Microsoft công bố áo ngực thông minh giúp giảm cân

08/12/2013 16:04 PM | Thương hiệu

Sau khi Sony đăng ký bản quyền "tóc thông minh", đến lượt Microsoft cũng đăng ký cho sản phẩm "áo ngực thông minh", giúp phụ nữ giảm cân theo chế độ phù hợp.

Theo các nhà nghiên cứu tại Microsoft, chiếc áo ngực này có hình dáng như mọi loại áo ngực đang được phụ nữ sử dụng, song được trang bị những cảm biến sinh lý học, có chức năng giám sát hoạt động của cơ thể người dùng, chẳng hạn tính toán nhịp tim để thăm dò trạng thái tâm lý hoặc cung cấp dữ liệu để giúp người mặc chống chứng "cuồng ăn".

Những cảm biến này còn có thể tương tác trực tiếp với smartphone của chủ nhân, hiển thị thông báo cho họ biết khi nào đã ăn đủ lượng calo trong ngày, hoặc cần tránh loại thức ăn nào nếu muốn giảm cân.

"Trước tiên, chúng tôi muốn thiết bị của mình phải mang hình dáng thật thoải mái để người dùng có thể mang trên người trong thời gian dài. Hình dáng của áo ngực phụ nữ là điểm lý tưởng cho mục đích này, vì nó cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu điện tâm đồ của người mặc", nhóm nghiên cứu viết trong một báo cáo khoa học.

Khoa học đã chứng minh được nhiều người có xu hướng tìm đến thức ăn giàu calo, chẳng hạn bánh ngọt khi họ cảm thấy căng thẳng, buồn chán, buông xuôi hoặc bực mình.


Sau điện thoại thông minh (smartphone), đồng hồ thông minh (smartwatch), Tivi thông minh (smart TV), xe hơi thông minh (smart car), những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Microsoft quyết định lấn sân sang lĩnh vực trang phục với phát minh "áo ngực thông minh" (smart bra) - Ảnh: Reuters

Các nhà nghiên cứu của Microsoft, cùng với các đồng nghiệp đến từ Trường ĐH Rochester (Mỹ) và Trường ĐH Southampton (Anh quốc) đã phỏng vấn nhiều phụ nữ và được họ cho biết các biện pháp can thiệp - như cảnh báo về tâm trạng cá nhân - đều giúp họ kiểm soát được việc ăn uống của mình.

Hiện Microsoft cho biết chưa có ý định thương mại hóa loại áo ngực thông minh này.

Trước đó vào tháng 8, một nhà khoa học từ NASA cũng công bố một dự án nghiên cứu cho loại áo ngực thông minh mang tên ThirdLove, có khả năng nối kết với ứng dụng di động trên smartphone.


Theo Thúy Quỳnh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM