doanh số các thành viên VAMA là 12.221 xe.

Như vậy, sau 2 tháng đầu năm, các thành viên VAMA bán được 37.602 xe, tăng 2% so với năm trước.

Ô tô Trường Hải (Thaco) tiếp tục dẫn đầu thị phần bán xe. Sau 2 tháng, Thaco đã bán được 16.463 xe, nắm 43,8% thị phần, cao gấp đôi so với đối thủ Toyota với 7.996 xe. Thị phần của Toyota là 21,3%, giảm so với mức 24,2% cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, thị phần của Kia và Mazda đều tăng mạnh. Kia từ 10,5% năm ngoái tăng lên 13,1% còn Mazda tăng từ 12,8% lên 18,7%.

Một số hãng xe tăng thị phần so với năm ngoái là Mitsubishi, Suzuki, Honda trong khi các hãng khác giảm là Mercedes-Benz, GM, Ford...

Tin vui liên tiếp đến với tỷ phú Trần Bá Dương: Doanh số bán xe của Thaco gấp đôi Toyota, thị phần tăng vọt ngay đầu năm 2018 - Ảnh 1.

Thị phần Thaco giảm trong năm 2017 nhưng tăng mạnh trở lại đầu năm 2018

Mới đây, ông Trần Bá Dương Chủ tịch Thaco đã được tạp chí Forbes vinh danh là tỷ phú đô la. Ông Trần Bá Dương hiện nắm trong tay khối tài sản trị giá 1,8 tỷ USD và là người giàu thứ 1.339 thế giới.


Hà My

Cùng chuyên mục
XEM