[Nóng trong ngày] Đồn đoán người nào giàu hơn ông Phạm Nhật Vượng?

07/03/2013 18:18 PM |

(CafeBiz) Xoay quanh câu chuyện về các nhân vật giàu có nổi bật trong và ngoài nước.


1. Tỷ phú USD thứ 2 của VN là ai?  Xem thêm

Ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu tỷ phú đô-la thứ hai của Việt Nam là ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Một số ứng viên rất sáng giá khác là: ông Trần Đình Long, chủ tịch tập đoàn Hòa Phát; ông chủ tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang; ông Lê Phước Vũ, chủ tịch Hoa Sen Group; ông Hồ Hùng Anh (MSN)...

Các tỷ phú ngầm khác: Chúa đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển, ông chủ Tập đoàn Geleximco Vũ Văn Tiền.

Tiến sĩ Alan Phan cho rằng nhiều người giàu hơn ông Vượng. Nếu tỷ phú thứ 2 được công bố, ông dự đoán đó là bà Nguyễn Thị Nga, chủ tịch tập đoàn BRG, Chủ tịch Ngân hàng SeABank, Chủ tịch CTCP Intimex Việt Nam.

2.  Ông chủ Tôn Hoa Sen Lê Phước Vũ đặt mục tiêu 1 tỷ USD doanh thu Xem thêm

Năm 2012 khép lại cùng rất nhiều bội thu đối với Hoa Sen. 

Niên độ tài chính 2011 - 2012, Hoa Sen đạt doanh thu 10.088 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 368 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 130% so với 8.166 tỷ đồng doanh thu và 160 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của niên độ tài chính trước đó. 

Mục tiêu 3 năm tới của Hoa Sen là doanh số đạt từ 500 triệu USD lên 1 tỷ USD và phấn đấu đạt lợi nhuận 500 - 1.000 tỷ đồng.

3. Từ 2003-2009, VN-Index tăng gấp 2, giá trị chuyển nhượng của Ronaldo tăng gấp 6 Xem thêm

Đầu tư vào quyền chuyển nhượng cầu thủ là khi một nhà đầu tư trả tiền cho CLB để được chia phần khi CLB đó bán một cầu thủ nhất định.

FIFA cho phép dạng đầu tư này với điều kiện nhà đầu tư không được tác động tới việc cầu thủ đi hay ở. Nhiều câu lạc bộ khó có nguồn thu và không vay nổi ngân hàng, nên phải bán quyền chuyển nhượng lấy tiền mặt.

Các quan chức bóng đá cho rằng xu thế này đe dọa sự trong sạch của bóng đá do nhà đầu tư có thể tác động vào việc bán cầu thủ.

4. Thông tin về con gái xinh đẹp của những lãnh đạo nổi tiếng  Xem thêm

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE, con gái bà Nguyễn Thị Mai Thanh

Nguyễn Ngọc Huyền My, em gái Cường Đôla, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG)

Trầm Thuyết Kiều - con gái đại gia tài chính Trầm Bê

Trần Uyên Phương, phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát

Tập Minh Trạch, con gái duy nhất của tân Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện

5. Doanh thu quảng cáo tại Việt Nam 2012 đạt 20.400 tỷ đồng, tăng 30% Xem thêm

Trong số hơn 20.400 tỷ đồng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông mà các doanh nghiệp chi năm 2012, truyền hình chiếm 18.246 tỷ đồng, tăng 136% so với năm trước đó.

Trong khi đó quảng cáo trên báo in và tạp chí giảm khoảng 8%, đạt 2.151 tỷ đồng và phát thanh giảm gần 20%, với chưa đầy 25 tỷ đồng.

Lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh vẫn chiếm giữ ngôi vị đầu trong quảng cáo trên truyền hình, dẫn đầu vẫn là hai tên tuổi đa quốc gia Unilever và Procter & Gamble.

Bài hot: Những người giàu nhất Đông Nam Á: Họ là ai và họ buôn gì? Xem thêm

Theo danh sách mới nhất của Forbes thì trong khu vực có 67 người có tài sản trên 1 tỷ USD mang quốc tịch của 6 nước: Indonesia (25 người), Philippines (11 người), Malaysia, Thái Lan, Singapore mỗi nước 10 người và Việt Nam 1 người.

Đa số những người giàu nhất khu vực đều là người gốc Hoa, với 12/15 trong số những người giàu nhất.

3 lĩnh vực Ngân hàng – bất động sản – nông nghiệp quy tụ nhiều người giàu nhất đối với Đông Nam Á nói chung.

CafeBiz

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM