[Nóng trong ngày] Để thị trường 'chết' đi: Không phải là giải pháp hoang tưởng

22/03/2013 17:52 PM |

Tin tức ngày 22/3/2013.

Tiến sĩ Alan Phan: “Hãy để chúng chết đi”  Xem thêm

Theo Tiến sĩ Alan Phan, Việt Nam cần có giải pháp đối với những vấn đề bất động sản, nợ xấu, ngân hàng, sở hữu chéo, những thứ đang đè nặng lên phí quản lý từ vàng cho đến ngoại hối,... đang đưa đến khủng hoảng của nước ta như hiện tại.

Không phải là tìm cách cứu nữa mà đơn giản là "hãy để chúng chết đi". "Hãy để chúng chết đi" đối với các ngân hàng, thị trường bất động sản hay với các doanh nghiệp nhà nước.

Hermes công bố kết quả kinh doanh mỹ mãn năm 2012 Xem thêm

Doanh thu năm vừa qua của Hermes đạt gần 3,484 tỷ EUR (tăng 22,6%) và thu nhập hoạt động đạt 1,119 tỷ EUR (tăng 26,4%). Thu nhập ròng sau hợp nhất đạt 740 triệu EUR, so với mức 594 triệu EUR năm 2011, tăng 31%.

Toàn tập đoàn Hermes đã tạo ra hơn 800 việc làm mới trong năm 2012, hầu hết là các nhân viên bán hàng tại cửa hàng và các cơ sở sản xuất.

Samsung chi mạnh vào Việt Nam  Xem thêm

Samsung sẽ dành 15 triệu USD để xây dựng khu ký túc xá cho công nhân tại khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh).

Theo Công ty Đầu tư và Phát triển Yên Bình, tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) sẽ đầu tư tổ hợp sản xuất điện tử tại khu công nghiệp số 1 Yên Bình với quy mô vốn khoảng 4 tỷ USD, có thể sẽ là dự án lớn nhất của Samsung nằm ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

FPT: 2 tháng đầu năm LNTT đạt 326 tỷ đồng  Xem thêm

Kết thúc 2 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 3.556 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch 2 tháng.

Lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 326 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch 2 tháng. Lợi nhuận sau thuế đạt 270 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 195 tỷ đồng.

Hãng chuyển phát toàn cầu UPS trở thành DN 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại VN  Xem thêm

UPS đã mua lại 49% cổ phần của VNPost Express trong liên doanh giữa 2 công ty (UPS Việt Nam-PV), trở thành hãng chuyển phát toàn cầu đầu tiên sở hữu 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Năm 2010, UPS đã liên doanh với Công ty CP chuyển phát nhanh Bưu điện (VNPost Express) để thành lập ra Công ty cổ phần UPS Việt Nam, với cơ cấu góp vốn đầu tư là 51% vốn của UPS và 49% vốn của VNPost Express.

Công ty UPS Việt Nam có trụ sở chính tại TP.HCM và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2010.

Bài hot: Những ông chủ của Thế giới Di động là ai?  Xem thêm

CTCP Đầu tư thế giới Di động có vốn điều lệ hơn 105 tỷ đồng. Với tỷ lệ nắm giữ 25,84%, Mekong Capital vẫn là cổ đông lớn nhất.

5 cổ đông sáng lập nên Thế giới di động gồm các ông Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng hiện nắm giữ 51,26% cổ phần. 

Khi Mekong Capital thoái bớt 1 phần vốn thì 5 cổ đông sáng lập trên cũng bán đi hơn 12% cổ phần.

CTCP Thế giới Di động - Công ty con – cũng đang nắm 1,6% cổ phần của công ty mẹ.

Năm 2011, CTCP Thế giới di động đạt 5.310 tỷ đồng doanh thu và 165 tỷ đồng LNST, vốn chủ sở hữu đạt xấp xỉ 300 tỷ đồng.

CafeBiz

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM