Thu hơn 38.000 tỷ ở Việt Nam năm 2025, đại gia bán lẻ Thái Lan muốn 'đón sóng' quy hoạch Hà Nội 100 năm để mở rộng hệ thống

| Kinh doanh

Doanh nghiệp muốn được làm việc với các đơn vị chuyên môn của thành phố Hà Nội để nghiên cứu quy hoạch, từ đó xây dựng hệ thống bán lẻ phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị mới.

Central Retail đầu tư 38 . 000 Tỷ vào Hà Nội năm 2025 để mở rộng hệ thống bán lẻ - Ảnh 1.

Trung tâm thương mại Go! thuộc Tập đoàn Central Retail. Ảnh: Centrail Retail.

Ngày 30/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc ông Olivier Bernard R. Langlet, Tổng Giám đốc Central Retail Việt Nam.

Tại buổi gặp, Tổng Giám đốc Olivier Bernard R. Langlet khẳng định, Tập đoàn Central Retail luôn nhìn nhận Việt Nam là thị trường chiến lược. Đánh giá cao định hướng phát triển lâu dài được xác định trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, lãnh đạo Central Retail bày tỏ mong muốn được mở rộng mạng lưới bán lẻ hiện đại tại thủ đô.

Tổng Giám đốc Central Retail Việt Nam đề nghị được làm việc với các đơn vị chuyên môn của thành phố Hà Nội để nghiên cứu quy hoạch, từ đó xây dựng hệ thống bán lẻ phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị mới.

Central Retail cũng kiến nghị Thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ một số vấn đề nhằm tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, Hà Nội hiện có quy mô dân số khoảng 11 triệu người, tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội duy trì ở mức cao, phấn đấu GRDP và thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đều tăng mạnh, trong đó thu nhập bình quân đầu người dự kiến gần gấp đôi so với hiện nay. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh đây là nền tảng quan trọng để Hà Nội trở thành thị trường hấp dẫn đối với các doanh nghiệp bán lẻ trong và ngoài nước.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Tập đoàn phát huy lợi thế về hạ tầng bán lẻ để phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai truy xuất nguồn gốc hàng hóa; đồng thời, hỗ trợ các vùng nguyên liệu, các cơ sở sản xuất và đóng gói, đặc biệt là người nông dân.

"Thành phố khuyến khích hình thành chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, gắn các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn với vùng sản xuất của Hà Nội, qua đó nâng cao giá trị nông sản và phát triển bền vững chuỗi cung ứng", ông Thắng chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh hệ thống hạ tầng giao thông và các khu đô thị mới. Theo đó, từ nay đến giữa năm 2027, Thành phố sẽ cơ bản hoàn thành nhiều tuyến vành đai quan trọng như: Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5 và Vành đai 4; trong năm nay khởi công tuyến Vành đai 5 đoạn qua Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thực tế này, cùng với xu hướng phát triển các khu đô thị quy mô lớn, sẽ tạo ra dư địa thuận lợi để các doanh nghiệp bán lẻ có năng lực và uy tín, trong đó có Central Retail Việt Nam, nghiên cứu mở rộng đầu tư.

Ông Thắng cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn của Thành phố nghiên cứu, hướng dẫn, hỗ trợ Central Retail Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh trên tinh thần hai bên cùng có lợi; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật.

Central Retail là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan, bắt đầu hoạt động tại thị trường Việt Nam từ năm 2012.

Sau hơn một thập kỷ, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống bán lẻ đa dạng, tập trung vào ba trụ cột chính gồm ngành hàng thực phẩm; ngành hàng phi thực phẩm (điện máy, gia dụng, thể thao và phong cách sống); cùng lĩnh vực trung tâm thương mại và bất động sản.

Tại Việt Nam, Central Retail đang vận hành hệ sinh thái với các thương hiệu như GO! Mall, Đại siêu thị GO!, Tops Market, mini go!, Lan Chi Mart, Supersports, Kubo và CBS. Mạng lưới này hiện có hơn 300 cửa hàng, phủ khắp trên 26 tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 của Central Retail, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí là thị trường có quy mô doanh thu lớn thứ hai của tập đoàn, chỉ sau Thái Lan, với doanh thu khoảng 38.000 tỷ đồng. Trong đó, mảng thực phẩm bao gồm các chuỗi GO! và Tops Market mang về khoảng 33.700 tỷ đồng, còn chuỗi điện máy Nguyễn Kim ghi nhận doanh thu hơn 4.300 tỷ đồng.


Phan Trang

Cùng chuyên mục
XEM