[Nóng trong ngày] Mạng nhỏ chết như rạ, Vinaphone vượt 1 tỷ USD doanh thu

27/02/2013 18:11 PM |

(CafeBiz) Các sự kiện, tin tức quan trọng ngày 27/2.

1. Mạng nhỏ chết như rạ, Vinaphone vượt 1 tỷ USD doanh thu Xem thêm

Kết quả kinh doanh của Vinaphone kết thúc năm 2012: 

Doanh thu: Gần 25.000 tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2011). 

Số lượng thuê bao: Tăng trưởng thuê bao thực có phát sinh cước mới là 6 triệu (tăng 30%), đưa tổng số lên 22 triệu.

Dịch vụ 3G: Doanh thu tăng trưởng 60%.

80 dịch vụ gia tăng: Doanh thu phi thoại chiếm tới 52% tổng số cước thu được.

2. SJC về với NHNN, trở thành thương hiệu độc quyền quốc gia Xem thêm

Chiều 26/2, theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SJC đã bàn giao toàn bộ thương quyền, điều hành Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho NHNN. 

Trong vòng 2 tuần đến 1 tháng tới, SJC sẽ tập hợp lại toàn bộ nhân lực triển khai gia công vàng miếng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng cung, thu hẹp chênh lệch giá trong và ngoài nước.

3. Các đại gia Việt tạo thế đối trọng trên mặt trận M&A Xem thêm

Giai đoạn 2007-2011: Hàng loạt thương vụ M&A đình đám thường do nhà đầu tư ngoại làm chủ thế trận: Unicharm-Diana, Jolibee-Highland, Calsberg-Bia Huế, Marico-ICP, Fortis-Hoàn Mỹ.

Giai đoạn gần đây, xu hướng các doanh nghiệp nội địa mua lại chính các doanh nghiệp nội địa bắt đầu manh nha và nở rộ: Công ty Thủy sản Hùng Vương, BTA, Masan Consumer.


Các ông chủ thành công với SPV (Special Purpose Vehicle) bằng cách chuyển phần sở hữu cá nhân về công ty riêng do họ sở hữu 100% vốn: Vợ chồng Chủ tịch Công ty Kinh Đô, một số người thân của Chủ tịch Ngân hàng Sacombank, Vợ chồng Chủ tịch Công ty Hữu Liên Á Châu, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Sài Gòn.

4. Doanh số ngành ô tô giảm, xe con vẫn bán tốt Xem thêm

Theo Hiệp hội ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng toàn ngành tháng 1/2013 đạt mức 8.989 xe, giảm 10% so với mốc 9.983 xe tiêu thụ tháng 12/2012. 

Trái ngược với diễn biến toàn ngành đều suy giảm, tiêu thụ xe con tăng mạnh với mức 20% so với tháng 12 năm 2012, số xe con được bán ra tháng 1 đạt 4.635 chiếc.

5. Saigontel “kêu cứu” lên Bộ TT-TT, Công an Thành phố Hà Nội Xem thêm

Saigontel cho rằng, VTC đã nhận tiền hợp tác đầu tư trong suốt 5 năm để đầu tư cho SGC nhưng lại không triển khai, sau đó cắt sóng VTC6 dẫn đền nhiều thiệt hại. 

Bài hot: (Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2) Gia đình 3 đời cứu người của vị tướng lương y Xem thêm

Gia đình GS.TS, Đại tá Lê Trung Hải, Phó GĐ Quân y viện 103 có 3 đời là thầy thuốc cứu người, trong đó có 2 giáo sư và 3 tiến sĩ y học.

Cha của ông là GS.TSKH, Thiếu tướng Lê Thế Trung, nguyên Viện trưởng quân y viện 103. Mẹ ông cũng là y sỹ trưởng của Khoa bỏng Viện 103.

Con trai cả của Đại tá Hải vừa tốt nghiệp thủ khoa Học viện Quân y; con thứ hai đang học tại Học viện.

Giáo sư Trung và Giáo sư Hải cũng là cặp cha con được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005 (cùng một số tác giả khác).

CafeBiz

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM