[Nóng trong ngày] Ngôi vị giáo hoàng Vatican chính thức có chủ mới

14/03/2013 17:52 PM |

Bác tin Nhaccuatui bị Baidu thâu tóm, doanh nghiệp FDI phản ứng sau cú sốc bầu Kiên, chân dung chủ nhân bữa cỗ 2.000 mâm, dòng tiền mạo hiểm còn nóng cùng nhiều thông tin đáng chú ý khác.

1. Bergoglio – Giáo hoàng thứ 266 của Vatican Xem thêm

Đức hồng y Bergoglio, 76 tuổi, sinh tại Buenos Aires trong 1 gia đình nhập cư đến từ Italia đã chính thức trở thành vị Giáo hoàng thứ 266 của Vatican.

Ông Bergoglio là người có số phiếu cao nhất, sau giáo hoàng đã thoái vị Benedict XVI. 

Ông thích nhạc cổ điển, các tác phẩm của Jorge Luis Borges và là fan của đội bóng San Lorenzo đến từ  Buenos Aires.

2. CEO Nhaccuatui bác tin đồn bị Baidu thâu tóm Xem thêm

Ông Nhan Thế Luân, CEO NCT Corp đã phủ nhận tin đồn Nhaccuatui bị Baidu (Trung Quốc) thâu tóm. 

Hiện, tỷ lệ sở hữu tại NCT Corp, đơn vị chủ quản Nhaccuatui là các nhà đầu tư và đối tác chiến lược, gồm IDG, CAV 50%; các nhà sáng lập 35% và một số nhân viên NCT nắm giữ 15%.

3. Doanh nghiệp nước ngoài phản ứng sau cú sốc bầu Kiên Xem thêm

Theo nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp VCCI, sự kiện bầu Kiên bị bắt khiến tỷ lệ doanh nghiệp FDI cảm thấy rủi ro tăng đột biến.

Đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là doanh nghiệp có quy mô trung bình và lớn, có tiềm năng tăng trưởng tốt. Ngành sản xuất cũng bị ảnh hưởng nặng nề. 

Riêng lĩnh vực dịch vụ chịu tác động ít nhất sau sự kiện này.

4. Mẫu The nổi tiếng trong giới đồng cốt Xem thêm

Mẫu The (tức bà Đoàn Thị The), 60 tuổi ở làng Vũ Xá, xã Ái Quốc (Hải Dương), chủ nhân bữa tiệc 2000 mâm nổi tiếng với quần thể phủ thờ nguy nga được biết trước đây làm nghề buôn vải ngoài chợ. 

Sau khi chồng vướng vào một tai nạn giao thông, bà bỏ nghề buôn bán, chuyển sang nghề bói, rồi xưng Mẫu. 

Bà The thuộc diện cốt cán và nổi tiếng về mức độ giàu có trong giới đồng cốt. 

5. Dòng tiền mạo hiểm còn nóng Xem thêm

Các quỹ đầu tư mạo hiểm vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm cơ hội để làm dày danh mục đầu tư của mình.

Dù không phải thời hoàng kim, song danh mục đầu tư của các quỹ đầu tư mạo hiểm vẫn đang sinh lời tốt. Không chịu áp lực thoái vốn, các quỹ đầu tư mạo hiểm vẫn "ém hàng" chờ cơ hội.

Các quỹ này tại Việt Nam đa số tập trung vào lĩnh vực internet, thương mại điện tử, giải trí, truyền thông. 

Bài hot: Trợ lý giám đốc bỏ việc về quê thu 100 triệu/năm từ vườn ba tầng Xem thêm

Tốt nghiệp Đại học Đà Lạt, chuyên ngành Công nghệ Sinh học, Lê Văn Tứ (26 tuổi) ở thôn Phước Thung, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, Bình Định đã xin nghỉ việc làm trợ lý giám đốc để về quê thực hiện ước mơ làm giàu.

Hiện, khu vườn ba tầng diện tích 700 m2 nuôi lươn, trùn quế, gà và khổ qua,… của Tứ cho thu nhập 100 triệu đồng/năm, trừ đi các khoản phí cũng lãi gần 70 triệu đồng. 

Tứ trở thành tấm gương điển hình về làm giàu trên quê hương Bình Định.

CafeBiz

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM