Chuyên gia Nga: "Hành động của Trung Quốc hết sức nguy hiểm"

12/05/2014 10:47 AM |

Cộng đồng quốc tế hôm 11-5 tiếp tục phản ứng trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (HD 981) trong vùng đặt quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Tại Nga, giới chuyên gia nước này cho rằng hành động của Trung Quốc ở biển Đông lần này hết sức nguy hiểm. Trên tập chí New Eastern Outlook, chuyên viên cao cấp viện nghiên cứu phương Đông Dmitry Mosyakov cho rằng an ninh và sự ổn định của các nước ven biển Đông đang đối mặt với thách thức nguy hiểm.

Giải pháp hợp lý nhất trong tình huống này là Trung Quốc nên từ bỏ việc thăm dò dầu mỏ cho đến khi các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông được giải quyết rõ ràng.Chuyên gia Anton Svetov thuộc hội đồng đối ngoại Nga cho rằng Bắc Kinh đang muốn kiểm tra ngưỡng chịu đựng cũng như thăm dò phản ứng của các nước trong khu vực. Bắc Kinh cũng đang muốn xem liệu nước này còn có thể tiến thêm bao nhiêu trong việc phô trương sức mạnh.

Còn theo ông Vladimir Kolotov, Trưởng bộ môn lịch sử các nước phương Đông thuộc Đại học tổng hợp quốc gia Saint Petersburg, sự bành trướng của Trung Quốc ở biển Đông gây ra căng thẳng, làm phương hại lòng tin và khiến các quốc gia liên quan phải lao vào cuộc chạy đua vũ trang mới.

Báo The Sydney Morning Herald (Úc) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Úc cho biết nước này đang theo dõi sát tình hình ở biển Đông hiện nay, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế những hành động có thể làm căng thẳng leo thang.

Trả lời trên báo này, chuyên gia về châu Á - Michael Wesley thuộc Đại học Quốc gia Úc nhận định hành động của Trung Quốc đối với Việt Nam khiến các nhà phân tích phải xem xét lại quan điểm cho rằng Trung Quốc đang muốn xoa dịu các nước Đông Nam Á khác.

Theo Mỹ Loan

cucpth

Cùng chuyên mục
XEM