Tiền thưởng cúp vô địch WC tăng 5 lần sau 20 năm, thù lao mỗi trọng tài chính tới 70.000USD

23/11/2022 11:00 AM | Sống

Đội vô địch năm nay sẽ nhận về hơn 40 triệu USD, gấp hơn 5 lần con số mà nhà vô địch năm 2002 nhận được.

Cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi, lễ khai mạc giải vô địch bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup đã chính thức diễn ra đầy sôi động tại Qatar, hứa hẹn những trận đấu đỉnh cao giữa các đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới.

Bên cạnh các thông tin về lực lượng, đội hình thi đấu của các đội tuyển, thì một thông tin khác cũng rất được quan tâm là mức tiền thưởng dành cho các đội, cũng như mức thu nhập mà các trọng tài, những người cầm cân nảy mực để từng trận đấu diễn ra tốt đẹp, nhận được.

Mức tiền thưởng tăng cao

Theo nhiều nguồn tin xác nhận, tổng số tiền mà Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) dành để thưởng cho các đội tại World Cup 2022 là 440 triệu USD.

Theo đó, nhà vô địch sẽ được nhận số tiền lên đến 42 triệu USD. Đội á quân nhận được 30 triệu USD, trong khi đội về thứ 3 nhận 27 triệu USD và thứ 4 nhận 25 triệu USD.

Bên cạnh đó, mỗi đội dừng bước tại tứ kết sẽ được thưởng 17 triệu USD. Các đội xếp thứ 17 đến 32 sẽ nhận được 9 triệu USD, trong khi những đội lọt vào vòng 1/16 sẽ có 13 triệu USD.

Ngoài ra, toàn bộ 32 đội sẽ được FIFA hỗ trợ 1,5 triệu USD trước khi giải đấu khởi tranh nhằm phục vụ cho công tác chuẩn bị tham dự World Cup.

So với những kỳ World Cup trước đây, mức tiền thưởng World Cup đã có sự thay đổi rõ ràng. Tại World Cup 2018, đội vô địch chỉ nhận 38 triệu USD, ít hơn so với năm nay là 4 triệu USD.

Tiền thưởng cúp vô địch WC tăng 5 lần sau 20 năm, thù lao mỗi trọng tài chính tới 70.000USD - Ảnh 1.

Đội tuyển Pháp - nhà vô địch World Cup 2018


Một chi tiết thú vị là với 9 triệu USD nhận được, các đội tại vòng bảng năm nay được thưởng còn cao hơn cả đội vô địch World Cup 2002. Năm đó, Brazil sau khi lên ngôi chỉ nhận được 8 triệu USD.

Từ World Cup 2006, số tiền thưởng bắt đầu tăng mạnh. Sau khi Brazil nhận được 8 triệu USD vào năm 2002, 4 năm sau, tuyển Ý nhận được số tiền lên tới 20 triệu USD khi nâng cao cúp vàng danh giá.

Ngoài ra, bản thân liên đoàn bóng đá các nước cũng có kế hoạch khen thưởng cho các đội tuyển nếu đạt thành tích cao tại kì World Cup năm nay. Theo Daily Mail, Liên đoàn bóng đá Anh đang có kế hoạch thưởng đội tuyển nam hơn 15 triệu USD nếu giành chức vô địch World Cup 2022. Con số này gấp đôi những gì Tam Sư được thưởng sau World Cup 2018.

Đối với HLV Southgate, nếu giúp tuyển Anh đăng quang, ông sẽ nhận được 3 triệu bảng, tương đương với 6 tháng lương của ông thời điểm hiện tại.

Tiền thưởng cúp vô địch WC tăng 5 lần sau 20 năm, thù lao mỗi trọng tài chính tới 70.000USD - Ảnh 2.

Ông Gareth Southgate – HLV trưởng đội tuyển Anh


Tuyển Đức và Bỉ cũng có mức thưởng ngang bằng với tuyển Anh. Trong khi đó, Brazil là đội sẵn sàng thưởng lớn nhất tại kỳ World Cup năm nay. Nếu vô địch, các vũ công samba cổ vũ sẽ được thưởng hơn 35 triệu USD.

Các trọng tài được trả lương bao nhiêu?

Như thường lệ, các trọng tài giỏi nhất, giàu kinh nghiệm nhất từ các liên đoàn bóng đá sẽ điều hành các trận đấu tại World Cup ở Qatar. Đây là vinh dự lớn lao, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đặt lên vai mỗi “vị vua áo đen”

Kể từ World Cup 2018, FIFA đã xác định mỗi trọng tài chính sẽ nhận lương 70.000 USD để điều khiển các trận đấu. Mức lương trợ lý trọng tài nhận được là 25.000 USD. Khoản tiền này cao gấp 3 lần của các trọng tài khi làm nhiệm vụ ở UEFA Champion League. Ngoài ra, với mỗi trận đấu, các trọng tài sẽ được nhận số tiền như sau:

Trọng tài chính

Trọng tài chính sẽ được trả 3.000 USD cho mỗi trận vòng bảng. Đối với vòng loại trực tiếp hoặc trận chung kết, số tiền họ được nhận sẽ tăng lên 10.000 USD. Trong hầu hết các trường hợp, một trọng tài trận đấu điều khiển trung bình hai trận đấu và FIFA sẽ cộng mức thù lao trận đấu vào khoản lương theo hợp đồng.

Tiền thưởng cúp vô địch WC tăng 5 lần sau 20 năm, thù lao mỗi trọng tài chính tới 70.000USD - Ảnh 3.

Ông Daniele Orsato – trọng tài chính cầm còi trận khai mạc World Cup 2022


Trọng tài biên

Hai trọng tài biên sẽ được nhận 2.500 USD cho mỗi trận vòng bảng và 5000 USD cho mỗi trận vòng loại trực tiếp hoặc chung kết.

Tiền thưởng cúp vô địch WC tăng 5 lần sau 20 năm, thù lao mỗi trọng tài chính tới 70.000USD - Ảnh 4.

Trọng tài thứ tư

Trọng tài thứ tư có mức thù lao ngang với các trọng tài biên, 2.500 USD/5.000 USD mỗi trận và tổng số tiền dự kiến mà họ có thể nhận về sau giải đấu (điều hành cho đến trận đấu cuối cùng) là 150.000 USD.

Tiền thưởng cúp vô địch WC tăng 5 lần sau 20 năm, thù lao mỗi trọng tài chính tới 70.000USD - Ảnh 5.

Các trọng tài phòng VAR cũng nhận được 3.000 USD cho mỗi trận vòng bảng và 5.000 USD cho mỗi trận ở vòng loại trực tiếp hoặc trận chung kết.

Theo Hoa Thu

Cùng chuyên mục
XEM