Tháng 8/2014: Kiều hối về TP Hồ Chí Minh gấp đôi tháng 7

03/09/2014 09:23 AM |

Khoảng 70% lượng kiều hối vẫn chảy vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết, kiều hối chuyển về khu vực TP Hồ Chí Minh thông qua các ngân hàng trên địa bàn ước đến cuối tháng 8/2014 đạt 2,75 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, theo thống kê, khoảng 70% lượng kiều hối vẫn chảy vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh.

Như vậy, tính riêng tháng 8, lượng kiều hối chuyển về khu vực TPHCM đạt 333 triệu USD, gần gấp đôi so với con số thực hiện của tháng 7. Trong năm nay, lượng kiều hối về thành phố dự kiến đạt 4,8 - 5 tỷ USD.

Theo một chuyên gia, NHNN nâng tỷ giá thêm 1% hồi giữa tháng 6 cộng với việc lãi suất USD ở nước ta tuy thấp nhưng so với thế giới vẫn cao và có xu hướng rất ổn định là sức hấp dẫn nguồn kiều hối chuyển về.

Trước đây, khi làm dự thảo quy định một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối, cơ quan soạn thảo là Ngân hàng Nhà nước từng đề xuất bỏ quy định cho phép cá nhân được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để cho, tặng lẫn nhau, gây tranh cãi và khiến nhiều người lo lắng, còn các chuyên gia cũng e ngại nguồn kiều hối sẽ sụt giảm. Tuy nhiên khi Nghị định được ban hành hồi tháng 7, cơ quan quản lý đã sửa đổi một số quy định về dự trữ và sử dụng ngoại tệ, theo đó, người dân vẫn được quyền tự do biếu, tặng ngoại tệ lẫn nhau.

>> Chuyên gia Bùi Kiến Thành: Nếu không có kiều hối...

Theo Phương Thảo

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM