Số giếng dầu ở Mỹ giảm mạnh nhất kể từ năm 1991

12/01/2015 09:03 AM |

Sau 6 tháng liên tiếp giá dầu sụt giảm, ở các công ty khai thác dầu từ đá phiến của Mỹ đã xuất hiện dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy họ đang gặp nhiều khó khăn.

Đã có 35 giếng khoan ngang (horizontal rigs) – vũ khí giúp các nhà sản xuất dầu của Mỹ tiếp cận được dầu nằm trong đá phiến – bị dừng hoạt động trong tuần trước. Đây là con số cao nhất kể từ khi hoạt động khai thác dầu đá piến bùng nổ cách đây 6 năm đẩy sản lượng nội địa lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ và cuối cùng gây nên cuộc chiến về giá trên toàn cầu.

Sự sụt giảm này đe dọa sẽ kìm hãm tố độ tăng trưởng sản lượng khai thác dầu của Mỹ vì dầu đá phiến vốn là nhân tố chính giúp sản lượng tăng. Quý trước, các công ty khai thác Mỹ cũng bỏ hoang nhiều giếng nhất kể từ năm 2009. Trong khi đó các giếng khoan ngang chiếm hơn một nửa trong tổng số 61 giếng bị bỏ hoang (con số cao nhất kể từ tháng 2/1991 – khi giá giảm mạnh trước chiến tranh vùng Vịnh).

Harold York, chuyên gia đến từ công ty tư vấn Wood Mackenzie Ltd., cho rằng thông điệp từ thị trường là các công ty khai thác cần phải bắt đầu thay đổi cách cư xử. Và, các ông lớn trong cuộc chơi dầu đá phiên đang bắt tay hành động.

Bloomberg dẫn lời chủ tịch của công ty tư vấn năng lượng WTRG Economics (London) cho rằng trừ khi giá dầu hồi phục, thời điểm này chính là hồi kết cho thời kỳ bùng nổ ở Mỹ. Hiện có 1.421 giếng trên toàn nước Mỹ. Con số sẽ giảm xuống mốc 1.000 vào tháng 3 hoặc tháng 4 và đến giữa năm tăng trưởng sẽ không đổi hoặc thậm chí sụt giảm.

Dẫu vậy, nước Mỹ vẫn đang hướng tới năm đạt sản lượng dầu mỏ cao nhất trong hơn 3 thập kỷ. Trung bình Mỹ sản xuất được 9,13 triệu thùng/ngày trong 4 tuần kết thúc vào ngày 2/1.

Ít nhất ba công ty khai thác là Helmerich & Payne Inc., Pioneer Energy Services Corp. và Ensign Energy Services Inc. đã ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng dừng hợp đồng trước thời hạn. Ensign cho biết tháng trước đã sa thải khoảng 700 nhân công.

Báo cáo mới được công bố của ngân hàng Barclays Plc nhận định các nhà sản xuất năng lượng ở Bắc Mỹ sẽ cắt giảm đầu tư tới 30% trong năm nay nếu như giá dầu vẫn ở mức 50 USD/thùng.

>> Những sự thật ít người biết về 'vua dầu mỏ' Ả rập Saudi

Theo Tú Anh

Cùng chuyên mục
XEM