Tết 2016 người độc thân nên đi chơi đâu?

14/12/2015 15:01 PM |

Du lịch độc thân dịp Tết với những người bạn mới để tìm kiếm một nửa của mình đang trở thành trào lưu trong những năm gần đây. Nắm bắt xu hướng này, nhiều công ty lữ hành đã xây dựng tour du lịch độc thân với những điểm mới lạ, hấp dẫn

Đi du lịch để tìm kiếm bạn đời...

Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến tết Nguyên đán 2016 nhưng ghi nhận tại các công ty du lịch cho thấy, hầu hết các công ty đã tung ra chương trình mới, độc, lạ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Năm nay, ngoài xu hướng du lịch xa kết hợp nghỉ dưỡng, du lịch độc thân cũng là một trải nghiệm được nhiều khách du lịch lựa chọn.

Bà Nguyễn Ngọc Thư, Giám đốc Công Ty Du Lịch Bitour cho biết, Tết Nguyên đán năm nay nghỉ 9 ngày dài, chúng tôi tổ chức các chuyến du lịch dành cho những người độc thân như: chương trình Tour Đà Lạt Festival Hoa (3 ngày 2 đêm), Đón Xuân Hà Giang (4 ngày 3 đêm), Biển Bình Ba (2 ngày 2 đêm).

Ngoài ra, công ty này còn mở thêm một số tour mới như Tây Nguyên (3 ngày 2 đêm), Ninh Bình - Mộc Châu (4 ngày 3 đêm) với nhiều điểm nhấn vào dịp tết và chương trình kết nối trên suốt chuyến đi.


Du lịch ở Biển Bình Ba cho những người độc thân dịp Tết (ảnh: Nguồn Ivivu)

Du lịch ở Biển Bình Ba cho những người độc thân dịp Tết (ảnh: Nguồn Ivivu)

Đối tượng hướng tới của Bitour là nhân viên văn phòng, những người đang làm công tác quản lý, chủ doanh nghiệp hay tự kinh doanh riêng. Bởi vì nhóm khách hàng này có công việc và thu nhập ổn định, ngày nghỉ dồn vào cuối tuần, dịp nghỉ lễ và có sở thích tương đồng nên khá dễ kết nối và tạo ra những sản phẩm thú vị.

Đại diện công ty cho hay, hiện nay đã có khoảng 300 khách hàng đăng ký các chuyến đi và còn khoảng 200 chỗ còn trống hoặc đang được mở thêm để phục vụ nhu cầu đi chơi tết.

Tour du lịch dành cho người độc thân hướng đến sự kết nối của các du khách chứ không đơn thuần chỉ là tham quan và nghỉ dưỡng. Vì vậy, tour này thường không có nhiều điểm tham quan hay các hoạt động thiên về tĩnh dưỡng như những tour du lịch thông thường.

Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc chăm sóc từng cá nhân tốt hơn và việc làm quen cũng dễ dàng hơn, mỗi tour chỉ trung bình khoảng từ 20-30 người cho cả các chuyến đi trong và ngoài nước.

“Có nhiều cặp đôi đã gặp gỡ trên chuyến đi. Trong tour đầu tiên đi Đà Lạt năm 2012 chúng tôi tổ chức, có hai bạn đã gặp gỡ và cảm mến trong chuyến đi. Những chuyến offfline sau tour tiếp tục được tổ chức cùng với sự kết nối chặt chẽ của nhóm đã tạo điều kiện cho cặp đôi tìm hiểu và sau hơn 1 năm thì họ làm đám cưới và hiện đã có 1 em bé hết sức dễ thương”, bà Thư kể lại.

Công ty lữ hành Thiên lam Travel cũng tung ra một chương trình du lịch độc thân 2 ngày 1 đêm ở Cần Giờ với mục đích tạo sân chơi để mọi người thể hiện hết mình sau những vất vả của công việc.

Ngoài thưởng ngoạn phong cảnh, thưởng thức đặc sản vùng miền độc đáo, tìm hiểu văn hóa địa phương… những người thuộc hội “FA” còn có cơ hội chia sẻ đam mê, sở thích và “phô bày” cảm xúc thật của mình cùng với những người bạn mới.


Du lịch độc thân được tự do phơi bày cảm xúc của mình (ảnh: Nguồn Thiên lam Travel)

Du lịch độc thân được tự do phơi bày cảm xúc của mình (ảnh: Nguồn Thiên lam Travel)

Mức giá khảo sát trung bình ở các công ty lữ hành tour ở Hà Giang từ 2 triệu – 3 triệu đồng/người; du lịch Đà Lạt 3 ngày từ 4 triệu-5 triệu đồng/người; du lịch Nha Trang 3 ngày từ 3 triệu-4 triệu đồng/người…

Vừa đặt một vé du lịch , chị Nguyễn Thị Thanh Mai (28 tuổi, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) hào hứng nói: “Tôi không kỳ vọng sẽ tìm được một nửa của mình nhưng mỗi chuyến đi mang lại cho tôi một mối quan hệ đáng trân trọng. Và biết đâu đấy, trong chuyến đi đầu năm mới này tôi may mắn tìm được một nửa còn lại của mình”, chị Trang vui vẻ nói.

Du lịch mùa sale

Bên cạnh tour du lịch độc thân, xu hướng du lịch năm nay còn "nở rộ" theo mùa sale off. Ở những nước phát triển, mùa sale off gắn liền với hoạt động du lịch. Thời điểm này đang là mùa sale off ở rất nhiều nơi trên thế giới chẳng hạn như Pháp, Ý, Singapore, Nhật Bản...

Vào mùa sale, nhiều hãng có thể giảm đến 80-90% giá trị mặt hàng. Vì vậy, nhiều khách du lịch và những người có thu nhập bình thường trông đợi mùa này đi du lịch để được thỏa thích mua sắm.

Nói về xu hướng này, bà Phạm Bích Ngọc, Phó Giám đốc Vietrantour cho biết có gần 5 triệu người Việt Nam du lịch nước ngoài mỗi năm và hơn 50% số khách này đi vào dịp lễ tết như giáng sinh, Tết dương lịch, âm lịch.

Để đáp ứng nhu cầu của du khách, Vietrantour tung ra hàng nghìn suất tour du lịch nước ngoài được giảm trừ giá tour đến 6 triệu đồng, đồng thời giảm thêm 400 nghìn đồng mỗi suất cho nhóm khách từ 4 người trở lên.

Ngoài ra, Vietrantour cũng đưa ra nhóm sản phẩm tour nội địa đường bộ trải nghiệm Tết cùng đồng bào dân tộc Đông – Tây Bắc, chùm tour 1 ngày lễ chùa hái lộc đầu năm để đáp ứng nhu cầu chiêm bái, du xuân Bính Thân của người dân. Nhóm khách từ 4 người trở lên đăng ký tour nội địa cũng được tặng ngay 200 nghìn đồng một người.

Nhận định thị trường du lịch Tết dịp nghỉ Tết Âm lịch, Vietravel cho hay được nghỉ tới 9 ngày nên du khách có phần ưu tiên hơn cho các hành trình dài ngày, tuyến thị trường xa như Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Đặc biệt tuyến Úc, Úc – New Zealand, Nam Phi là điểm nhấn mùa Tết năm nay, khi lượng khách đăng ký tăng gần 200% so với cùng kỳ năm ngoái do dịp Tết ở Việt Nam lại đang là mùa hè – thu, mùa du lịch đẹp nhất tại các quốc gia này.

Tô Mạn

Cùng chuyên mục
XEM