Thiên Minh Group của ông Trần Trọng Kiên chậm thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu 100 tỷ đồng

10/10/2023 09:33 AM | Kinh doanh

Thiên Minh Group phát hành 2 lô trái phiếu tổng giá trị 150 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp cải tạo khách sạn Flower Garden. Tuy nhiên, lô trái phiếu 100 tỷ đồng không được thanh toán đầy đủ gốc, lãi và công ty đang phải thỏa thuận với trái chủ để gia hạn thanh toán.

Thiên Minh Group của ông Trần Trọng Kiên chậm thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu 100 tỷ đồng - Ảnh 1.

Công ty cổ phần Du lịch Thiên Minh vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, Thiên Minh Group có 2 mã trái phiếu TMG201902 và TMG201903.

Với trái phiếu TMG 201902 (mệnh giá 100 tỷ đồng), Thiên Minh Group phải thanh toán lãi 10,26 tỷ đồng và phải thanh toán gốc 100 tỷ đồng. Tuy nhiên thực tế, công ty chỉ thanh toán được 317 triệu đồng tiền lãi và 3,25 tỷ đồng tiền gốc (chỉ thanh toán được 3%).

Thiên Minh Group cho biết, công ty đang thỏa thuận với trái chủ để gia hạn thanh toán.

Với trái phiếu TMG201903 (mệnh giá 50 tỷ đồng), Thiên Minh Group thanh toán đầy đủ lãi 4,95 tỷ đồng và kỳ này không phát sinh nghĩa vụ thanh toán gốc.

Được biết, 2 lô trái phiếu quy mô 150 tỷ đồng nói trên được Thiên Minh Group phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp và phục vụ cho mảng đầu tư và kinh doanh khách sạn trong tập đoàn. Cụ thể là đầu tư, nâng cấp và cải tạo sửa chữa khách sạn Flower Garden 46 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội.

Thiên Minh Group của ông Trần Trọng Kiên chậm thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu 100 tỷ đồng - Ảnh 2.

Thiên Minh Group là doanh nghiệp sở hữu 16 thương hiệu trong ngành du lịch, khách sạn, trực tuyến và hàng không. Trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến, Thiên Minh Group có nền tảng tìm kiếm, đặt hành trình và đặt phòng khách sạn iVIVU.com, chủ yếu phục vụ khách nội địa.

Đối với khách sạn, nổi bật có hệ thống khách sạn, resort mang thương hiệu Victoria được Thiên Minh Group mua lại từ năm 2011. Bên cạnh đó, Thiên Minh Group còn sở hữu các tàu, du thuyền, cùng hãng hàng không cung cấp dịch vụ thủy phi cơ duy nhất tại Việt Nam là Hải Âu.

Theo Chủ tịch Trần Trọng Kiên, trước thời điểm năm 2018, Thiên Minh Group phục vụ khoảng 700.000 – 800.000 khách/năm. Năm nay, khi ngành du lịch vừa trở lại sau đại dịch, Tập đoàn ước chừng sẽ phục vụ 300.000 – 500.000 khách, đạt khoảng trên 200 triệu USD doanh thu.

Mục tiêu đến năm 2026 của Thiên Minh Group là phục vụ khoảng 1,5 triệu - 2 triệu khách du lịch quốc tế và trong nước, với mức doanh thu 1 tỷ USD. Trong đó, 700 triệu USD đến từ khách quốc tế, 300 triệu USD là khách Việt Nam.

Hiện tại, hoạt động quản lý điểm đến của Thiên Minh group đang được triển khai trên 6 quốc gia. Ở châu Á bao gồm Việt Nam, Lào và Campuchia, châu Âu có Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh. Theo kế hoạch ông Kiên trình bày, Thiên Minh Group năm nay dự kiến mở rộng hoạt động này tới thêm 2 nước châu Âu và 2 nước châu Á. Ngoài ra, Tập đoàn còn cân nhắc mở thêm khách sạn tại Campuchia, Anh và Bồ Đào Nha.

Hồi giữa năm 2019, Thiên Minh Group từng gây chú ý khi nộp hồ sơ thành lập hãng hàng không Cánh Diều (Kite Air), đầu tư 30 máy bay, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án này phải dừng lại do bối cảnh thị trường khó khăn vì đại dịch Covid-19.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM