Thực hư bảng thu đầu năm gần 9 triệu đồng của một trường THPT ở Hải Dương

16/09/2023 07:23 AM | Xã hội

Phụ huynh một trường cấp 3 tại Hải Dương nhận thông báo đóng góp đầu năm học lên tới gần 9 triệu đồng. Nhiều nghi vấn đặt ra về việc lạm thu của nhà trường.

Trường THPT Thanh Miện 3, nơi đang xuất hiện nghi vấn lạm thu khi một học sinh lớp 10 vừa vào trường dự kiến phải đóng 8.715.000 đồng, một số tiền lớn với người dân ở vùng thuần nông này.

Ông Phạm Văn Tuyên không có con học ở trường THPT Thanh Miện 3 tuy nhiên, ông được một phụ huynh của trường này gửi cho bản dự kiến các khoản thu. Thấy bất thường, ông đã đăng lên mạng xã hội.

Thực hư bảng thu đầu năm gần 9 triệu đồng của một trường THPT ở Hải Dương - Ảnh 1.

Bảng kê có 21 khoản thu với tổng số tiền gần 9.000.000 đồng/học sinh, gồm các khoản thu như: Đồng phục, học thêm hè, học thêm, quỹ lớp 500.000 đồng, phô tô, gửi xe, tổng tiền khảo sát, kiểm tra chung và sổ liên lạc điện tử, riêng tiền ti vi và xã hội hóa 450.000 đồng….

Ban Giám hiệu trường THPT Thanh Miện 3 khẳng định đây đúng là bản dự kiến các khoản thu mà giáo viên gửi cho học sinh. Tuy nhiên, bản này lại có nhiều mục khác với bản mà nhà trường gửi cho giáo viên như tiền gửi xe không phải là 360.000 mà là: Xe đạp 100.000 đồng/năm, xe máy, xe điện 200.000 đồng/năm; Nước uống là 70.000 đồng/năm không phải 100.000 đồng/năm.

Ông Phạm Văn Hy, Hiệu trưởng trường THPT Thanh Miện 3 cho biết: "Đóng học phí chưa có quyết định mức đóng của UBND tỉnh, phê chuẩn của Sở Giaó dục thì bản thông báo đã có rồi. Dạy thêm, học thêm chưa có, chỉ có hướng dẫn 8.000 đồng/tiết theo quy định của HĐND tỉnh và sẽ thực hiện sau khi có hồ sơ báo cáo Sở".

Thực hư bảng thu đầu năm gần 9 triệu đồng của một trường THPT ở Hải Dương - Ảnh 2.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chỉ có khoản thu bắt buộc là: Học phí, gửi xe, bảo hiểm y tế còn lại 16 khoản là thỏa thuận, tự nguyện. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương, UBND huyện Thanh Miện đã có các đoàn thanh tra làm việc với nhà trường. Hiện giáo viên cung cấp tờ thông báo dự kiến các khoản thu này đã xin nghỉ ốm 1 tuần vì áp lực quá lớn của dư luận.

Để ngăn chặn lạm thu trong trường học, cách đây 13 năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư 55 quy định các khoản nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu của học sinh:

1. Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện

2. Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường

3. Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh

4. Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường

5. Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường

6. Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường

7. Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục

8. Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường

Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh, để ngăn chặn lạm thu trong nhà trường thì phải nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước cũng như làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu lạm thu.

Mỗi khi có một thông tin về lạm thu trường học xuất hiện, trên các diễn đàn mạng xã hội, phụ huynh đều thể hiện sự bức xúc. Thế nhưng, không mấy người dám trực tiếp nêu ý kiến của mình với nhà trường, họ ngại con mình sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, chỉ khi các phụ huynh mạnh dạn nêu ý kiến, các vấn đề mới được làm sáng tỏ. Trách nhiệm của phụ huynh là rất lớn trong việc ngăn chặn lạm thu ở trường học.

Việc trường Thanh Miện 3 có lạm thu hay không sẽ được cơ quan chức năng xác minh. Hiệu trưởng nhà trường khẳng định sẽ nhận mọi quyết định kỷ luật nếu có. Nhưng lỗi đầu tiên mà ông nhận ra là đã không có thông tin về các khoản thu một cách chính xác, thông suốt từ nhà trường tới giáo viên và phụ huynh.


Phạm Hà, Gia Hiếu

Từ khóa:  học phí
Cùng chuyên mục
XEM