Thái Lan có thể chỉ đạt tăng trưởng dưới 3% do bất ổn

18/12/2013 09:30 AM |

Nền kinh tế nước này sẽ chỉ đạt tăng trưởng dưới 3% vào năm tới nếu bất ổn chính trị tiếp tục kéo dài, du lịch thất thu và lòng tin công chúng sụt giảm.

Ngày 17/12, trường Đại học Thương mại Thái Lan đã công bố một dự báo kinh tế, trong đó cho rằng nền kinh tế nước này sẽ chỉ đạt tăng trưởng dưới 3% vào năm tới nếu bất ổn chính trị tiếp tục kéo dài, du lịch thất thu và lòng tin công chúng sụt giảm.

Theo dự báo này, xuất khẩu ước tính tăng trưởng khoảng 6,5% (với tổng trị giá hơn 245 tỷ USD), nhập khẩu đạt giá trị khoảng trên 272 tỷ USD, tăng 8%, dẫn tới thâm hụt thương mại 27 tỷ USD. Lạm phát vào khoảng từ 2,8-3,3% trong năm 2014.

Dự báo kinh tế cũng đặt ra kịch bản khôi phục được ổn định chính trị và nếu xảy ra điều này, tăng trưởng kinh tế của Thái Lan có thể sẽ đạt 4,5%, thấp hơn dự báo 5,1% trước đó. Ở kịch bản này, thiệt hại kinh tế từ bất ổn chính trị được ước tính từ 2,3-3,3 tỷ USD. Trường hợp tăng trưởng kinh tế chỉ đạt dưới 3%, thiệt hại kinh tế từ những bất ổn chính trị được dự báo từ 6,5-9,7 tỷ USD. 

Về tăng trưởng kinh tế năm 2013 của Thái Lan, dự báo kinh tế cho rằng cũng sẽ chỉ đạt 3%, thấp hơn 0,5% so với dự báo trước đó. Thiệt hại kinh tế từ tình hình chính trị bất ổn sẽ vào khoảng từ 2,3-3,3 tỷ USD.

Nhân tố tích cực duy nhất để củng cố tăng trưởng kinh tế tại Thái Lan năm 2014 có lẽ là việc kinh tế toàn cầu được cải thiện. Trong khi đó, nhân tố tiêu cực là bất ổn chính trị, sự dao động của tỷ giá, sự bấp bênh trong khôi phục kinh tế toàn cầu./.

Theo Hà Linh

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM