Việt Nam có tốc độ tăng triệu phú nhanh thứ 9 trên thế giới

11/03/2015 19:30 PM |

Số lượng triệu phú (nhóm nắm giữ khối tài sản 30 triệu USD trở lên) của Việt Nam tăng 5% so với năm 2014, xếp vị trí thứ 9 trên thế giới.

Số lượng những cá nhân giàu có trên toàn thế giới (nắm giữ khối tài sản trên 30 triệu USD) tăng 61%, tương đương với 65.335 người so với năm ngoái theo dữ liệu mà báo cáo Thịnh vượng năm 2015 vừa công bố.

Tổng cộng, thế giới hiện có 172.850 cá nhân thuộc nhóm UHNWI (có khối tài sản trên 30 triệu USD), nắm giữ 20,8 nghìn tỷ USD, tăng 700 tỷ USD so với năm 2014.

Nhóm những cá nhân nắm giữ trên 100 triệu USD cũng "kết nạp" thêm gần 1.180 người, khiến “dân số” của nhóm này lên tới 38.280 người.

Ngoài ra, cũng đã có 53 cá nhân trở thành tỷ phú trong năm qua, đẩy dân số của câu lạc bộ này tăng lên 1.844 người, tương đương với tỷ lệ tăng 82% so với kỷ lục được thiết lập trước đó vào năm 2014.

Điều đáng nói là số lượng tỷ phú tiếp tục gia tăng mặc cho những vấn đề nóng hổi xảy ra trong năm qua như gia dầu giảm sâu, sự mạnh lên của đồng đôla và tình hình bất ổn ở khu vực châu Âu.

Châu Á là khu vực số chứng kiến lượng người giàu có tăng nhanh nhất thế giới. Có khoảng 1.419 người châu Á gia nhập nhóm UHNWI. Giới siêu giàu (tỷ phú) của khu vực này cũng có mức tăng cao nhất trên toàn thế giới và nắm giữ khoảng 5,9 tỷ USD.

Bản thân Việt Nam được ghi nhận tốc độ gia tăng triệu phú tăng nhanh thứ 9 trên thế giới, đạt mức 5% so với năm 2014. Cao nhất là Monaco với mức tăng 10%.

Dưới đây là biểu đồ thể hiện tốc độ gia tăng dân số và tổng số tài sản mà nhóm UHNWI tại mỗi khu vực đang nắm giữ:

>> Trung Quốc "xuất khẩu" triệu phú

Vân Đàm

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM