[Nóng trong ngày] Ông Bá Thanh quyết xử tham nhũng, siêu lừa Huyền Như thêm tội

24/09/2013 17:43 PM |

Vụ Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo: Chủ nợ thu lợi 660 tỉ đồng đã ra nước ngoài Xem thêm

Kết luận điều tra bổ sung vụ án Huỳnh Thị Huyền Như:

- Huỳnh Thị Huyền Như bị đề nghị truy tố thêm về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

- Một số cán bộ ngân hàng Vietinbank bị đề nghị truy tố về hành vi “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”; 

- Chủ nợ của Huyền Như bị đề nghị truy tố về hành vi “cho vay nặng lãi”. Tuy nhiên chủ nợ này không còn ở Việt Nam.

Trước đó: Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 17 bị can về năm tội danh, xác định số tiền mà Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo, chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng. 

Ông Nguyễn Bá Thanh: Tham nhũng xử hết, xử từ lớn đến nhỏ Xem thêm

Thời gian tới sẽ tiến hành xử lý tất cả các vụ tham nhũng từ nhỏ đến lớn chứ không chỉ có lớn mới đưa ra xử. 

“Từ nay đến cuối năm, một số vụ án tham nhũng lớn sẽ được đưa ra xử lý. Chúng tôi đang đôn đốc để đến tháng 12 xử lý một số vụ nổi cộm, các vụ còn lại thì chuyển sang năm sau. Phấn đấu đến tháng 6-2014 thì các vụ án lớn sẽ được xử lý xong. Tiến tới đây sẽ công khai cả thời gian xử nữa”.

Một số vụ án được cho là tham nhũng hiện tại cũng rất khó xử lý cho thỏa đáng vì luật pháp vẫn chưa hoàn thiện.

 
Lên Tam Đảo chơi golf, tốn bao tiền? Xem thêm

Mỗi lần chơi ở Sân golf Tam Đảo, người chơi lẻ mất 82 USD (hơn 1,6 triệu đồng) vào ngày thường, 172 USD (hơn 3,5 triệu đồng) ngày chủ nhật. 

Phí hội viên 25 năm 38.000 USD, 48 năm 74.000 USD (hơn 1,5 tỉ đồng) cùng phí bảo dưỡng 17 triệu đồng phí bảo dưỡng/năm.

Lãnh đạo 1 công ty tiết lộ: "Sân golf Tam Đảo có mức phí rẻ hơn nhiều so với một số sân golf cao cấp khác. Có những sân golf thẻ hội viên lên tới vài tỉ đồng”.

Cuộc chiến ngai vàng' bất phân thắng bại tại Google Xem thêm

Tranh luận và đấu đá nội bộ đã trở thành 'văn hóa' của Google. Thay vì một cơ cấu quản lý bài bản, Google tồn tại kiểu phân quyền "ngầm" bằng các cuộc cạnh tranh. Sau những cuộc tranh luận nảy lửa nhiều quyết định sẽ được đưa ra và nhân vật quan trọng sẽ nắm quyền kiểm soát.

Mặc dù CEO Larry Page đang kêu gọi các nhà lãnh đạo Google phải nhìn mặt bắt tay nhau để giải quyết bài toán tăng trưởng trong bối cảnh phức tạp hiện tại. Nhưng xem ra 'hòa bình' tại Google vẫn còn ở nơi xa lắm ?!

BlackBerry đã đồng ý 'bán mình' với giá 4,7 tỷ USD Xem thêm

Hôm 23/9, hãng BlackBerry đã ra thông báo cho biết, họ đã chấp nhận với thỏa thuận mua lại từ một nhóm công ty do Fairfax Financial dẫn đầu.

Theo đó, nhóm này muốn bỏ ra 4,7 tỷ USD, tương đương 9 USD/cổ phiếu để mua lại nhà sản xuất thiết bị Canada. Phía BlackBerry cho hay, họ kỳ vọng Fairfax sẽ kết thúc quá trình thẩm định vào ngày 4/11.

Apple 'thổi' doanh số iPhone thêm 3,5 triệu chiếc so với thực tế? Xem thêm

Sáng nay, Apple vừa công bố tin gây sốc, khi cho biết họ đã phá kỷ lục về doanh số khi bán ra tới 9 triệu chiếc iPhone 5C và 5S trong hai ngày cuối tuần đầu tiên. 

Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích Gene Munster cho biết, 9 triệu là tổng số iPhone được Apple bán ra, bao gồm cả bán cho người tiêu dùng và cả nhà mạng đối tác. "Tôi tin chắc rằng trong con số 9 triệu iPhone đã được bán ra cuối tuần qua, chỉ có 4 triệu iPhone 5S và 1,5 triệu iPhone 5C được bán cho khách hàng", Munster cho biết.

Xem thêm tin công nghệ: 
Bài hot: Thị trường điện tử điện máy ‘khóc thét’ trước Nguyễn Kim và Thế giới Di động Xem thêm

Năm 2012, doanh số của thị trường các thiết bị điện tử điện máy sụt giảm 4% thì 2 doanh nghiệp dẫn đầu là Nguyễn Kim và Thế giới Di động tăng trưởng gần 40%.

Phần doanh thu tăng thêm của Nguyễn Kim gần bằng doanh thu của Pico và lớn hơn nhiều so với doanh thu của Viễn thông A, Trần Anh hay FPT Retail.

Kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường, các doanh nghiệp đều đang ra sức mở rộng quy mô.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM