Thước đo "sức khoẻ" của nền kinh tế Mỹ giảm

16/02/2024 18:05 PM | Kinh tế vĩ mô

Tại Mỹ, doanh số bán lẻ - thước đo "sức khoẻ" của nền kinh tế đã giảm 0,8% trong tháng 1. Con số này đánh dấu mức giảm lớn nhất trong 10 tháng qua.

Điều này cho thấy người tiêu dùng Mỹ đã hạn chế hơn trong chi tiêu. Mức giảm 0,8% cao hơn nhiều so dự đoán 0,2% của Phố Wall. Trước đó, doanh số bán lẻ trong mùa mua sắm tháng cuối cùng năm ngoái, sau khi được điều chỉnh lại đã tăng 0,4%. 

Sự sụt giảm đáng kể này được lý giải là do hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trong tháng đầu năm, cộng với cách điều chỉnh theo mùa của Bộ Thương mại Mỹ đã khiến sức mua giảm.

Mức giảm mạnh nhất đến từ ngành vật liệu xây dựng và các cửa hàng tiện lợi lần lượt giảm 4,1% và 3%. Ngược lại, doanh số bán hàng tăng mạnh tại các cửa hàng nội thất và đồ gia dụng, tăng 1,5%.

Thước đo sức khoẻ của nền kinh tế Mỹ giảm - Ảnh 1.

Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: Xinhua)

Về tổng thể, nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng tích cực, với GDP năm 2023 tăng vượt dự kiến - mức 2,5% và thị trường lao động tăng đáng kể trong tháng 1. Tuy nhiên, sự sụt giảm bất ngờ về doanh số bán lẻ trong tháng 1 gây bất ổn về xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ.

Doanh số bán lẻ chiếm khoảng 1/3 chi tiêu tiêu dùng của người dân Mỹ. Đây là dữ liệu kinh tế quan trọng thứ 2 được công bố trong tuần này sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được đưa ra cho thấy lạm phát tháng 1 của Mỹ đã bất ngờ tăng 3,1%.

Các dữ liệu này phát đi các tín hiệu không chắc chắn về sức khoẻ nền kinh tế Mỹ và sẽ có thể làm kéo dài thời gian, cũng như mức độ điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong năm nay.

PV

Cùng chuyên mục
XEM