Quỹ đầu tư danh tiếng phố Wall nhận tội giao dịch nội gián, nộp phạt 1,8 tỷ đôla

07/11/2013 17:08 PM |

SAC Capital thừa nhận 5 tội danh liên quan tới giao dịch nội gián và phải đóng tiền phạt lên tới 1,8 tỷ USD

SAC là quỹ đầu tư do nhà đầu tư nổi tiếng phố Wall là Stven A. Cohen điều hành. Quỹ SAC tập trung chiến lược đầu tư vào thị trường vốn.

Thứ 2 vừa qua, các công tố viên Mỹ cho biết đã đạt được thỏa thuận với quỹ đầu tư SAC trong đó SAC đã nhận tội về các cáo buộc hình sự về giao dịch nội gián. Tháng 7 vừa qua, SAC bị buộc tội nghe lén và 4 tội danh gian lận chứng khoán. Sau khi đạt được thỏa thuận, SAC thừa nhận tất cả 5 tội danh. Trước khi bị khởi tố, quỹ đầu tư này quản lý 14 tỷ USD tài sản.

Trong cuộc họp báo tại New York, luật sư Preet Bharara cho biết các công ty của SAC đều nhận tội và sẽ ngừng các hoạt động đầu tư bên ngoài đồng thời đóng tiền phạt lên tới 1,8 tỷ USD. Nếu thỏa thuận này được thông qua thì 2 vụ cáo buộc khác liên quan tới SAC hồi tháng 7 cũng sẽ được giải quyết.

SAC Capital bị buộc tội khuyến khích nhân viên lợi dụng mạng lưới cá nhân để có được những thông tin nội bộ của các công ty có cổ phiếu giao dịch trên thị trường


thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM