[Nóng trong ngày] Doanh nhân Việt "thiểu năng" kể chuyện!?

12/03/2013 18:14 PM |

Điểm tin ngày 12/3/2012.

1. Sao Hàn hay doanh nhân Việt? Xem thêm

Những câu chuyện sinh động, những bài học ý nghĩa luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ vượt xa những con số nổi bật, thậm chí hoành tráng của doanh nghiệp.

Từ các doanh nhân xuất trúng như Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg đến các ngôi sao âm nhạc Hàn Quốc đều là bậc thầy trong lĩnh vực kể chuyện. 

Tuy nhiên, Việt Nam lại hiếm có câu chuyện nào đáng ghi nhớ. Đây là điểm thiếu xót mà các doanh nghiệp Việt cần nhận ra và thay đổi để "lấy lòng" khách hàng.

2. Cà phê Việt – “Có tiếng mà không có miếng” Xem thêm

Cà phê Việt Nam chiếm 20% thị phần thế giới, nhưng chỉ chiếm 2% về giá trị. 

Làm thế nào gia tăng giá trị cho cà phê Việt? 

Cùng với việc tăng tỷ lệ chế biến cà phê xuất khẩu, liệu mục tiêu 45 tỷ USD cho ngành cà phê nước ta có được hiện thực hóa?

3. Ông chủ xe máy bán đại lý trốn nợ Xem thêm

Từ sau tết, thị trường xe máy vẫn ảm đạm, nhiều đại lý vẫn lâm vào cảnh thua lỗ, rao bán cửa hàng mặc dù chi phí mở một đại lý xe máy trước đây cần tới cả chục tỷ đồng.

Nhiều đại lý cho biết, giá xe luôn thấp hơn giá đề xuất bởi cung đã vượt cầu, dẫn đến thua lỗ nhiều.  

Tình hình hiện nay, đại lý lớn bán trên 500 xe/tháng, cộng với làm các dịch vụ bảo hành bảo dưỡng tốt vẫn tồn tại được, còn những nơi chỉ bán cỡ 100 xe/tháng, dịch vụ sửa chữa bảo hành không mạnh cầm chắc phần thua.

4. Mía và đường đồng bằng Sông Cửu Long đều thê thảm Xem thêm

Nhiều doanh nghiệp mía đường đang lâm vào tình cảnh khó khăn khi lượng đường tồng kho lên đến hơn 348.000 tấn. 

Trong khi đó, giá đường giảm còn 13.300 - 14.000 đồng/kg, thấp hơn giá thành sản xuất nhưng vẫn khó bán.

Theo Hiệp hội mía đường, việc đẩy mạnh xuất khẩu nhằm giải phóng đường tồn kho là giải pháp cấp bách hiện nay. Tuy nhiên, tình trạng tồn hàng quá lớn, giá thấp, nông dân thua lỗ sẽ bỏ cây mía vẫn là bài toán khó.

5. ‘Vua’ năng lượng mặt trời bị đuổi khỏi công ty do mình sáng lập  Xem thêm

Từng giúp Trung Quốc thống trị ngành năng lượng xanh, Thi Chính Vinh, Chủ tịch Tập đoàn Suntech Power đã bị đuổi khỏi công ty do mình sáng lập.

Đây là lần thứ hai ông Thi Chính Vinh mất chức, sau khi bị tước mất ghế Tổng giám đốc hồi tháng 8 năm ngoái.

Bài hot: Biệt phủ nguy nga của chủ nhân bữa tiệc 2.000 mâm Xem thêm

Chưa hết xôn xao về bữa tiệc 2.000 mâm mà mẫu The ở làng Vũ Xá, xã Ái Quốc (Hải Dương), báo giới lại xôn xao về quần thể phủ thờ nguy nga có một không hai của người phụ nữ này. 

Bà Đoàn Thị The, 60 tuổi, mất cả chục năm tích lũy, xây cất toàn bộ phủ thờ trên thửa đất rộng cả nghìn mét tại quê nhà. 

Quần thể phủ thờ gồm 3 tòa tháp nguy nga mà đứng trên đường quốc lộ 5 (cách khu thờ cả cây số) cũng nhìn thấy rõ.

CafeBiz

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM