[Nóng trong ngày] SSI chạy đường dài, HAGL vượt sóng lớn?

30/08/2013 18:06 PM |

SSI sẽ đầu tư lâu dài vào Bibica, không bán cho Lotte Xem thêm

SSI đã khẳng định SSI sẽ đầu tư dài hạn vào Bibica và chưa xem xét đến việc bán (giá cổ phiếu Bibica hiện đang tăng gấp đôi so với giá SSI đầu tư). Tuy nhiên, “đến một thời điểm nhất định thì các khoản đầu tư cũng cần phải thanh hoán”.

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cũng khẳng định sẽ không có chuyện bán cho Lotte với 2 lý do:

Thứ nhất, vì nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu tối đa 49% cổ phần nên Lotte là cổ đông nước ngoài không mua được (từ cổ đông trong nước). 

Thứ hai, SSI không bao giờ ủng hộ phương án biến Bibica thành Lotte. Nếu bán cho Lotte thì Lotte sẽ thông qua phương án đổi tên mà họ đã trình lên Đại hội đồng cổ đông và đã không được phê chuẩn.

Ông Hưng cũng khẳng định SSI không có mâu thuẫn quyền lợi gì với Lotte và luôn mong muốn hợp tác với Lotte để xây dựng Bibica mang lại lợi ích cho cổ đông. 

Công ty CP vận tải xăng dầu VITACO: Đưa tàu chở dầu 30.000 tấn sang Singapore bán 've chai'! Xem thêm

7/7 thành viên HĐQT Công ty VITACO cùng thống nhất bán con tàu Petrolimex 04 đang lưu hành và vận chuyển xăng dầu trên tuyến quốc tế, dưới dạng phế liệu .

Tổng giám đốc công ty này từ Việt Nam bay sang Singapore ký hợp đồng (HĐ) “tuyệt đối riêng tư và bảo mật” với đối tác là doanh nghiệp nước ngoài, bán với giá 2,11 triệu USD.

Vấn đề là ở chỗ: Tàu đang hoạt động bình thường lại bị biến thành dạng “bán phế liệu nguyên chiếc tàu” hay nói cách khác là được “xuất khẩu” đưa sang tận Singapore bán “ve chai” tính tiền theo tấn (!). Đồng thời, văn bản của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex không cho phép Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VITACO bán tàu dạng phế liệu.


Đại gia Trung Quốc thành tỷ phú nhờ buôn bông Việt Nam Xem thêm

Để tiết giảm chi phí, ông Hong Tianzhu, chủ một nhà máy dệt Trung Quốc đã chuyển cơ sở sản xuất sang Việt Nam. Texhong có 11 nhà máy ở Trung Quốc và 4 nhà máy ở Việt Nam, chiếm khoảng một nửa công suất của Texhong, chuyên về các loại vải spandex dùng để may quần áo thể thao và đồ lót. 

Giá cổ phiếu công ty tăng vọt 445% trong 12 tháng qua. Giá trị tài sản ròng của Hong Tianzhu (nắm 62% cổ phần) tăng lên mức 1 tỷ USD. 

Lợi nhuận của Texhong đã tăng gấp 3 lần lên mức 73 triệu USD trong 6 tháng đầu năm nay. Doanh thu tăng 8,5%, lên mức 588,2 triệu USD. Công ty có hơn 1.600 khách hàng và đạt 83% doanh thu từ thị trường Trung Quốc.

Vì sao công ty điện thoại Trung Quốc Xiaomi 'quyến rũ' được nhân viên cấp cao của Google? Xem thêm

Phó chủ tịch phụ trách quản lí sản phẩm Android, ông Hugo Barra, vừa quyết định về đầu quân cho hãng điện thoại Trung Quốc Xiaomi. 

Xiaomi là công ty công nghệ lớn của Trung Quốc, có nhiều đối tác lớn đầu tư và được định hướng bởi một chủ tịch có tiếng.

Cách marketing sáng tạo của Xiaomi là Bán điện thoại trực tiếp thông qua trang Sina Weibo - nền tảng blog lớn nhất của Trung Quốc, tiếp nhận những phản hồi của khách hàng và đổi mới liên tục.

Giá trị Xiaomi hiện tại vào khoảng 10 tỷ USD, liên tục đe doạ Samsung và Apple trên thị phần smartphone ở Trung Quốc. Doanh thu kiếm được trong nửa năm 2013 hơn gấp đôi so với doanh thu cả năm 2012 (957,46 triệu USD). 

Xét xử xong Bạc Hy Lai, Trung Quốc 'điều tra Chu Vĩnh Khang' Xem thêm

Giới quan sát cho rằng việc điều tra ông Chu Vĩnh Khang sẽ tập trung vào tội danh tham nhũng trong thời gian ông này phụ trách ngành xăng dầu, làm Bí thư Tứ Xuyên và Bí thư Ủy ban Chính pháp (từ 2007 - 2012). Các nhà điều tra sẽ xem xét liệu ông Chu và gia đình có trục lợi thông qua các mỏ dầu và giao dịch bất động sản hay không. Vì thế, đây có thể là vụ lớn nhất trong chiến dịch chống tham nhũng mà Chủ tịch Tập Cận Bình đang tiến hành. 

Một số quan chức Trung Quốc tiết lộ trong tuần này, một cuộc điều tra sẽ tiến hành tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), vốn là nơi ông Chu từng là quản lý cấp cao trong đầu những năm 1990. 

Những khả năng đáng sợ của tên lửa Tomahawk Xem thêm

Tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk là tên lửa tối tân nhất trong số những loại tên lửa mà quân đội Mỹ đang sử dụng. Tomahawk là một tên lửa đa nhiệm bậc nhất và rất khó phát hiện bằng radar hay các thiết bị quét hồng ngoại.

Tomahawk mang được đầu đạn nặng 450 kg hoặc đầu đạn hạt nhân W80. Phạm vi hoạt động của phiên bản tiêu chuẩn khoảng 2.500 km và có thể lao vào mục tiêu với sai số dưới 10m.

Với 360 tên lửa hành trình Tomahawk trên 4 tàu khu trục vừa được đưa tới vùng biển quốc tế, Mỹ hoàn toàn có thể vô hiệu hóa toàn bộ những mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ Syria. 

Bài hot: Những con sóng của Hoàng Anh Gia Lai Xem thêm

Theo tác giá, các cuộc phiêu lưu khác của HAGL không được thành công mỹ mãn như những gì họ đã làm được với bóng đá.

Áp lực vốn vay ngày càng đè nặng trong khi tổng tài sản có mức sinh lời ngày càng thấp đã khiến HAGL bắt buộc phải tiến hành tái cơ cấu.

Những con sóng của Hoàng Anh Gia Lai

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM