Nữ Thủ tướng Đức bị so sánh với Hitler

25/04/2013 20:00 PM | Thương hiệu

Tạp chí Mercado, một tạp chí kinh doanh, vừa công bố một chùm quảng cáo gây nhiều tranh cãi.

Đó là một quảng cáo đề nghị người xem 'Hiểu và tạo ra bà Merkel của bạn', với các hình ảnh trực quan mô tả về nữ thủ tướng Đức như sau:

Người Hy Lạp coi bà như Hitler (người Hy Lạp đã chào đón bà Merkel trong đồng phục của Đức Quốc xã khi bà viếng thăm Athens hồi năm ngoái).

Người Tây Ban Nha thì coi bà như mẹ Theresa (có lẽ do các gói cứu trợ Tây Ban Nha của Đức).


Việc đăng hình của bất cứ chính trị gia nào, nhất là chính trị gia Đức, theo kiểu sỗ sàng này rõ ràng là một sự xúc phạm.

Ngày 9/10/2012, thủ tướng Đức Angela Merkel đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Hy Lạp kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ công nổ ra tại Châu Âu năm 2009. 

Trái ngược với thái độ hồ hởi của chính phủ Hy Lạp, chuyến công du Hy Lạp của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã diễn ra dưới sự “chào đón nồng nhiệt” của người dân nước này với: hơi gas, lựu đạn khói và những tiếng la ó đầy giận dữ. 

Bà Merkel bị người dân Hy Lạp cáo buộc là thủ phạm đẩy nước này vào hoàn cảnh khó khăn, oằn lưng gánh chịu chính sách thắt lưng buộc bụng và suy thoái kinh tế triền miên trong nhiều năm liền. 

Nhiều người biểu tình ăn mặc đồng phục Đức Quốc xã, vác theo lá cờ chữ thập ngoặc biểu tượng cho chế độ phát xít trên một chiếc xe mui trần diễu qua quảng trường Syntagma ở Thủ đô Athens của Hy Lạp.

Một người biểu tình tầm trên tay tấm ảnh bà Merkel với dòng chữ “Hết Hitler và nay là Merkel”và “Đừng mua hàng Đức, đừng tiếp tay cho Đức Quốc Xã”


Khuôn mẫu tương tự được tạo ra với Đức Giáo Hoàng:


Người công giáo thấy Giáo hoàng đúng với hình ảnh của ông.

Người Hồi giáo chẳng hề biết đến Giáo hoàng.

Những người đồng tính thấy ông như một người đàn ông râu ria sống trong hang động.

Phần còn lại của thế giới xem ông ấy như một phiến đá trống trơn. 

Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi:


Berlusconi xuất hiện trong mắt bạn bè như chính con người ông. 

Trong trái tim của một nửa thế giới, ông được cài hoa hồng ở ngực áo (Bông hồng cài trên ngực áo là biểu tượng của bố già Mafia-Godfather). 

Nửa còn lại của thế giới đặt ông trong hình ảnh vũ công thoát y Chippendale.


Silvio Berlusconi (2010).jpg

Silvio Berlusconi (sinh năm 1936) là một chính trị gia, nhà kinh doanh và ông chủ truyền thông lớn người Ý. 

Ông là người đứng đầu phong trào chính trị Forza Italia (Tiến lên Italia), một đảng chính trị trung hữu được ông thành lập năm 1993 tại Roma. Berlusconi từng ba lần giữ chức Thủ tướng Ý, gần đây nhất là từ 2008 đến 2011.

Quyền sở hữu hệ thống truyền hình ở Ý của ông là một điểm gây nhiều tranh cãi. 

Các đối thủ của Berlusconi cho rằng hệ thống các kênh tivi Mediaset đã đóng vai trò quan trọng trong thành công chính trị của ông với các chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn và cách đưa tin thiên vị cho Berlusconi. 

Đáp lại, những người ủng hộ ông khẳng định các kênh truyền hình đó luôn giữ lập trường chính trị trung lập.


Hãng quảng cáo JWT Buenos Aires (đứng trong Top 3 trên thị trường quảng cáo toàn cầu) từng thiết kế các chiến dịch marketing cho Tạp chí Mercado trong quá khứ và đã làm rất tốt trong sê-ri quảng cáo này.

Bạch Dương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM