[Nóng trong ngày] VietJetAir báo lãi, thị trấn Mỹ của người Việt đổi tên

03/09/2013 17:41 PM |

Bất ngờ báo lãi, VietJetAir xem xét IPO Xem thêm

Ước tính 7 tháng đầu năm nay, VietJetAirl đã có lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng. Hãng hàng không này dự định sẽ IPO trong vòng 18 - 42 tháng tới ở Singapore hoặc Hồng Kông.

Đại gia Việt chính thức đổi tên thị trấn ở Hoa Kỳ Xem thêm

Thị trưởng người Việt Phạm Đình Nguyên chính thức đổi tên thị trấn lâu đời Buford và ra mắt cà phê PhinDeli với hy vọng cả nước Mỹ biết đến cà phê Việt Nam.

Chữ "Phin" trong PhinDeli là cái phin để pha cà phê, biểu tượng của cách chế cà phê độc đáo chỉ có ở Việt Nam. "Deli" là chữ viết tắt của "Delicious", nghĩa là ngon. Ghép lại có nghĩa là “cà phê phin ngon”.

Microsoft chi 7,17 tỷ USD mua lại mảng sản xuất điện thoại của Nokia Xem thêm

Hãng phần mềm Microsoft đã mua lại bộ phận sản xuất điện thoại và các dịch vụ liên quan của Nokia với giá 5 tỷ USD, đồng thời chi trả 2,18 tỷ USD để mua lại các bản quyền sáng chế của Nokia.

Năm ngoái, Google cũng đã hoàn tất thương vụ 12,5 tỷ USD mua lại Motorola Mobility.

Hoàng Anh Gia Lai sở hữu 'đất vàng' Myanmar với giá mua chỉ hơn 15 triệu đồng/m2 Xem thêm

Dự án khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center tại Yangon, có tổng diện tích 8 ha, nằm trên vị trí đắc địa bậc nhất vùng Yangon, với tổng mức đầu tư của dự án cũng được đẩy lên mức 440 triệu USD (thay vì 300 triệu USD như dự kiến ban đầu). 

Lý do: bầu Đức mua đất với giá chỉ 750 USD/m2 (hơn 15 triệu đồng/m2), hứa hẹn sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn khi mà giá đất đã cao gấp nhiều lần.

Viết 'tâm thư' mạo xưng dài 10 trang để xin Tập đoàn Tân Tạo tài trợ 30 tỉ đồng Xem thêm

Một chương trình của Bộ Y tế đã ngưng triển khai nhưng một thành viên ban tổ chức, dù hiện đã thôi việc, vẫn gửi thư kêu gọi Tập đoàn Tân Tạo để xin tài trợ 30 tỉ đồng cho dự án của Ðoàn Thanh niên Bộ Y tế.

Đoàn Thanh niên Bộ Y tế cho hay dự án đã ngừng triển khai và người gửi (từng là cộng tác viên) đã 'mạo danh' và tự soạn thảo văn bản gửi đến Tân Tạo.

'Chúa đảo' Đào Hồng Tuyển và 7,5 tỷ USD chờ mở casino Xem thêm

Về Khu Hành chính -Kinh tế đặc biệt Vân Đồn: Cái Quảng Ninh tìm kiếm là đột phá, bởi thực tế cơ chế bí bách trong việc phát triển các đặc khu kinh tế. 

Theo ông Tuyển, mở Casino là vô cùng cần thiết. Nhưng không nên xây sân bay Vân Đồn.

Không chỉ Vân Đồn, ngay tại Tuần Châu, ông Tuyển cũng đang có đối tác muốn làm casino với số vốn 7,5 tỷ USD và tổ chức tài chính, ngân hàng khác đã đồng ý. Cái đang phải chờ là nghị định. 

Thị trường đồ uống: Ngoại 'bơi' không hết, nội 'chết khát' trên bờ Xem thêm

Nhiều doanh nghiệp nội sở hữu những thương hiệu tốt. Nhưng điều đó sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu thiếu vốn. Vốn để mở rộng sản xuất, vốn để xây dựng hệ thống phân phối, vốn để quảng cáo… Đó là điểm yếu của doanh nghiệp nội nhưng lại là điểm mạnh của các tập đoàn đa quốc gia.

Chỉ một số ít doanh nghiệp Việt là có quy mô vào loại lớn trong ngành như Sabeco, Habeco hay Tân Hiệp Phát. Phần còn lại chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ đứng độc lập, sức cạnh tranh yếu nên dễ bị đào thải hoặc bị thâu tóm.

Bài hot: Ngành công nghiệp tỷ đô của nước Úc: Câu chuyện 1 con cừu thành 2 bộ vest Xem thêm

Cừu được đưa vào nuôi tại Úc từ cuối thế kỷ XVIII. Hiện nay, cứ 1 người Úc thì có đến 3 con cừu, và ngành sản xuất lông cừu hiện đang đóng góp một phần đáng kể vào nền kinh tế nước này, trong năm 2013-2014, thị trường len ở Úc lên đến 3 tỷ AUD.

Cừu được nuôi tại các trang trại ở Úc, được vỗ béo, xén lông và qua nhiều khâu như tẩy trắng, làm tơi, chải mượt, bện sợi, dệt thành dạ và đưa vào ngành công nghiệp thời trang.

Việt Nam đã bắt đầu được công ty Úc 'để mắt' do có nhiều điều kiện thuận lợi để sử dụng len lông cừu làm nguyên liệu và phát triển ngành công nghiệp này.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM