Xổ số kiến thiết Cà Mau trao đổi kinh nghiệm ở... Dubai

10/12/2015 08:34 AM |

Trong năm 2015, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cà Mau đã tổ chức “đi tham quan và trao đổi kinh nghiệm hợp tác về kinh doanh” tại bốn nước.

Trong đó có chuyến đi tại nơi không có hoạt động xổ số kiến thiết nhưng lại là thiên đường du lịch Dubai.

Sáng 9/12, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tứ Phương - Phó giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Cà Mau - xác nhận và cho biết các nước đi tham quan và trao đổi kinh nghiệm hợp tác về kinh doanh xổ số kiến thiết là Camphuchia, Thái Lan, Hàn Quốc và Dubai. Kinh phí do Công ty xổ số kiến thiết Cà Mau đài thọ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong bốn nước nêu trên, số người đi Dubai (do ông Phương làm trưởng đoàn) đến hai đoàn, tổng cộng 36 người (trong đó có 4 người của công ty). Đợt đầu tiên (ngày 5-9/5/2015), ngoài của Công ty xổ số kiến thiết Cà Mau, các đại lý còn có ông Nguyễn Thanh Reo (Giám đốc Sở Tư pháp).

Giải thích vì sao đi “trao đổi kinh nghiệm” sao lại có Giám đốc Sở Tư pháp, ông Phương nói: “Anh Reo nằm trong Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết. Trong hội đồng giám sát còn có một thành viên nữa anh Lê Tân Thuận (Phó thanh tra tỉnh Cà Mau, đi Hàn Quốc). Ngoài ra, còn có hai thành viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau do phụ trách liên quan đến công ty”.

Ngoài các vị trên, còn có ông Đoàn Tấn Sỹ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Cà Mau (đi Hàn Quốc).

Chuyến đi Dubai có chi phí cao nhất trong các nước mà công ty tổ chức “tham quan và trao đổi kinh nghiệm hợp tác về kinh doanh”. Mỗi thành viên tiêu tốn hơn 29 triệu đồng cho 4 ngày.

Khi được hỏi ý nghĩa thật sự của chuyến đi, ông Phương nhìn nhận: “Đi không để học tập gì hết. Quy định của Bộ Tài chính không còn khuyến mãi, hỗ trợ gì nữa cho đại lý. Tổ chức đi là để động viên tinh thần, để anh em trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tạo sự gần gũi. Tại Dubai không có xổ số kiến thiết”.

Ông Phương cũng cho biết Công ty xổ số kiến thiết Cà Mau có 112 đại lý và có khoảng 60 đại lý được công ty tổ chức đi tham quan nước ngoài, đại lý nhỏ thì cho đi gần, đại lý lớn thì cho đi xa. Tổng số kinh phí tổ chức các chuyến đi nước ngoài vừa rồi hơn một tỷ đồng.

Xây văn phòng đại diện 8 tầng tại TP HCM

Tháng 7/2015, UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh Phương án sử dụng căn nhà 351-315A (đường Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, TP HCM). Theo phương án điều chỉnh, sẽ xây dựng mới với quy mô 2 tầng hầm, 1 tầng trệt và 8 tầng lầu.

Tổng mức đầu tư 57 tỷ đồng từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty xổ số kiến thiết Cà Mau. Mục đích làm văn phòng đại diện và các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh xổ số kiến thiết.

Nói về tiến độ dự án, ông Phương cho biết do vướng thủ tục giao đất nên dự án chưa triển khai xây dựng. Khi được hỏi văn phòng đại diện công ty có quy mô quá lớn không, ông Phương phân trần: “Khi cất lên cũng để dành một hai phòng cho thường trực UBND tỉnh đi công tác, cho sinh viên ở, cho thuê”.

Theo Tấn Thái

Cùng chuyên mục
XEM