Tìm thấy virus trong tinh dịch bệnh nhân Covid-19

09/05/2020 09:15 AM | Xã hội

Nhóm nghiên cứu ở Trung Quốc đã phát hiện ra vật chất di truyền của SARS-CoV-2 trong tinh dịch của 6/38 bệnh nhân Covid-19.

Thời gian qua, các nhà khoa học trên khắp thế giới vẫn đang nỗ lực nghiên cứu để tìm hiểu chính xác cơ chế virus SARS-CoV-2 lây lan từ người sang người và xâm nhập cũng như ảnh hưởng đến cơ thể người bệnh ra sao.

Virus và vật chất di truyền của SARS-CoV-2 đã được tìm thấy trên một số bề mặt trong vài ngày và trong cả nước bọt, nước tiểu và phân của bệnh nhân.

Theo New York Times, mới đây nhất, các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc phát hiện ra rằng virus corona hoặc một phần của nó có thể tồn tại trong tinh dịch. Tuy nhiên, bài báo công bố thông tin này (được đăng tải trên tạp chí y khoa JAMA Network Open) cho biết điều này không có nghĩa là virus SARS-CoV-2 có thể lây truyền qua đường tình dục.

Bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm tinh dịch của 38 bệnh nhân tại bệnh viện thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Tất cả các đối tượng đều trong độ tuổi từ 15 đến 59 và dương tính với SARS-CoV-2

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra vật chất di truyền của SARS-CoV-2 trong tinh dịch của 6 bệnh nhân, tương đương 16%. Trong đó, có 4/6 người đang ở giai đoạn biểu hiện bệnh.

Các bác sĩ nói rằng việc 2 người còn lại đã khỏi nhưng vẫn tìm thấy virus trong tinh dịch của họ là rất đáng chú ý bởi đã 16 ngày trôi qua từ khi một trong hai người này xuất hiện các triệu chứng đầu tiên.

Tìm thấy virus trong tinh dịch bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

Một nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Ngay từ những ngày đầu bùng phát dịch, nhiều chuyên gia y tế công cộng đã khẳng định rằng dù virus corona có thể lây truyền qua nụ hôn nhưng họ không tin rằng nó có thể lây qua đường tình dục.

Và phát hiện mới không mâu thuẫn với quan điểm trên. Theo ông Stanley Perlman, giáo sư vi sinh, miễn dịch và nhi khoa tại Đại học Iowa, người không tham gia nghiên cứu cho rằng nếu tinh dịch của bệnh nhân cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, điều đó cũng không có nghĩa là toàn bộ virus truyền nhiễm tồn tại và có thể lây cho người khác.

Ông nhấn mạnh: "Đây là một phát hiện thú vị nhưng trước hết phải xác định đây là virus hay chỉ là một sản phẩm của nó. Các xét nghiệm có khả năng chỉ tìm thấy các đoạn RNA của virus mà thôi".

Vị giáo sư chỉ ra rằng không giống như Zika lây qua đường máu, virus corona chủ yếu lây nhiễm từ người sang người qua đường mũi hoặc miệng.

Thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng cho thấy một người có thể nhiễm SARS-CoV-2 do quan hệ tình dục với người bệnh hoặc qua hình thức thụ tinh trong tử cung, sử dụng tinh trùng của bệnh nhân.

Nếu có lây thì khả năng cao là virus được truyền qua đường miệng hoặc mũi khi hai người tiếp xúc gần. Hiện một số bác sĩ vẫn muốn nghiên cứu thêm về SARS-CoV-2 và tinh dịch của người bệnh vì nhiều lý do khác.

Được biết, trên khắp thế giới, không ít phòng khám hỗ trợ sinh sản đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân mới không chỉ để giảm thiểu lưu lượng bệnh nhân trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp mà còn vì lo ngại tinh trùng của người hiến tặng có thể lây nhiễm cho những người phụ nữ đang muốn mang thai.

Duni

Cùng chuyên mục
XEM