[Nóng trong ngày] Nghiệp 'cha truyền con nối' của nữ chủ tịch trẻ nhất sàn chứng khoán

31/05/2013 17:51 PM |

Chiêu thức rửa tiền của các 'chân rết' của Liberty Reserve Xem thêm

Liberty Reserve, một website chuyển tiền tại Costa Rica, đã phải đóng cửa sau cáo buộc rửa tiền với giá trị lên tới 6 tỉ USD. Tại Việt Nam, website Liberty Reserve có mặt với địa chỉ Liberty Reserve.com.vn.

Qua hệ thống thanh toán online Liberty Reserve, người dùng sẽ chuyển từ USD hoặc Euro sang một loại tiền ảo để giao dịch trên Internet gọi là "tiền LR". Liberty Reserve cho phép khách hàng mở tài khoản với mức phí 1% số tiền giao dịch thông qua trung gian chuyển tiền thật thành quỹ ảo rồi lại thành tiền mặt.

Tiếp đến, tiền mặt này được gửi vào ngân hàng (sổ tiết kiệm hay tài khoản), sau đó được chuyển qua tài khoản khác là trở thành tiền sạch.

Hôm qua (30/5), sau khi có thông tin 4 ngân hàng của VN liên quan đến mạng lưới rửa tiền toàn cầu vừa bị cảnh sát Mỹ phá vỡ, lực lượng chuyên trách của Bộ Công an đã chính thức nhập cuộc điều tra.

Ông chủ Thế giới di động: “Không ai có thể làm khó được TGDĐ…” Xem thêm

Cuộc tranh đua ngôi vị số 1 bán lẻ hàng công nghệ đến năm 2015, là sàn đấu của Nguyễn Kim (NK) và Thế giới di động (TGDĐ).

NK vẫn đang đứng đầu ngành về doanh thu, còn TGDĐ thì dẫn đầu về số siêu thị.

NK hiện có 21 trung tâm, xếp sau là Điện máy Chợ Lớn với 20 trung tâm. TGDĐ đã có 218 siêu thị trên khắp 63 tỉnh thành, trong đó có 12 siêu thị Dienmay.com.

Tuy nhiên cả hai đều có “gót chân Achilles”: NK chen chân sang lĩnh vực hàng kĩ thuật số thất bại, với sự đóng cửa chuỗi siêu thị Thế Giới Số 24G. Dienmay.com gặp khó khăn trong suốt năm 2012 vì thị trường suy giảm.

Đoàn ca nhạc và ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim bị dân chúng vây bắt vì lừa đảo Xem thêm

Đêm 29-5, hơn 800 người dân thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã vây đoàn ca nhạc và ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim yêu cầu trả lại tiền vé vì chương trình biểu diễn không giống quảng cáo.

Băngrôn quảng cáo giới thiệu có sự tham gia của ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim, Minh Hằng, Hồ Quang Hiếu, Bảo Thy, Phi Hùng nhưng cho đến hết chương trình, chỉ có duy nhất ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim biểu diễn.

Ngay sau khi kết thúc chương trình, hàng trăm khán giả đã bao vây, ném đá vào đoàn, khiến quản lý đoàn bỏ trốn. Sự việc chỉ vãn hồi sau khi Công an huyện Thăng Bình can thiệp.

Rùng mình bã trà C2, Dr. Thanh... thành 'trà ướp xác' tung hoành thị trường Xem thêm

Bã trà được mua từ nhà máy sản xuất nước trà C2, Dr.Thanh… đem về sấy khô rồi bán cho các cơ sở mai táng làm trà tẩm liệm, ngang nhiên tung hoành thị trường trong một thời gian dài ngay trước mắt cơ quan quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.

Mỗi kg bã trà thải mua với giá từ 200 – 300 đồng. Sau khi phơi sấy đóng bao chở đi bán mỗi kg 4.000 – 6.000 đồng cho người ta ướp xác chết.

Trà phế thải sau khi sấy mà còn tốt thì đem đi tẩm hương liệu trà, ướp lài rồi bán ra thị trường để… pha uống với giá 10.000 đồng/kg.

Tổng giám đốc IMF hầu tòa Xem thêm

Sau sự vụ tổng giám đốc IMF Dominique Strauss – Kahn buộc phải từ chức vì dính đến bê bối tình dục, giờ đến lược bà Christine Lagarde – người đứng đầu hiện tại của IMF – phải ra hầu tòa vì một vụ việc từ hồi bà còn làm Bộ trưởng tài chính Pháp.

Bài hot: Con gái ông Phạm Trung Cang trở thành nữ chủ tịch trẻ nhất sàn chứng khoán Xem thêm

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng vừa tạo một sự kiện xôn xao làng chứng khoán khi bà Phạm Đỗ Diễm Hương, 24 tuổi, được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Đây là công ty do gia đình ông Phạm Trung Cang, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ làm chủ nên việc con thay cha lãnh đạo công ty cũng không khó để lý giải.

Tân Đại Hưng kinh doanh ra sao? Xem thêm

Tân Đại Hưng do ông Cang thành lập năm 1984 từ một cơ sở sản xuất nhỏ. Hiện nay, hoạt động chính của công ty là sản xuất các loại bao bì từ nhựa PP phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. So với các doanh nghiệp bao bì nhựa khác, quy mô của Tân Đại Hưng chỉ ở mức trung bình. 

Lên sàn từ cuối năm 2007, cổ phiếu TPC đã rơi liền một mạch mất 3/4 giá trị. Thanh khoản của TPC cũng không cao do vậy cổ phiếu này ít hấp dẫn. Doanh thu năm 2012 đạt hơn 600 tỷ và lợi nhuận đạt 30 tỷ.

CafeBiz

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM