Tân Thanh: Nhà cung cấp container hàng đầu Việt Nam

09/10/2015 17:09 PM |

Trong buổi lễ vinh danh top 200 doanh nghiệp xuất sắc nhận được giải thưởng Sao Vàng Đất Việt mới đây tại Hà Nội, Công ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh được xướng tên trên bảng vàng.

Điều này đã minh chứng cho những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của Tân Thanh trong suốt 20 năm qua (1994 – 2015) trong lĩnh vực kinh doanh container, sơ mi – rơ mooc.

Lịch sử 20 năm

Được thành lập từ năm 1994, từ một cơ sở sản xuất nhỏ, chuyên thu mua phế liệu.Trong quá trình tìm nguồn thu mua phế liệu, thấy một công ty rao bán container, Tân Thanh đã thử vận may và chấp nhận rủi ro bằng cách mua hết lô hàng container đó mang về bán. Và Cũng chính từ sự tận tụy trong việc chăm sóc khách hàng của mình, Tân Thanh đã dần tìm hiểu được mục đích sử dụng container tại Việt Nam lúc bấy giờ.

Thời điểm hiện tại, Tân Thanh sỡ hữu kho bãi diện tích gần 120.000 m2, với hàng ngàn container các loại máy móc sản xuất tiên tiến cùng đội ngũ hơn 600 kỹ sư giỏi và công nhân lành nghề. Hiện tại công ty Tân Thanh sản xuất khoảng 300 sơmi rơmooc mỗi tháng và chiếm 32% thị phần sản xuất sơmi-rơmooc tại Việt Nam và xuất khẩu thành công sang các nước: Nhật Bản, Phần Lan, Myanmar, Campuchia... và đặc biệt là sản phẩm Double Stacking Trailer (DST) 2 tầng tại Ả Rập.

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Tân Thanh ngày nay được biết đến là công ty chuyên sản xuất sơmi-rơmooc và là nhà cung cấp container lớn nhất tại Việt Nam. Bên cạnh lĩnh vực chính: mua bán các loại container, kho lạnh di động, thiết kế và thi công nhà container, vận chuyển hàng hóa nội địa... Tân Thanh Container còn có sản phẩm ứng dụng cao theo xu hướng trên thế giới như nhà container, văn phòng container và lớp học container di động.

Tân Thanh là một trong số nhà sản xuất sơ mi – rơ mooc có số lượng bán ra nhiều nhất tại thị Trường Việt Nam. Được biết, số lượng khách hàng quan tâm đến mô hình kiến trúc nhà container của công ty Tân Thanh đã tăng lên gần 50% trong năm nay. Đạt được thành công này, một phần là do Tân Thanh luôn lắng nghe các ý kiến của khách hàng và nhanh chóng đưa ra các giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng của mình.

Phấn đấu vì thương hiệu dẫn đầu

Sau quá trình hình thành, phấn đấu, cống hiến và tận tụy với triết ký kinh doanh “Luôn dẫn đầu về chất lượng”, ngày 04/10/2015, Tân Thanh đã vinh dự được nhận giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt 2015”.

Đại diện công ty Tân Thanh nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt
Đại diện công ty Tân Thanh nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt

Đây là giải thưởng uy tín tại Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao cho Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam chủ trì và phối hợp cùng các Bộ, ngành, các địa phương tổ chức từ năm 2003 nhằm bình chọn và tôn vinh các doanh nghiệp Việt Nam có thương hiệu tiêu biểu trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Giải thưởng xét trao cho 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam với quy trình bình chọn tiến hành theo ba vòng gắt gao: sơ tuyển, thẩm định thực tế tại doanh nghiệp và chung tuyển. Với các tiêu chí chấm giải khắt khe bao gồm: doanh thu cao qua các năm, hoàn thành tốt nghĩa vụ về thuế, quyền lợi cho người lao động, năng lực cạnh tranh quốc tế, năng lực cạnh tranh của các dòng sản phẩm chính, công nghệ môi trường và quản lý chất lượng, điều hành và phát triển nguồn nhân lực và năng lực quản lý.

Dấu mốc Tân Thanh đạt danh hiệu “Sao Vàng Đất Việt 2015” không những là nguồn động lực động viên Tân Thanh tiếp tục tận tụy tìm tòi, cống hiến và sáng tạo để khẳng định mình. Mà đây còn là ngã rẽ mới cho thị trường container, giúp các doanh nghiệp tự tin hơn trong việc chinh phục thị trường container, sơmi-rơmooc tại Việt Nam và trên thế giới.

A.D

Cùng chuyên mục
XEM