Thông tin chi tiết về chiếc ca nô gặp nạn khiến 17 người tử vong và mất tích

27/02/2022 11:02 AM | Xã hội

Chiếc ca nô gặp nạn khiến 17 người tử vong và mất tích thuộc quyền sở hữu của công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông, còn thời hạn kiểm định đến tháng 1/2023.

Ngày 27/2, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã mở lại cuộc tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trong vụ chìm ca nô chở khách du lịch xảy ra vào 14h30 ngày 26/2 khiến 15 người tử vong.

Theo ông Tân, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thi thể 15 nạn nhân và đang làm các thủ tục để bàn giao cho gia đình.

Ông Tân cũng cho hay hiện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, trao đổi với PV, ông Trương Văn Sơn, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam, cho biết ca nô gặp nạn Qna – 1152 thuộc sở hữu của công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông (trụ sở tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

 Thông tin chi tiết về chiếc ca nô gặp nạn khiến 17 người tử vong và mất tích - Ảnh 1.

Việc tìm kiếm 2 nạn nhân vẫn đang tiếp tục diễn ra (ảnh: Việt Hùng)

"Ca nô này có công suất máy chính 400 CV, sức chở cho phép là 35 người chưa kể thuyền viên, nếu chở hàng hoá thì có tải trọng 4,1 tấn. Tàu được cấp đăng kiểm SB, hạn kiểm định đến ngày 19/1/2023", ông Sơn cho biết.

Theo ông Sơn, qua kiểm tra ban đầu, chủ thuyền, thuyền trưởng, thuyền phó và tài công đều đảm bảo các quy định theo pháp luật khi vận chuyển khách du lịch.

 Thông tin chi tiết về chiếc ca nô gặp nạn khiến 17 người tử vong và mất tích - Ảnh 2.

Thuyền trưởng Lê Sen vừa được cấp lại bằng thuyền trưởng hạng T3

Cụ thể, thuyền trưởng là ông Lê Sen (SN 1970, trú phường Cửa Đại, TP Hội An). Ông Sen được cấp bằng thuyền trưởng hạng T3 vào năm 2016 và hết hạn vào ngày 30/11/2021 vừa qua. Đến ngày 10/2/2022, ông Sen được Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp lại bằng thuyền trưởng hạng T3 và có thời hạn đến tháng 2/2027.

 Thông tin chi tiết về chiếc ca nô gặp nạn khiến 17 người tử vong và mất tích - Ảnh 3.

Người thân các nạn nhân làm lễ cầu nguyện bên bờ biển Cửa Đại (Ảnh: Việt Hùng)

"Ông Sen được đánh giá là có kinh nghiệm lái tàu du lịch. Ông này cũng được cơ quan chức năng cấp các chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao I, an toàn cơ bản, an toàn ven biển, chứng chỉ máy trưởng và đang còn thời hạn", ông Sơn cho biết.

Ngoài ra, máy trưởng trên ca nô là ông Nguyễn Văn Nhân được cấp bằng máy trưởng hạng 2 vào tháng 7/2019 và có giá trị đến tháng 7/2024. Tài công trên tàu là ông Trần Quý được cấp các chứng chỉ chuyên môn thuỷ thủ lần đầu vào tháng 9/2020, chứng chỉ an toàn cơ bản được cấp tháng 3/2021, chứng chỉ an toàn ven biển được cấp vào tháng 3/2021.

"Cơ quan chức năng xác nhận, qua kiểm đếm số lượng tàu cao tốc chở đúng số khách theo quy định, không quá tải", ông Sơn nói.

Trước đó, vào khoảng hơn 14h ngày 26/2, tàu ca nô mang BKS QNa-1152 trên đường từ đảo Cù Lao Chàm về Cửa Đại đã gặp tai nạn, lật úp.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có 39 người, trong đó có 2 trẻ em và 3 tài công. Các lực lượng chức năng đã cứu sống 22 người, 2 người vẫn đang mất tích, 15 người đã tử vong.

Theo Đình Thức

Cùng chuyên mục
XEM