[Nóng trong ngày] Đón chào lễ đăng quang của tân Giáo hoàng Francis

19/03/2013 18:05 PM |

Chiến lược "mượn xác"của nhà đầu tư ngoại, quyền lực siêu thị, nhà giàu thủ đô "ăn đồi" - "gặm núi" cùng nhiều thông tin đáng chú ý khác.

Tân giáo hoàng Francis đăng quang Xem thêm

Hôm nay, lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis được tiến hành tại quảng trường Thánh Peter ở Vatican (Italy).

Buổi lễ có sự tham gia của 132 đại diện chính phủ các nước trên thế giới, đại diện của các nhà thờ Thiên chúa, Do Thái, Hồi giáo và Phật giáo cùng các tín ngưỡng khác.

Ông là giáo hoàng đầu tiên dòng Tên được bầu chọn hôm 13/3, sau khi Giáo hoàng Benedict XVI từ nhiệm.

Chiến lược “mượn xác” của nhà đầu tư ngoại Xem thêm

Một số doanh nghiệp Việt Nam sau khi được nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần chi phối, sự hiện diện của họ mờ nhạt dần. 

Dễ thấy nhất là hoạt động kinh doanh đi theo chiều hướng xấu hoặc các chiến dịch quảng bá sản phẩm không còn được chăm chút kỹ lưỡng. 

Có lẽ nào nhà đầu tư ngoại chỉ quan tâm đến hệ thống phân phối (phần xác), mà quên mất phần hồn chính là sản phẩm và thương hiệu?

Doanh nhân Mai Kiều Liên: Càng khó khăn, càng phải sáng tạo Xem thêm

Năm thứ hai được Forbes vinh danh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên không khỏi bất ngờ và mừng vui vì công ty tiếp tục được đánh giá cao.

Bà cho biết, bí quyết “vượt bão” của Vinamilk sáng tạo và không ngừng sáng tạo trong bối cảnh khó khăn chung.

Chủ tịch Hoa Sen Group: Quan trọng là phải điều tiết được dòng tiền Xem thêm

Tại diễn đàn CEO – “Quản trị khủng khoảng” diễn ra chiều 15/3, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hoa Sen Group, cho biết rất nhiều doanh nghiệp không thể tiếp cận với dòng vốn của các tổ chức tín dụng. Vì thế, điều quan trọng là phải điều tiết được dòng tiền.

Năm 2013, Hoa Sen Group phấn đấu 12.000 tỷ đồng.

Quyền lực siêu thị Xem thêm

Diện tích có hạn nên sản phẩm của các nhà cung cấp thường phải nhường chỗ cho các nhãn hàng riêng của siêu thị. 

Quyền lực chi phối này khiến doanh nghiệp đau đầu bởi ai cũng muốn xây dựng thương hiệu thông qua kênh phân phối.

Tuy nhiên, siêu thị không phải là kênh duy nhất giúp nhầ cung cấp phát triển mạnh lên. Đã đến lúc nhà cung cấp thoát ly siêu thị?

Nhà giàu Hà Nội "ăn đồi", "gặm núi" Xem thêm

Một số chủ doanh nghiệp và cán bộ công ty đã bỏ tiền mua đất của hàng chục hộ dân trên địa bàn hai xã Yên Bài và Vân Hòa (Ba Vì, Hà Nội) rồi tiến hành quy hoạch thành khu biệt thự. 

Các căn biệt thự hoành tráng đã hoàn tất việc xây thô, chỉ còn lại núi đồi nham nhở.

Bài hot: Dược Hậu Giang cho các doanh nghiệp khác "ngửi khói" như thế nào? Xem thêm

Dược Hậu Giang với sự lèo lái của doanh nhân Phạm Thị Việt Nga, người vừa lọt vào danh sách 50 nữ doanh nhân có thành tích xuất sắc nhất châu Á, lớn vượt trội so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành.

Trong 7 năm liền, doanh thu của Dược Hậu Giang tăng bình quân 27%/năm, theo đó lợi nhuận từ năm 2009 trở về đây cũng tạo những bước nhảy vọt.
CafeBiz

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM