Thái Lan – Hãy đầu tư vào con người chứ không phải vào lúa gạo!

12/07/2013 14:59 PM |

Việc tìm kiếm những bài học về suy thoái kinh tế suốt 10 năm từ Nhật Bản sang Mỹ rồi sang châu Âu, bây giờ sự chú ý sẽ được quay sang Thái Lan.

Xem xét mức tăng trưởng 5,3 phần trăm của Thái Lan, dân số trẻ và đang mở rộng cùng với sự ổn định chính trị đáng ngạc nhiên ở Bangkok. Trong hai năm lãnh đạo hơn 68 triệu người Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra đã bằng cách nào đó quản lý chặt chẽ cuộc nội chiến ảo dẫn đến sự lật đổ anh trai thủ tướng vào năm 2006.

Xem xét kỹ hơn vào lực thúc đẩy của chính sách kinh tế của bà Yingluck. Chính phủ của bà trợ cấp cho giá gạo,cho người mua xe hơi và những đề án lớn khác sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ chính trị với quần chúng.

Tất cả điều này đi kèm với chi phí cạnh tranh lâu dài và thịnh vượng: Thái Lan phải đầu tư vào tương lai của nó, đặc biệt là giáo dục, nếu muốn thoát ra khỏi "bẫy thu nhập trung bình" mà xảy đến nhiều quốc gia đang phát triển.

Chính sách "U-turn" của bà Yingluck về việc tích trữ gạo ở mức giá cao hơn thị trường là một ví dụ. Bà đã lên kế hoạch để hạn chế một thực tế mà gây hại cho vị trí tài chính của đất nước và bóp méo thị trường hàng hóa. Moody cho biết các khoản trợ cấp gây thiệt hại xếp hạng tín dụng của Thái Lan. Tuy nhiên, bà vẫn nhượng bộ những người nông dân, thậm chí sa thải bộ trưởng thương mại của mình để làm như vậy.

Cần thừa nhận rằng, chương trình này sẽ không gây hiệu ứng tồi tệ cho Thái Lan. Với  346 tỉ USD của nền kinh tế của đất nước thì hoàn toàn có thể đưa ra mức gói hỗ 4,4 tỉ USD chính phủ bơm vào mua dự trữ gạo năm ngoái. Nhưng ưu tiên gần đây của bà Yingluck cũng phải chịu những phản ứng đáng lo ngại như đối với người anh bị trục xuất của mình, ông Thaksin Shinawatra.

Vào hồi tháng Giêng, bà Yingluck đã đề xuất một kế hoạch để nâng mức sống của người dân Thái Lan. Bà đề xuất mức chi tiêu khoảng 72 tỷ USD trong vòng 10 năm cho các dự án giao thông vận tải, năng lượng và viễn thông. Chính phủ bà Yingluck được nhận một dự án cảng-và-khu công nghiệp 8,6 tỉ USD ở nước láng giềng Myanmar. Tuần trước ở Thổ Nhĩ Kỳ, bà bày tỏ dự án đường sắt liên kết Á-Âu như một "con đường tơ lụa mới".

"Chúng tôi có một số ý tưởng rất lớn, với những con người cụ thể, có thể giúp cho tăng trưởng toàn diện hơn", theo Bộ trưởng Giao thông vận tải Chadchart Sittipunt

Bị lãng quên trong sự bùng nổ ngành xây dựng đầy tham vọng là những sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng xã hội. Thậm chí còn quan trọng hơn khi đầu tư hàng tỷ đô la vào giáo dục và đào tạo để nâng cao chất lượng lực lượng lao động và nâng cao năng suất để có thể theo kịp Thái Lan trong khu vực năng động nhất thế giới. Đất nước tụt hậu không chỉ ở bậc đại học, mà còn ở giai đoạn tiểu học và trung học của quy trình giáo dục. Như một số nước khác trong khu vực, Thái Lan tập trung vào việc học thuộc lòng hơn là suy nghĩ sáng tạo và thành thạo tiếng Anh.

"Có rất ít dấu hiệu cho thấy sự thiếu hụt trong đầu tư nguồn nhân lực và sự cần thiết phải cải cách hệ thống giáo dục cần được xây dựng bởi chính phủ hiện nay," nhà kinh tế Peter Warr tại Đại học Quốc gia Australia ở Canberra nói. Ông đã làm nghiên cứu về những bất cập ngày càng tăng của kinh tế Thái Lan.

Thái Lan đóng một vai trò quan trọng trong khu vực. Như Myanmar thoát thập kỷ bị cô lập và cố gắng để xây dựng một nền kinh tế lành mạnh, nó đang tìm đến Thái Lan để tìm sự định hướng chỉ đạo và về tài chính. Tuơng tự với Campuchia, Lào và Việt Nam. Làm thế nào sự tiến bộ của Thái Lan sẽ có ảnh hưởng xung quanh lan tỏa???


Tại thời điểm này, Thái Lan đang “đi bộ” tại chỗ ngay cả khi tốc độ tăng trưởng tiền đề của nó vượt qua Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Theo nhà kinh tế Piti Disyatat từ Ngân hàng Thái Lan, bình quân tổng sản phẩm trong nước cho thấy: Đó là một sự “lơ lửng” khoảng 15 phần trăm đến 20 phần trăm theo các mức của Mỹ trong hơn 10 năm.

Đây là một thời điểm không ổn định cho Thái Lan khi họ bị mắc kẹt tại mức GDP bình quân khoảng 5.000 USD. Tăng trưởng toàn cầu là khá ổn định, Trung Quốc đang chậm lại, và Indonesia, Philippines và Việt Nam đang cho thấy sự thành công trong mô hình việc làm của mình.

Với mức lương gia tăng, cùng với đó là sự kéo theo chi phí sản xuất. Thái Lan cần phải tăng tốc hơn trong chuỗi giá trị để xây dựng nhiều sản phẩm công nghệ tiên tiến trong các thiết bị điện tử và các lĩnh vực ô tô tốt nhất mang thương hiệu Thái Lan, chứ không phải chỉ từ những người Nhật Bản.

Xây dựng một lực lượng lao động kinh doanh hơn đòi hỏi sự đầu tư lớn và mạnh bạo về chính trị. Tham nhũng cần được tập trung giải quyết hơn hết. Những dự án cầu, đường và lưới điện lớn là những cơ hội lớn cho các chính trị gia và doanh nhân để tiền chảy vào túi của họ.

Các chính sách cho khu vực nông thôn của ông Thaksin giúp cân bằng nền kinh tế. Nó không giúp gì cho việc làm tăng cường các tổ chức chính phủ, xây dựng một hệ thống pháp lý đáng tin cậy hoặc đầu tư vào vốn con người. 5 vị thủ tướng đứng đầu Thái Lan giữa khoảng thời gian Thaksin từ chức và chiến thắng của người em gái ông trong tháng 7 năm 2011 đã dành tất cả thời gian của họ tránh cuộc đảo chính khác.

Bây giờ Thái Lan đã ổn định, đó là thời gian để đầu tư trong tương lai. Đổ nhiều tiền hơn vào con người chứ không phải là trồng lúa và các công ty xây dựng sẽ là một khởi đầu hợp lí.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM